Bán kết Hoa khôi Sinh viên miền Bắc: Nhiều thí sinh gây bất ngờ với tiết mục Tài năng

Ngọc Điệp/ Theo VTV News
Nguyễn Thị Thùy Dương, SBD 1387 thể hiện rất đẹp mắt tiết mục múa với sự trợ giúp của bạn bè. Chia sẻ về ý nghĩa tiết mục này với BGK, Dương cho biết tiết mục khắc họa hình ảnh người tiên nữ yêu say đắm chàng trai hạ giới, nhưng vì đạo hiếu, cô phải chia tay với chàng trai và trở về thiên đình.

Ngày 27/11, vòng Bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 khu vực phía Bắc đã chính thức diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội). Thành phần BGK trong vòng thi này bao gồm: NSND Minh Hòa, PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, MC Hoàng Anh Duy, Nhạc sĩ An Hiếu và NTK Vũ Việt Hà. 

45 thí sinh đã tham gia phần thi tài năng và trả lời ứng xử với ban giám khảo. Nhiều thí sinh gây ấn tượng với những tiết mục vô cùng phong phú như: múa, hát, vẽ, pha chế, cắm hoa, ảo thuật và đặc biệt là thuyết trình. Không những thế, rất nhiều thí sinh có khả năng ngoại ngữ thành thạo và trôi chảy.

Những tiết mục múa vô cùng đặc sắc

Đa số các thí sinh lựa chọn tiết mục múa trên nền nhạc quen thuộc về quê hương đất nước như: Bánh trôi nước, Giấc mơ trưa… cùng những bộ trang phục áo dài, nón lá, nón quai thao được trau chuốt đến từng chi tiết. Bên cạnh những tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều thí sinh lựa chọn điệu múa đặc trưng của Ai Cập, Trung Quốc… Khi BGK hỏi về việc lựa chọn tiết mục mang âm hưởng của nền văn hóa khác, nhiều bạn tự tin chia sẻ rằng bản thân muốn thể hiện một khía cạnh khác biệt và cá tính hơn trong cuộc thi. 

Tiết mục múa võ của Phạm Thị Linh, SBD 947 được BGK khen ngợi hết lời. Linh đã học võ từ năm lớp 9 và đến nay vẫn duy trì sở thích của mình. Thể hiện một cá tính khác biệt với các đối thủ, Linh tự hào rằng đây là thế mạnh của mình mà không phải ai cũng có.
Cô bạn Trần Mai Anh uyển chuyển, duyên dáng trong tiết mục múa với áo dài truyền thống nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.
Trần Thị Linh, SBD 968 lại mang đến màu sắc khác khi kết hợp múa Ai Cập với biểu diễn ảo thuật. Nền văn minh cổ đại được cô nàng kể một cách trọn vẹn thông qua vũ đạo đẹp mắt cùng trang phục đặc trưng.
Nguyễn Khánh Linh gây ấn tượng với tiết mục múa hoa sen. Cô bạn cũng có phần trả lời ứng xử vô cùng tự tin và thông minh.
Một tiết mục múa vô cùng uyển chuyển và được đầu tư kỹ lưỡng của thí sinh Trần Thị Lan Anh.

Tiết mục nhảy hiện đại mới lạ và nổi bật

Một lựa chọn được khá nhiều thí sinh yêu thích là nhảy hiện đại. Các thí sinh không ngần ngại khoe vẻ đẹp sexy qua trang phục và những bước nhảy điêu luyện.

Tiết mục thuyết trình về những vấn đề xã hội

Đặng Anh Hòa My đến từ Đại học Hàng Hải Việt Nam thuyết trình về tính cách mạnh mẽ và độc lập của một người phụ nữ nên có. “Là thí sinh đầu tiên đến với cuộc thi em thấy khá là run. Sau cuộc thi này em đã có rất nhiều kinh nghiệm và niềm vui khi cùng trải nghiệm với mọi người”, My chia sẻ.
Nguyễn Diệu Linh SBD 1203 thuyết trình về vấn đề môi trường rất thông minh và sâu sắc. Theo Linh, mỗi người trong chúng ta đều phải nhận thức và có ý thức bảo vệ môi trường.
Phần thi Hát đầy ấn tượng
Vũ Thị Mỹ Hạnh SBD 999 cũng thể hiện tài năng ca hát. Khi BGK hỏi “Trong cuộc sống, Hạnh có bao giờ cảm thấy lo lắng, bất an chuyện gì không? Em trấn an mình bằng cách nào?”. Hạnh tự tin trả lời: “Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp những chuyện khiến bản thân lo lắng. Nhưng em luôn nghĩ bên cạnh mình vẫn còn những người quan tâm em như bố mẹ, người thân nên em không còn bất an nữa.”
Nguyễn Thanh Mai thể hiện bài hát quan họ Bắc Ninh nhưng vấn đề sức khỏe không được tốt nên phần thể hiện của cô chưa như ý muốn.
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh thể hiện ca khúc “Hello Việt Nam” bằng tiếng Anh. Ước mơ của Quỳnh là trở thành một tiếp viên hàng không. Cô cũng trả lời câu hỏi của BGK bằng tiếng Anh và nhận được nhận xét tích cực.
Thí sinh SBD 1356 đến từ Đại học Ngoại Thương gây ấn tượng mạnh với khán giả khi hát nhạc kịch bằng tiếng Anh. Cô phát âm tiếng Anh khá chuẩn và có giọng ca ngọt ngào như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Những tiết mục đặc biệt

Những tiết mục đặc biệt trong phần thi Tài năng còn có cắm hoa, pha chế và vẽ tranh.

 

Thí sinh Nguyễn Thị Hiền với tiết mục cắm hoa. Với cô, mỗi loài hoa đều có một ngôn ngữ riêng.
Thí sinh Đức Thị Nhung hiện đang là sinh viên Đại học Xây dựng. Vì tiết mục vẽ tranh hơi dài nên Nhung đã không hoàn thành hết phần thi của mình.
Một phần thi đáng chú ý là tiết mục pha chế của thí sinh Trương Thị Hường. Cô chia sẻ bản thân đã luyện tập tiết mục này được một tuần. Đây cũng là môn học trong ngành học quản lý khách sạn nên Hường rất tự tin.
Cũng trong tối 27/11, 45 thí sinh tiếp tục tham gia vào phần thi trang phục Áo dài. Sau Hà Nội, vòng Bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 29/11/2017 và Tp. HCM vào ngày 1/12/2017.
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 do Hội LHTNVN, Hội SVVN chỉ đạo, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn IMC – TodayTV và Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phối hợp tổ chức cho các học viện, đại học và cao đẳng trên cả nước, với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Vòng khởi động cuộc thi được tổ chức tại 52 trường Đại học trên cả nước. 3 vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp.HCM và Cần Thơ; bán kết được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM; chung kết xếp hạng dự kiến tổ chức ngày 17/12 tại Tp.HCM.

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 có tổng giải thưởng 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng giá trị, trong đó danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến hết 3/11, tại Cổng tri thức Thánh Gióng, địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 04. 6278 2663 (trên bì thư ghi rõ Hồ sơ tham dự Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017”) hoặc một trong các trang web:

thanhgiong.vn

hoakhoisinhvien.vn

truongtoilaso1.vn

vmu.vn

Với thông điệp “Vị ngọt thảo mộc tự nhiên giúp thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng”, trà thanh nhiệt Dr. Thanh không đường mong muốn mang đến cho các bạn thí sinh một thức uống tốt cho sức khỏe, cơ thể thanh lọc cho vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Ngoài ra, Dr. Thanh không đường mới còn phù hợp cho các bạn hạn chế đường và muốn giữ gìn vóc dáng xinh đẹp. Xem thêm tại đây.

Nguồn: Sao 360 dẫn theo VTV News
 
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *