Cần phải gắn kết các tài năng trẻ

T. Uyên/ Báo Thanh Tra

Bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham gia giao lưu tại chương trình trao giải

Vừa qua, Trung ương Đoàn trao giải thưởng “Quả cầu vàng” năm 2020 cho 10 gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phần thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu mốc 10 năm Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải thưởng cho các tài năng trẻ ở Việt Nam.

Trong phần giao lưu của chương trình, bà Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã mang tới sự kiện câu chuyện thú vị và đầy cảm hứng về một doanh nghiệp ban đầu chỉ từ một phân xưởng vài chục nhân công đã tiến lên tầm vóc của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và tiếp tục khai phá nhiều thị trường quốc tế.

Nữ doanh nhân bày tỏ: “Tân Hiệp Phát luôn triết lý một khí phách, một trái tim Việt Nam, với sứ mệnh trở thành công ty nước giải khát hàng đầu châu Á. Lúc trước, khi nghe triết lý, sứ mệnh này, chính nội bộ của Tân Hiệp Phát cũng có phản ứng, bởi không ít nhân viên “không dám nghĩ” đến ước mơ lớn như vậy”.

Sau 26 năm, ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát đã chứng minh rằng người Việt Nam có thể làm được rất nhiều điều to lớn.

Chia sẻ về điều này, bà Trần Uyên Phương bày tỏ: “Muốn làm được như vậy, chúng tôi hiểu rằng cần phải gắn kết các tài năng trẻ. Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần khai phá, hỗ trợ những tài năng khoa học công nghệ trong nước, cũng như để người Việt trẻ ở nước ngoài đưa trí tuệ quay lại xây dựng quốc gia, và cả lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là lý do chúng tôi đồng hành xuyên suốt 10 năm qua với giải Quả Cầu Vàng”.

Khi tạo ra sân chơi ý nghĩa cho các tài năng trẻ, Tân Hiệp Phát cũng nhận được rất nhiều giá trị, giá trị lớn nhất chính là nguồn động lực để những doanh nhân yêu nước như chị Trần Uyên Phương truyền lửa cho doanh nghiệp phát triển công nghệ tốt hơn nữa.

“Sau khi nhận giải, các tài năng trẻ Việt Nam đã kết bạn, trao đổi và chia sẻ với tôi qua Facebook. Chính điều đó tạo ra động lực để cá nhân tôi hoàn thiện, phấn đấu, đưa doanh nghiệp tiến xa hơn. Do vậy, việc tài trợ Quả Cầu Vàng đúng với tư duy ‘đáp đền tiếp nối’ mà tôi và ban lãnh đạo Tân Hiệp Phát tâm niệm”, nữ doanh nhân Trần Uyên Phương chia sẻ.

Có thể nói, tài năng trẻ chính là khát vọng của Việt Nam và cũng là người truyền năng lượng tích cực đến những doanh nhân yêu nước, thôi thúc họ viết tiếp câu chuyện “đáp đền tiếp nối” để những điều tích cực và tử tế lan tỏa không ngừng ra xã hội.

 

NGUỒN:  Theo Báo Thanh tra

Link bài: Cần phải..

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/lao-dong-viec-lam/can-phai-gan-ket-cac-tai-nang-tre-175864.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *