Bộ máy công chức liêm khiết cũng có tác động kích hoạt doanh nghiệp

Trần Quí Thanh

Nguồn hình:  Báo DNSG

—–

Kính gửi chú Trần Quí Thanh

Cháu làm CEO đã hơn chục năm rồi, một doanh nghiệp vừa vừa ở Đồng Nai. Cháu  vừa được biết blog của chú, chưa đọc được nhiều, nhưng thấy chú trả lời cho các startup rất hay nên hứng thú viết thư cho chú.

Một câu hỏi luôn luôn đặt ra trong đầu cháu, là chìa khoá nào để nhà nước kích hoạt các doanh nghiệp nhỏ và vừa? Vừa rồi  Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chú thấy thế nào ạ? Giảm thuế như chính sách của Bộ Tài chính có phải là chìa khoá không ạ?

Rất mong ý kiến của chú.

Chào chú kính mến

Ngô Thường Mạnh (Đồng Nai): manhngodn1978@gmail.com

—–

Ngô Thường Mạnh mến!

Nhà nước kích hoạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều cách, giảm thuế cũng là một cách khá hiệu quả. Như cháu dẫn chứng, Bộ Tài chính có dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15-17%, thay vì mức 20% như hiện nay.

Với mức giảm này, mỗi năm giảm thu ngân sách khoảng 9.200 tỉ đồng, có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tích lũy được tương đương số tiền này.

Được giảm thuế, doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới, đó chính là sự kích hoạt.

Nhưng tác động kích hoạt của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là miễn giảm thuế, mà quan trọng là các chính sách hỗ trợ hiệu quả.

Theo trang Điện tử Chính phủ, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo như: hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung…

Nhưng như vậy cũng chưa đủ, một bộ máy công chức trong sạch, liêm khiết, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động, đó cũng là tác động kích hoạt rất mạnh mẽ.

Nhưng cháu biết không, sự hỗ trợ kích hoạt từ nhà nước là một phần của thành công, phần còn lại chính là sự chủ động từ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tự tìm ra chìa khóa kích hoạt tăng trưởng cho chính mình. Tuy nhiên, đây là đề tài khác, có dịp chú cháu mình sẽ trao đổi thêm.

Chúc cháu thành công.

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư co tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *