Giải bóng đá học sinh Hà Nội, Cúp Number 1 Active: Bền bỉ để thành công

Nguyễn Thanh/ Báo Dân Sinh
Gần 5000 CĐV đến sân cổ vũ cho các cầu thủ trong trận chung kết

—–

Vượt qua hơn 100 đội bóng khác để có mặt tại trận Chung kết Giiar bóng đá học sinh Phổ thông trung học Hà Nội- Báo An ninh Thủ đô lần thứ 19 – 2019 Cúp Number 1 Active, đội THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ) đã xuất sắc giành Cup vô địch sau khi đánh bại đội trường THPT Lê Văn Thiêm 3 – 0 trên sân vận động Trung tâm thể dục thể thao Tây Hồ (Hà Nội).

Kết thúc trận, các CĐV Ngô Sỹ Liên vỡ òa sung sướng khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Với chiếc cúp này, THPT Ngô Sỹ Liên đã lần đầu lên ngôi tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Năm nay, giải chứng kiến sự đột phá về số đội góp mặt, với 103 đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Con số này nhiều hơn tới 12 đội so với kỷ lục cũ của năm 2018 (91 đội), khiến cho tính cạnh tranh và hấp dẫn tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Qua đó tiếp tục duy trì thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn và có sức hút mạnh mẽ nhất không chỉ ở Hà Nội mà trên toàn quốc. Sau hơn 1 tháng thi đấu, giải đã xác định được nhà vô địch mới.

Các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ suốt mùa giải
Trải qua hơn một tháng diễn ra đầy sôi nổi, giải bóng đá giành cho học sinh có quy mô lớn nhất toàn quốc từ trước đến nay đã chứng kiến hơn 200 trận đấu và hơn 500 bàn thắng được ghi của 103 đội tham dự giải. Trận chung kết diễn ra tại “chảo lửa” Tây Hồ ngày 24/11 với sự có mặt của 5000 CĐV là các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là 2 trường có đôi bóng vào chung kết là THPT Ngô Sỹ Liên, THPT Lê Văn Thiêm.

Đúng với tính chất của một trận chung kết, THPT Ngô Sỹ Liên và THPT Lê Văn Thiêm đang mang đến cho gần 5000 khán giả có mặt trên sân một trận cầu đầy hấp dẫn, với những pha bóng quyết liệt và đẹp mắt.

Và trong một ngày thi đấu thăng hoa, tận dụng các cơ hội tốt, THPT Ngô Sỹ Liên đã giành chiến thắng 3-0 sau hai hiệp đấu và nâng cao chiếc Cup vô địch Number 1 Active. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng này lên ngôi tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối tài trợ chính. THPT Lê Văn Thiêm giành huy chương bạc, THPT Tân Lập đoạt Huy chương Đồng, còn THPT Phúc Lợi giành giải Phong cách trong lần đầu tham dự.

Nói về thành công của mùa giải năm nay, Ban tổ chức nhấn mạnh, con số 103 đội là con số kỷ lục, thể hiện tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của giải đấu ngày càng mạnh mẽ. “Đã có gần 220 trận đấu sôi động diễn ra với gần 530 bàn thắng được ghi. Đây là con số rất ấn tượng cho thấy chất lượng và sự lôi cuốn của các trận đấu nói riêng và của giải nói chung ngày càng được nâng cao”, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết.

Đội bóng THPT Ngô Sỹ Liên nhận chiếc Cup vô địch

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, số khán giả trung bình đến sân Tây Hồ theo dõi giải năm nay là khoảng 2.000 người/buổi thi đấu. Đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ trong khuôn khổ giải.

Qua 19 lần tổ chức, giải đấu được xem là sân chơi bổ ích cho học sinh thủ đô, nhằm hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho thế hệ tương lai của đất nước.

 
NGUỒN:  Theo Báo Dân Sinh online
Link bài:Giải bóng đá học sinh Hà Nội…
(http://baodansinh.vn/giai-bong-da-hoc-sinh-ha-noi-ben-bi-de-thanh-cong-2019112616500465.htm)
5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *