8 điều bạn làm mà không cần xấu hổ

Nhật Minh theo Brightside/ Báo VnExpress

Đôi khi chúng ta bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội mà quên mất rằng chẳng có gì đúng với tất cả mọi người, vì vậy hãy mạnh dạn sống theo ý mình, bất chấp tuổi tác, quan niệm…

 

Chơi trò trẻ con

Những người yêu thích phim hoạt hình, siêu anh hùng, đồ chơi hoặc quần áo, phụ kiện dành cho lứa tuổi thiếu niên được gọi là Kidult (ghép từ Kid và Adult – Trẻ con và người lớn). Họ thường trên 20 tuổi.

Kidult không có gì xấu, ngược lại còn có lợi cho sức khỏe tâm thần, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Nếu là một Kidult, hãy mạnh dạn thể hiện điều đó.

 

Đi học khi đã trưởng thành

Nhiều người nghĩ rằng đi học sau 30 tuổi sẽ đánh mất cơ hội việc làm. Nhưng thực chất, nó giúp bạn có nhiều quyền tự chủ và độc lập, khi có thêm kiến thức.

Học tập ở tuổi trưởng thành hỗ trợ thêm tri thức cho công việc, giúp chúng ta cải thiện bản thân và hoàn thành công việc tốt hơn. Đây là giải pháp hữu hiệu để không bị đào thải trong môi trường năng động, trẻ trung và tính chất công việc thay đổi liên tục.

Nhiều người lớn tuổi muốn học tập để tránh trì trệ hoặc làm gương cho con cái, người thân rằng phải luôn cố gắng không ngừng.

 

Đi học khi đã trưởng thành

Nhiều người nghĩ rằng đi học sau 30 tuổi sẽ đánh mất cơ hội việc làm. Nhưng thực chất, nó giúp bạn có nhiều quyền tự chủ và độc lập, khi có thêm kiến thức.

Học tập ở tuổi trưởng thành hỗ trợ thêm tri thức cho công việc, giúp chúng ta cải thiện bản thân và hoàn thành công việc tốt hơn. Đây là giải pháp hữu hiệu để không bị đào thải trong môi trường năng động, trẻ trung và tính chất công việc thay đổi liên tục.

Nhiều người lớn tuổi muốn học tập để tránh trì trệ hoặc làm gương cho con cái, người thân rằng phải luôn cố gắng không ngừng.

 

Tổ chức đám cưới đơn giản hoặc bí mật

Có nhiều cách để tổ chức đám cưới mà không bị vỡ nợ. Một trong số đó là làm lễ ăn hỏi, đăng ký kết hôn rồi mời bạn bè, người thân đến nhà chung vui.

Những người không thích tiệc tùng có thể tổ chức đám cưới bí mật. Trong trường hợp này, các đôi chính thức hóa mối quan hệ mà không mời người thân, bạn bè nào.

Đừng áy náy, vì chẳng có gì sai khi bạn muốn có không gian riêng tư, đặc biệt là vào ngày trọng đại nhất đời mình.

 

Không giao tiếp với khách thô lỗ

Người làm trong ngành dịch vụ khách hàng thường rất mệt mỏi, nhất là khi gặp khách thô lỗ, kiêu căng. Chúng ta cần đối phó với những người này vừa mềm dẻo, vừa cương quyết. Đừng ngần ngại yêu cầu họ phải tôn trọng mình nếu họ có hành vi bất nhã, hung hăng.

 

Thảo luận về lương

Một trong những khó khăn khi phỏng vấn xin việc là thảo luận về tiền lương. Tuy nhiên, bạn nên nhớ, người có năng lực đều có quyền đề xuất mức thu nhập phù hợp. Thay vì rụt rè, hãy dùng những từ ngữ phù hợp khi đàm phán thu nhập, giúp chúng ta đạt kết quả tốt nhất.

Hành động đúng, bạn không chỉ đạt được mức thu nhập mong muốn mà còn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

 

Thay đổi nghề nghiệp

Nhiều người làm công việc mà mình không thích khi còn trẻ vì thiếu sự hỗ trợ, động lực hoặc thông tin…Vì vậy, không bao giờ là sai khi chúng ta thay đổi công việc phù hợp với bản thân.

Cuộc sống không kết thúc ở tuổi 50 nên chẳng có gì sai khi bắt đầu học một nghề mới hoặc công việc kinh doanh mới ở tuổi này.

Nhiều khi, con người tìm thấy đam mê hoặc thiên chức thực sự của mình ở tuổi trưởng thành. Thậm chí, một vài người hoãn dự án nào đó, chờ con lớn lên mới theo đuổi ước mơ.

 

Chia đôi hóa đơn

Trong quan niệm truyền thống, đàn ông nên thanh toán hóa đơn cho buổi hẹn hò. Nhưng bây giờ, việc phụ nữ trả phần của họ hoặc toàn bộ hóa đơn khá phổ biến. Một đôi yêu nhau có thể chia sẻ chi phí với đối phương mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì.

NGUỒN:  Theo Báo VnExpress

Link bài: 8 điều…

https://vnexpress.net/8-dieu-ban-lam-ma-khong-can-xau-ho-4399628.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *