8 ‘niềm vui’ về thế giới bạn nên biết trong những ngày đầu năm 2020

Quỳnh Nga theo Saostar/ Báo Soha

—-

Chúng ta cùng nhìn lại một số điều tốt đẹp về thế giới trong năm 2019.

1. Số lượng các vụ tấn công khủng bố trên thế giới đã giảm 1/3, số lượng người chết trong các vụ tấn công khủng bố đã giảm 1/4, theo số liệu của Terrorism and Insurgency Centre – JTIC. Một tin vui cũng khá liên quan khác: Số người chết vì chiến tranh đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua: Giảm 43% kể từ năm 2014, theo báo cáo của Peace Research Institute Oslo – PRIO.

2. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho hay, các nhà nghiên cứu đã tìm ra phương pháp ngăn chặn sự lây truyền virus HIV qua đường tình dục. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, số người chết vì virus HIV đã giảm xuống còn 770 nghìn người, giảm 1/3 so với năm 2010.


3. Một tin vui nữa là Trái Đất đang ngày càng xanh tươi hơn. Nghiên cứu của NASA cho biết, lượng cây xanh bao phủ trái đất hiện nay nhiều hơn 5% so với 20 năm trước. Từ đầu những năm 2000, số lượng rừng cây đã tăng thêm 2 triệu dặm vuông, tương đương với diện tích rừng ở Amazon.

4. Sự kiện cổ tích của giới khoa học với bức ảnh đầu tiên chụp hố đen ở cách 55 triệu năm ánh sáng. Nhờ sự hợp tác của các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, hình ảnh đầu tiên của lỗ đen vũ trụ đã được ghi lại, đánh dấu bước tiến khổng lồ của nhân loại trong nghiên cứu vũ trụ. Đây là một sự kiện khoa học đặc biệt trong năm 2019.


5. Quốc gia Trung Mỹ Belize đã tăng gấp đôi số lượng tài nguyên ở rạn san hô lớn thứ 2 trên thế giới. Còn Argentina đã xây dựng thêm 2 khu vực bảo tồn hải dương ở Nam Đại Tây Dương.


6. Theo báo cáo của Global Burden of Disease – GBD, từ năm 1990 đến năm 2017, số lượng trẻ em và trẻ vị thành viên tử vong đã giảm hơn một nửa. Một vài số liệu tuyệt vời khác liên quan đến trẻ em theo báo cáo của Save the Children: – Trong năm 2019, số lượng trẻ em tử vong giảm 4,4 triệu trẻ – Số lượng trẻ em thấp còi giảm 49 triệu trẻ – Có thêm 130 triệu trẻ được đến trường – Số lượng lao động trẻ em giảm 94 triệu trẻ – Số lượng trẻ em gái bị ép kết hôn giảm 11 triệu trẻ.

7. Khảo sát 167 quốc gia (trên tổng số 200 quốc gia) cho thấy nhận thức về cộng đồng LGBTQIA+ ngày càng trở nên tích cực hơn. Một vài bằng chứng: – Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đã loại bỏ “Rối loạn nhận dạng giới tính” khỏi danh sách các bệnh tâm thần. – Đài Loan trở thành nơi đầu tiên ở châu Á hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. – Hai quốc gia ở châu Phi, Botswana và Angola bãi bỏ luật cấm tình dục đồng giới.


8. Ngày 18/10/2019, hai nhà du hành vũ trụ Christina Koch và Jessica Meir đã cùng nhau bước ra ngoài Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) để thay thế một thiết bị bị hỏng của Trạm vũ trụ. Nhiệm vụ kéo dài từ 5 đến 6 giờ. Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian chỉ toàn nữ giới.

NGUỒN:  Báo Soha.vn dẫn theo Saostar

Lik bài: 8 ‘niềm vui’ về thế giới…

(https://soha.vn/8-niem-vui-ve-the-gioi-ban-nen-biet-trong-ngay-cuoi-cua-nam-2019-20200101142104904.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *