10 CEO xứng đáng được trả lương cao hơn: Warren Buffett, CEO Moderna góp mặt

Linh Lam (Theo Fortune) / Người đồng hành


Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách Fortune 500 lần thứ 68. Danh sách này bao gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ (tính theo doanh thu)  – tạo ra tổng cộng 16.100 tỷ USD doanh thu và 1.800 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2021.

Theo Fortune, trong số những CEO của Top 500 công ty này, một số giám đốc điều hành nên được tăng lương – ít nhất là khi tính toán giá trị mà họ đã tạo ra cho các nhà đầu tư của mình.

Dưới đây là Top 10 CEO mà Fortune cho rằng họ xứng đáng nhận được mức lương cao hơn:

1. Stéphane Bancel, Moderna

Số năm làm CEO: 11

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ CEO: 79,1%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 16,2%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 3,1 triệu USD

ceo-1-6762-1653966036.jpg
Stéphane Bancel, Moderna. Ảnh: WSJ

Vaccine Covid-19 của Moderna, được tạo ra trong thời gian ngắn kỷ lục, đã mang về hơn 18 tỷ USD doanh thu và đưa công ty công nghệ sinh học này lần đầu tiên có mặt danh sách Fortune 500. Vaccine của công ty đã giúp cứu sống rất nhiều người. Thu nhập của Bancel thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các CEO. Dù vậy, ông đã cam kết thực hiện các quyền chọn từ năm 2013 và quyên góp số tiền thu được sau thuế, ước tính khoảng 355 triệu USD cho tổ chức từ thiện. 

2. Gregory Roberts, A-Mark Precious Metals

Số năm làm CEO: 17

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ CEO: 27,4%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 12,5%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 1,4 triệu USD

Nền tảng giao dịch vàng do Gregory Roberts điều hành đã mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều nhà đầu tư.

3. Jack Dorsey, Block

Số năm làm CEO: 13

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ CEO: 37%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 13,3%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 3 USD

ceo-2-7264-1653966037.jpg
Jack Dorsey chỉ nhận mức lương tượng trưng tại Block. Ảnh: Getty Images

Jack Dorsey – đồng sáng lập Twitter cũng là nhà sáng lập và CEO của công ty thanh toán Block (tên gọi trước là Square). Dù không quan tâm đến tiền lương nhưng ông đang sở hữu số cổ phiếu Block trị giá 4,1 tỷ USD. 

4. Earl Austin Jr., Quanta Services

Số năm làm CEO: 6

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ: 32,3%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 14,8%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 10 triệu USD

Quanta Services là một tập đoàn của Mỹ cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp điện, đường ống, công nghiệp và truyền thông. Doanh thu năm ngoái của công ty đạt gần 13 tỷ USD.

5. Dan Arnold, LPL Financial

Số năm làm CEO: 5

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ: 38,6%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 14,1%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 11,6 triệu USD

Dưới sự lãnh đạo của Dan Arnold, LPL Financial – công ty cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý tài sản – lần đầu tiên có mặt trong Fortune 500 năm ngoái. Trong danh sách năm nay, công ty này xếp hạng 442.

6. Sean O’Connor, StoneX Group

Số năm làm CEO: 20

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ: 27,2%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 10,6%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 5,7 triệu USD

StoneX Group – nền tảng môi giới và giao dịch hàng hóa do Sean O’Connor điều hành đã có hơn một thập kỷ góp mặt trong Fortune 500. Công ty xếp vị trí 87 trong danh sách năm nay.

7. R. Andrew Clyde, Murphy USA

Số năm làm CEO: 9

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ: 23,1%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 13,3%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 10,4 triệu USD

Murphy USA là một tập đoàn của Mỹ điều hành chuỗi các trạm xăng bán lẻ. Theo Fortune, trong bối cảnh giá xăng tăng vọt thời gian qua, mức lương trả cho vị CEO này dường như chưa tương xứng.

8. Warren E. Buffett, Berkshire Hathaway

Số năm làm CEO: 57

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong suốt nhiệm kỳ: 15,8%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 10,8%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 0,4 triệu USD

capture-jpg35-4147-1652861128-1838-16539
Lương thưởng tại Berkshire chỉ là số lẻ trong khối tài sản của Buffett. Ảnh: Getty Images

Được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại, Warren Buffett đã đưa Berkshire Hathaway thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Mức lương tỷ phú 91 tuổi nhận được hàng năm chỉ là số tiền lẻ trong khối tài sản khổng lồ của ông.

9. Matthew Missad, UFP Industries

Số năm làm CEO: 11

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong suốt nhiệm kỳ: 24,6%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 13,4%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 4,1 triệu USD

Giám đốc điều hành lâu năm của UFP Industries – công ty sản xuất các sản phẩm gỗ – nhận được 5 triệu USD vào năm ngoái – chưa bằng một phần ba mức thù lao trung bình 15,9 triệu USD của các CEO trong danh sách.

10. Bryan DeBoer, Lithia Motors

Số năm làm CEO: 10

Tổng lợi nhuận hàng năm của công ty trong nhiệm kỳ: 27,7%

Tổng lợi nhuận hàng năm của S&P 500 trong nhiệm kỳ của CEO: 13,6%

Mức thù lao trung bình trong 3 năm: 9,8 triệu USD

Lithia Motors là một trong những nhà bán lẻ ôtô lớn nhất nước Mỹ và nằm trong số những công ty phát triển nhanh nhất trong Fortune 500.

Nguồn: https://ndh.vn/lam-giau/10-ceo-xung-dang-duoc-tra-luong-cao-hon-warren-buffett-ceo-moderna-gop-mat-1316792.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *