Các ‘ông trùm’ công nghệ sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD trở thành tỷ phú năm bao nhiêu tuổi?

Linh Lam/ NDH

Theo Bloomberg Billionaires Index, thế giới hiện có 5 tỷ phú sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD. Trong đó có 4 tỷ phú làm giàu từ ngành công nghệ, bao gồm Elon Musk – CEO Tesla (217 tỷ USD); Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon (132 tỷ USD); Bill Gates – đồng sáng lập Microsoft (113 tỷ USD) và Larry Page – đồng sáng lập Google (101 tỷ USD).

Trong số này có người kiếm được tỷ USD đầu tiên khi mới 30 tuổi, cũng là người thành tỷ phú khi đã ngoài 40.

Elon Musk – CEO Tesla

Tuổi khi thành tỷ phú: 41

Năm 2012, Elon Musk lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes ở tuổi 41 với tài sản 2 tỷ USD. Đến nay, tỷ phú sinh năm 1971 là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 217 tỷ USD.

Lớn lên tại Nam Phi, Elon Musk tự học lập trình và bán mã nguồn cho video game đầu tiên của mình với giá 500 USD khi mới 12 tuổi. Trước sinh nhật lần thứ 18, Musk chuyển tới Canada và làm nhiều công việc nặng nhọc như cắt gỗ, xúc hạt và vệ sinh lò hơi trong xưởng gỗ với thu nhập 18 USD/giờ – mức lương ấn tượng vào năm 1989.

capture-1-jpg54-1466-165564428-5057-4129
Elon Musk trở thành tỷ phú năm 2012. Ảnh: AP

Musk có 2 bằng tốt nghiệp chuyên ngành vật lý và kinh tế của trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và chuyển tới Stanford để học tiến sĩ. Tuy nhiên, ông bỏ dở chương trình tiến sĩ để cùng em trai thành lập startup phần mềm Zip2 với số tiền 28.000 USD vay từ cha của mình.

Năm 1999, họ bán lại Zip với giá 307 triệu USD, giúp Musk bỏ túi 22 triệu USD. Ông đầu tư một nửa số này để đồng sáng lập X.com – dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Công ty này nhanh chóng sáp nhập với đối thủ trở thành PayPal và Musk là cổ đông lớn nhất. Năm 2002, eBay mua lại PayPal và Musk ra đi với 180 triệu USD.

Sau khi rời PayPal, ông tập trung vào công ty thám hiểm không gian SpaceX. Vài năm sau đó, ông đồng sáng lập hãng xe điện Tesla và SolarCity – nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời.

Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon

Tuổi khi thành tỷ phú: 35

Năm 1999, Jeff Bezos lần đầu có mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Tuy nhiên, từ năm 1998, ông đã lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí này nhờ 40% cổ phần tại Amazon được định giá 1,6 tỷ USD. Tỷ phú sinh năm 1964 từng có nhiều năm liền là người giàu nhất thế giới trước khi bị Elon Musk vượt qua.

download-jpeg-9968-1637721891-6012-6412-
Jeff Bezos lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ từ năm 1998. Ảnh: Reuters

Bezos theo học ngành khoa học máy tính của Đại học Princeton. Sau khi tốt nghiệp, ông từ chối lời mời làm việc từ Intel và Bell Labs để tham gia vào một công ty khởi nghiệp có tên Fitel. Sau khi rời Fitel, Bezos về làm việc cho quỹ đầu tư D.E.Shaw và trở thành phó chủ tịch cấp cao chỉ sau 4 năm.

Năm 1994, Bezos đọc được thông tin các trang web đã tăng trưởng 2.300% trong một năm. Con số này khiến ông bất ngờ và quyết tâm tìm cách tận dụng sự tăng trưởng nhanh chóng của nó. Ông lập danh sách 20 sản phẩm có thể bán trực tuyến và quyết định sách là lựa chọn tốt nhất.

Bezos quyết định rời D.E.Shaw để thành lập Amazon dù đang có một công việc tuyệt vời. Trong tháng đầu tiên ra mắt, Amazon đã bán sách cho mọi người ở 50 bang của Mỹ và ở 45 quốc gia khác nhau. Sau đó, công ty này không ngừng phát triển. Năm 1997, Amazon niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bill Gates – Đồng sáng lập Microsoft

Tuổi khi thành tỷ phú: 31

Là con trai của một luật sư và một nhà giáo nên từ nhỏ Bill Gates rất thông minh và thích tranh luận. Ở tuổi niên thiếu, ông đã đọc hết toàn bộ tuyển tập “Bách khoa toàn thư thế giới”.

Sau khi tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973, Gates theo học Harvard. Dù đăng ký vào lớp dự bị ngành luật nhưng sau đó, Gates nhanh chóng chuyển sang học các lớp nâng cao về toán học và khoa học máy tính. Hai năm sau, ông bỏ học và cùng Paul Allen sáng lập ra Microsoft. Dù chưa bao giờ tốt nghiệp, Bill Gates vẫn được Đại học Harvard cấp bằng danh dự vào năm 2007.

107003179-1642607242942-gettyi-4454-8644
Bill Gates từng là tỷ phú trẻ nhất thế giới. Ảnh: Getty Images

Microsoft cho ra mắt phần mềm Windows vào năm 1985 và niêm yết trên sàn chứng khoán năm 1986. Đến năm 1987, Gates đã trở thành tỷ phú ở tuổi 31 và là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở thời điểm đó. Năm 1995, ông trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản trị giá 12,9 tỷ USD. Từ đó đến nay, Gates liên tục đứng trong Top 5 người giàu nhất trên các bảng xếp hạng.

Năm 2000, Gates rời vị trí CEO Microsoft ở tuổi 45. Ông trở thành người đứng đầu mảng thiết kế phần mềm trong khi Steve Ballmer trở thành CEO của Microsoft. Đây cũng là năm Gates thành lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Tháng 3/2020, Bill Gates tuyên bố rời khỏi Hội đồng quản trị Microsoft –  chức vụ cuối cùng tại tập đoàn phần mềm do ông sáng lập.

Larry Page – Đồng sáng lập Google

Năm thành tỷ phú: 30 tuổi

Larry Page sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là giáo sư khoa học máy tính của Đại học Michigan. Năm 1998, ông cùng với Sergey Brin đồng sáng lập Google trong một garage ở Menlo Park, California.

Hai thập kỷ sau, Google không chỉ là website hàng đầu thế giới mà còn là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất. Năm 2004, Google chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đưa 2 nhà sáng lập trở thành tỷ phú.

page-1-4348-1627138644-9711-1655970614.j
Larry Page trở thành tỷ phú ở tuổi 30. Ảnh: Reuters

Năm 2015, Google thông báo kế hoạch tái cấu trúc và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet. Cuối năm 2019, Larry Page và Sergey Brin tuyên bố rời chức CEO và Chủ tịch của Alphabet nhưng cả hai vẫn nằm trong HĐQT. Vị trí giám đốc điều hành do người đứng đầu Google, Sundar Pichai đảm trách.

Nguồn: https://ndh.vn/lam-giau/cac-ong-trum-cong-nghe-so-huu-tai-san-tren-100-ty-usd-tro-thanh-ty-phu-nam-bao-nhieu-tuoi-1318415.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *