Khám phá 10 thủy cung lớn nhất thế giới

Lý Nam theTravel /Báo VOV News

Thủy cung là những điểm đến vô cùng thú vị, với các buổi biểu diễn đa dạng và là ngôi nhà khổng lồ của các loài sinh vật biển. Hãy cùng khám phá 10 thủy cung lớn nhất thế giới để hiểu thêm về thế giới đại dương bao la.

Chimelong Ocean Kingdom, Trung Quốc

Nơi đây chứa tới 13 triệu gallon nước, là thủy cung lớn nhất thế giới và một trong những điểm thu hút hàng đầu ở Trung Quốc. Thủy cung có các khu vực phân chia theo chủ đề, nhằm giới thiệu những phần khác nhau về đại dương để phục vụ mục đích giáo dục, giải trí.

Chimelong Ocean Kingdom có nhiều hoạt động thú vị, không chỉ là ngắm nhìn các loài sinh vật của đại dương mà du khách có thể trải nghiệm tàu lượn nước, biểu diễn cá heo và nhiều chương trình độc đáo khác. 

Marine Life Park, Singapore

Thủy cung Marine Life Park nằm trong khu nghỉ dưỡng Resort World Sentosa, sức chứa của nó tới 12 triệu gallon nước. Đây là ngôi nhà của 10.000 loài động vật, bao gồm cả những loài kỳ dị, khác thường như cá mập đầu búa, cua nhện Nhật Bản. Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Singapore và bất cứ du khách nào khi ghé thăm đảo quốc sư tử đều nên đến thủy cung này.

Oceanografic, Tây Ban Nha

 

Thủy cung Oceanografic nhận nước trực tiếp từ Địa Trung Hải và có sức chứa khoảng 11 triệu gallon nước. Sự đa dạng của các loài động vật, kích thước lớn và các cuộc triển lãm hấp dẫn đã khiến cho nơi đây trở thành một trong những thủy cung hàng đầu thế giới. Những điểm hấp dẫn du khách nhất bao gồm chương trình biểu diễn sư tử biển cực kỳ thú vị, trải nghiệm với cá heo, tận mắt chứng kiến một số loài cá mập lớn nhất thế giới.

Georgia Aquarium, Mỹ

 

Thủy cung Georgia nằm ở trung tâm thành phố Atlanta, cũng là thủy cung lớn nhất ở Mỹ. Đây là thủy cung lớn nhất thế giới từ năm 2005 đến năm 2012 cho đến khi một số thủy cung khác được xây dựng và vượt nó về độ lớn.

Dù tụt hạng về quy mô nhưng Thủy cung Georgia vẫn mang tới những trải nghiệm hàng đầu. Nơi đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn chiêm ngưỡng các loài động vật biển. Thủy cung chứa hơn 10 triệu galllon nước, với hơn 10.000 động vật thuộc 500 loài. 

Moscow Oceanarium, Nga

Mọi người thường gọi thủy cung Moscow Oceanarium với tên gọi là Moskvarium. Thủy cung nằm ở thủ đô Moscow, chứa tới 6,6 triệu gallon nước và là ngôi nhà của rất nhiều sinh vật biển.

Một điểm khác biệt thú vị của Moscow Oceanarium so với các thủy cung khác là du khách không chỉ được ngắm nhìn các loài động vật biển, tại đây còn có một cửa hàng khổng lồ để mọi người thỏa sức mua sắm cho bể cá cảnh ở nhà.

The Seas With Nemo and Friends, Mỹ

Nơi đây là một phần của công viên giải trí Epcot trong khu nghỉ dưỡng Walt Disney World ở Florida. Thủy cung này chứa tới 5,7 triệu gallon nước để các loài sinh vật biển tha hồ vẫy vùng.

Tên của thủy cung gắn liền với bộ phim thiếu nhi ăn khách của Pixar là “Đi tìm Nemo” và “Đi tìm Dory”. Thủy cung này không chỉ thu hút trẻ em đến tham quan để thoải trí tò mò mà còn giúp các em học thêm về các loài động vật khác nhau của đại dương.

Shedd Aquarium, Mỹ

 

Thủy cung nằm ở Chicago và là một trong những điểm thu du khách nhất của thành phố này. Thủy cung Shedd Aquarium chứa hơn 5 triệu gallon nước và là nơi ở của hơn 30.000 loài động vật biển khác nhau. Đến đây, du khách có thể chiêm ngưỡng vô vàn các loài sinh vật đại dương và được tham gia nhiều trải nghiệm hấp dẫn như cho chim cánh cụt ăn, ngắm cá mập ở khoảng cách gần hay thậm chí bơi cùng cá voi trắng Beluga.

UShaka Marine World, Nam Phi

Thủy cung nằm ở thành phố Durban, tỉnh Kwazulunatal, chứa hơn 4,6 triệu gallon nước và là thủy cung lớn nhất ở Nam Phi. Nơi đây có rất nhiều điểm thú vị cho du khách như triển lãm cá mập, cá đuối, biểu diễn cá heo. Tám khu vực trong thủy cung còn có thêm nhiều trò chơi và trải nghiệm thú vị khác cho du khách. 

Atlantic Sea Park, Na Uy

Thủy cung Atlantic Sea Park chứa hơn 4 triệu gallon nước, là nơi ở của hàng ngàn động vật biển và bạn sẽ phải mất cả ngày để tham quan hết nơi này. Thủy cung được xây dựng từ năm 1951 và tiếp tục phát triển về quy mô cũng như đa đạng hóa các điểm thu hút du khách. 

Thủy cung này nằm bên bờ biển, vì vậy môi trường sống của các loài sinh vật khá gần với tự nhiên. Tại đây có những nơi cho phép du khách bơi cùng đàn cá và khu vực ngoài trời để mọi người tương tác với động vật.

Okinawa Churaumi Aquarium, Nhật Bản

Okinawa Churaumi Aquarium là một trong những thủy cung lớn nhất Nhật Bản, nằm bên trong công viên Ocean Expo ở vùng Okinawa. Với lượng nước khoảng 2,6 triệu gallon, tại đây có các loài động vật đặc trưng gồm cá heo, cá voi sát thủ, lợn biển và nhiều loài khác.

Đặc biệt nhất trong thủy cung này có lẽ là khu vực “Deep Sea”, nơi tái hiện vùng biển sâu bí ẩn của Okinawa. Tại đây bạn có thể quan sát cá hồng lửa, cá mòi đen, tôm phát quang và những sinh vật biển quý hiếm vốn rất khó nuôi tại các thủy cung.

NGUỒN:  Theo Báo VOV News

Link bài: Khám phá…

https://vov.vn/du-lich/san-tour/kham-pha-10-thuy-cung-lon-nhat-the-gioi-878193.vov

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *