Châu Á thắm xuân, rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Huỳnh Phương/ Báo Tuổi trẻ

Nhiều quốc gia châu Á đang hân hoan đón chào năm mới Kỷ Hợi với nhiều hoạt động rộn ràng, ngập tràn sắc xuân trong không khí vui tươi và hạnh phúc.

Dịp Tết cổ truyền 2019 này, du khách có thể dễ dàng nhận thấy khắp các đường phố tại các thành phố lớn châu Á được trang hoàng lộng lẫy với những câu đối đỏ, lồng đèn hay các tác phẩm trang trí mang hình dáng linh vật heo nhiều sắc màu.

Trung tâm mua sắm Global Harbor Mall lớn nhất Thượng Hải (Trung Quốc) được trang trí hàng trăm lồng đèn đỏ và những chậu hoa anh đào, bên trong sảnh là một con rồng khổng lồ được làm từ các miếng Lego tạo điểm nhấn cho du khách tham quan – Ảnh: shine.cn
Những ngày giáp Tết, công viên Daguan ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được trang hoàng lồng đèn đỏ, hoa xuân và hệ thống chiếu sáng rực rỡ ban đêm mang đến không khí du xuân thích thú cho du khách – Ảnh: XINHUA
Du khách ngắm xuân trong công viên Daguan ở Côn Minh, Trung Quốc – Ảnh: XINHUA
Những lồng đèn đỏ rực hình dạng con heo cũng được trang hoàng lộng lẫy tại quảng trường Senado, Macau, Trung Quốc – Ảnh: XINHUA
Vào mùa Tết, “cơn sốt di cư” trong một tháng của khoảng 2,99 tỉ lượt người Trung Quốc về đoàn viên gia đình và trở lại làm việc, tạo nên sự choáng ngợp chật kín tại các sân bay hay các trạm xe lửa. Khu vực phía ngoài trạm xe lửa Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đông nghẹt người dân về đoàn tụ gia đình dịp Tết – Ảnh: EPA-EFE
Người đàn ông gánh đồ đạc đi ngang đám đông về quê ăn Tết đang tập trung tại trạm xe lửa Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc – Ảnh: REUTERS

Chào mừng Tết Kỷ Hợi, Hong Kong sẽ bắn 4,5 tấn pháo hoa trong màn trình diễn hoành tráng kéo dài 23 phút vào ngày 6-2 (mùng 2 Tết) tại cảng Victoria. Đặc biệt còn có màn trình diễn những pháo hoa tạo hình dạng mũi heo, mô phỏng theo nhân vật chú heo McDull trong bộ phim hoạt hình McDull nổi tiếng.

“Ban đầu, chúng tôi có ý tưởng tạo ra bông pháo hoa là đầu heo, nhưng sau khi bàn bạc thống nhất đổi lại là mũi heo, vì theo tiếng lóng Quảng Đông, đầu heo có nghĩa là một người ngu ngốc” – giám đốc điều hành Wilson Mao Wai Shing của Công ty tổ chức sự kiện pháo hoa Pyro Magic Multimedia Productions – cho biết.

Ông Chen Forng Shean, nghệ sĩ người Đài Loan chào đón năm mới độc đáo bằng cách chạm khắc 3 chú heo tí hon trên một hạt gạo và đặt nằm trên đầu nhọn bút chì, mỗi chú heo như thế có chiều dài chỉ 1mm. Ông cho biết để dành thời gian 3 tháng để chạm khắc thử hơn 20 chú heo và sau đó mới thành công – Ảnh: REUTERS
Tác phẩm chạm khắc các chú heo khi hoàn thành – Ảnh: REUTERS
Vườn đào Nhật Tân, Hà Nội rực rỡ những ngày giáp Tết – Ảnh: EPA
Người nông dân chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết tại vườn hoa Panga, tỉnh Aceh, Indonesia – Ảnh: AFP
Một thợ lặn thực hiện vũ điệu múa lân bên dưới thủy cung ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia – Ảnh: EPA
Người phụ nữ đang kiểm tra lại các đầu rồng để phục vụ các hoạt động múa rồng ngày Tết tại thị trấn Boyang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc – Ảnh: AFP
Người phụ nữ đang chụp những lồng đèn đỏ rực treo trong công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc – Ảnh: AFP
Hai công nhân tranh thủ uống trà trong lúc trang trí Tết tại công viên Ditan, Bắc Kinh, Trung Quốc – Ảnh: AP
Rực rỡ sắc màu lồng đèn tại công viên Ditan, Bắc Kinh, Trung Quốc – Ảnh: AP

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi trẻ online

Link bài: Châu Á thắm xuân…

(https://dulich.tuoitre.vn/chau-a-tham-xuan-ron-rang-don-tet-ky-hoi-20190131083147054.htm)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *