Doanh nghiệp lớn không nổi


Nguồn ảnh : Internet

 
Lâu nay người ta nói doanh nghiệp không chịu lớn, tui thấy sai sai thế nào, và nay lại có cách nói khác, đó là doanh nghiệp lớn không nổi.
Doanh nghiệp lớn sao nổi khi phải mất 5 năm để xin giấy phép đủ điều kiện, cơ chế xin cho, chi phí đè nặng khiến doanh nghiệp không chịu lớn và không thể lớn nổi.
 
Có những doanh nghiệp tìm ra cơ hội kinh doanh, nhưng xin giấy phép phải qua nhiều cửa, cả chục con dấu. Đến khi cầm được tờ giấy trên tay thì cơ hội đã đi xa rồi. Toàn bộ chi phí cho quá trình xin giấy phép coi như vứt, lỗ trước khi kinh doanh, thất bại trước khi treo lên chiếc bảng hiệu.
 
Doanh nghiệp bị quá nhiều ràng buộc của điều kiện kinh doanh, như cả trăm vòng kim cô trên đầu. Tôn Ngộ Không chỉ một vòng cũng đủ điên cái dầu, huống chi doanh nghiệp hôm nay, thánh thần cũng không chịu được.
 
Tại diễn đàn “Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017” do Bộ KHĐ tổ chức ngày 22.6, , nhiều ý kiến đề xuất cắt bỏ các rào cản chính sách, những điều kiện đầu tư kinh doanh không hợp lý.
 
Vừa qua, Bộ Công thương làm tiên phong trong việc gộp lại các cơ quan của bộ để bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh nhằm cởi trói cho doanh nghiệp. Tui nghe mà mát cả ruột, nhưng chờ đợi nửa năm nay, chưa thấy thêm thông tin gì lạc quan, bỏ điều kiện nào, có thực chất tháo gỡ cho doanh nghiệp hay không?
 


Nhiều doanh nghiệp Việt không lớn nổi do phải chịu quá nhiều chi phí không tên và thủ tục phức tạp – Ảnh: T.V.N

 
Riêng tui thấy mọi sự chưa có chuyển biến tích cực. Tại hội thảo trên, ông  Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nói nghe rất sướng, cần tập trung tháo gỡ những nút thắt về điều kiện kinh doanh đang cản trở doanh nghiệp bởi mọi yêu cầu cải cách hiện mới chỉ mới “đôn đốc”, “thúc giục” các cơ quan thực hiện, chứ chưa có cải cách thực sự và nhiều bộ ngành vẫn muốn giữ quy định vì liên quan đến lợi ích ở đó.
 
Nhưng theo tui, điều ông Hiếu phát hiện như sau mới hay:
 
Chính phủ cần thành lập một cơ quan thực hiện nhiệm vụ rà soát, xóa bỏ các giấy phép không phù hợp, quy định bất hợp lý đang tạo rào cản với doanh nghiệp. Kinh nghiệm cho thấy muốn cải cách giấy phép kinh doanh thành công phải thực hiện theo cách tiếp cận áp đặt từ trên xuống, còn nếu tiếp tục giao việc này cho các bộ, ngành và cơ quan liên quan thực hiện sẽ không thành công.
Từ trước đến nay, các cơ quan quản lý đưa ra các chính sách quản lý doanh nghiệp chưa phù hợp, nay lại giao cho họ tự nhận ra cái sai của họ để sửa, thế thì làm sao hiệu quả. Ai dại gì nhận mình sai, và ai dại dột gì tự tước bỏ quyền lực của mình trên doanh nghiệp?
 
Hãy để cho cộng đồng doanh nghiệp chỉ ra những cản trở thì đó mới là thực chất, mới là hiện thực. Tháo gỡ đúng điểm cần tháo mới khai thông tù đọng.
 
Chính phủ kiến tạo không phải là quản lý cho chặt đến nổi doanh nghiệp không thể lớn, mà phải ban hành những chính sách như nguồn dinh dưỡng cho doanh nghiệp lớn lên, mạnh khỏe, bền vững.
 

Trần Quí Thanh

 
Link báo: Doanh nghiệp không chịu lớn hay lớn không nổi?

 
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *