Mong có nhiều phiên tòa như thế

Đinh Văn Quế (Nguyên Chánh tòa hình sự TAND tối cao)/ Báo Thanh niên.


Hoa hậu Phương Nga trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa – Ảnh: Hữu Khoa (Theo Tuổi trẻ). Nhìn hình thì biết bị cáo không bị ức chế bởi HĐXX (TQT)

Tui không có điều kiện theo dõi phiên xử vụ hoa hậu Phương Nga nhưng đọc báo vào mạng thấy nhiều người khen HĐXX phiên toà này, đặc biệt chủ toạ Vũ Thanh Lâm, mà mừng. Mong sao công cuộc cải cách tư pháp nước nhà thành công để có ngày càng nhiều những phiên toà công minh- công bằng- công khai như thế này.
 

Trần Quí Thanh

 —–
 

Đã lâu lắm rồi, những người tham gia tố tụng và những người theo dõi phiên tòa xét xử vụ án “Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga” bị cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được chứng kiến một phiên tòa, mà ai cũng có nhiều cảm xúc.
 
Phiên tòa thể hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp, một phiên tòa diễn ra dân chủ thật sự. Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, đặc biệt là người bào chữa (luật sư) được trình bày tất cả chứng cứ có liên quan đến vụ án một cách khách quan, toàn diện, không bị gò ép; chủ tọa phiên tòa điều khiển mạch lạc, dứt khoát không chỉ thể hiện một người có bản lĩnh, mà còn xử lý đúng pháp luật, đúng với tinh thần tranh tụng tại phiên tòa; đặc biệt là việc xử lý các tình huống gay cấn, có lúc tưởng chừng bế tắc như: bị cáo Phương Nga thực hiện quyền im lặng; người làm chứng “đòi” ngồi trong phòng kín đều được xử lý đúng pháp luật và nhanh nhạy.
 
Việc xét hỏi kết hợp với tranh tụng tại phiên tòa không bị hạn chế; chủ tọa phiên tòa tạo điều kiện cho mọi người được phát biểu, trình bày hết ý kiến của mình; được quyền cung cấp và giao nộp chứng cứ cho tòa; người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết không thể hiện trong hồ sơ; từ đó bị cáo đã tin và không còn im lặng như lúc ban đầu xét hỏi.
 
Các diễn biến tại phiên tòa vừa thể hiện tính tranh tụng, mọi tình tiết của vụ án đều được công khai xem xét tại phiên tòa, chứ không chỉ căn cứ vào các tài liệu có sẵn trong hồ sơ.
 
Khi HĐXX công bố các quyết định như thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa và trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát điều tra bổ sung thì cả phòng xử án vỡ òa! Không chỉ những người dự phiên tòa, mà chính bị cáo cũng không tin là mình được tại ngoại.


Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ hoa hậu Phương Nga sáng 29-6 – Ảnh: Hữu Khoa (Theo Tuổi trẻ)

Trong lý do trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, đáng lưu ý HĐXX yêu cầu làm rõ vấn đề ngụy tạo chứng cứ và hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Và tại tòa, bị cáo cũng khai không tin vào điều tra viên, kiểm sát viên. Theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo và những người tham gia tố tụng có quyền đề nghị thay đổi điều tra viên, kiểm sát viên tham gia tố tụng, nếu lý do xin thay đổi đó là chính đáng và nếu có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp thì yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng là chính đáng.
 
Song, có lẽ, chẳng cần bị cáo và người tham gia tố tụng đề nghị xin thay đổi. Với các nội dung mà tòa án yêu cầu Viện KSND cùng cấp điều tra, làm rõ cũng đủ căn cứ để lãnh đạo công an và Viện KSND TP phải thay đổi điều tra viên và kiểm sát viên vụ án này, nhằm bảo đảm tính khách quan khi điều tra lại vụ án.
 
Những ngày qua, giới làm luật đều có chung nhận định: thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã thể hiện không chỉ có trình độ, năng lực mà còn dám chịu trách nhiệm về đề xuất, phán quyết của mình. Phải dũng cảm, bản lĩnh của người thẩm phán mới có thể đưa ra những quyết định như vậy.
 
Mong rằng sau phiên tòa này, sẽ còn có nhiều phiên tòa đúng với tinh thần cải cách tư pháp như thế!
 
Theo báo Thanh niên

Link bài: Mong có nhiều phiên tòa như thế

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *