Bất ngờ trước những sự thật thú vị về Mặt Trời

Kiều Anh/ Báo VOV

Dưới đây là những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về ngôi sao có ý nghĩa quan trọng với sự sống của chúng ta – Mặt Trời.

Theo một bài viết trên ABC Radio Perth, nguồn năng lượng từ chớp nóng gấp 5 lần bề mặt Mặt Trời.

 

National Geographic ước tính, khoảng 1,3 triệu Trái Đất có thể nhét vừa bên trong Mặt Trời.

 

Năm 1666, Issac Newton đã sử dụng lăng kính để quan sát ánh sáng Mặt Trời và kết luận rằng ánh sáng bao gồm nhiều màu khác nhau.

 

Theo trang web Discover Primary Science, nếu Mặt Trời có kích cỡ bằng một quả bóng bãi biển thì sao Mộc có kích cỡ bằng một quả bóng golf và Trái Đất có kích cỡ bằng một hạt đậu.

 

Mặt Trời chiếm 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

 

Universe Today cho biết sao Diêm Vương cần 248 năm để hoàn thành vòng quay quanh Mặt Trời.

 

Khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ cạn kiệt hydro và heli rồi sau đó sẽ biến thành một sao lùn đỏ khổng lồ.

 

Theo Live Science, khi chúng ta ở trên Trái Đất, chúng ta đang di chuyển quanh Mặt Trời với vận tốc khoảng 107 km/h.

 

Lõi của Mặt Trời có nhiệt độ khoảng 15 triệu độ C.

 

Lượng ánh sáng Mặt Trời mà cây cối chuyển hóa thành năng lượng mỗi ngày bằng 6 lần nguồn năng lượng mà toàn bộ nền văn minh của con người tiêu thụ.

 

Mặt Trời rộng hơn Trái Đất 109 lần và nặng hơn hành tinh của chúng ta 330.000 lần.

 

Mặt Trời sáng tương đương với 4.000 tỷ bóng đèn 100 watt.

 

Hơi nóng và ánh sáng thoát ra từ lõi của Mặt Trời mất khoảng 1 triệu năm để đến được bề mặt của nó.

 

Mặt Trời quay quanh trung tâm của Dải Ngân hà. Để hoàn thành vòng quay này, nó mất khoảng 250 triệu năm. Với số tuổi hiện nay, Mặt Trời đã quay quanh Dải Ngân hà 18 lần.

Cân nặng của bạn trên Mặt Trời sẽ gấp 27 lần cân nặng của bạn trên Trái Đất./.

NGUỒN:  Theo Báo VOV

Link bài: Bất ngờ…

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/bat-ngo-truoc-nhung-su-that-thu-vi-ve-mat-troi-843870.vov

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *