Loạt ảnh vũ trụ đẹp nhất năm 2020

Anh Tú/ Báo Zing

Dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia, bạn đã có thể ngắm nhìn vũ trụ xa xôi qua những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

 

Cuộc thi “Astronomy Photographer of the Year” đã tìm được quán quân. Đó là Nicolas Lefaudeux, nhiếp ảnh gia người Pháp, với tác phẩm chụp thiên hà Tiên Nữ. Giải thưởng của Lefaudeux là 10.000 bảng (khoảng gần 13.000 USD). “Đối với Trái Đất, thiên hà Tiên Nữ là láng giềng gần nhất. Dù vậy, nó vẫn ở rất xa. Việc chụp được bức ảnh khiến thiên hà Tiên Nữ như trong tầm tay con người quả thật rất thú vị”, Ed Robinson, giám khảo cuộc thi, chia sẻ.

 

Người giành giải “Nhiếp ảnh gia trẻ của năm” thuộc về Alice Fock Hang (10 tuổi). Tác phẩm của Hang mang tên “4 hành tinh và mặt trăng”. Cô bé chụp sao Kim, sao Thủy, sao Mộc, sao Antares và sao Thổ.

 

“Cosmic Inferno” của Peter Ward xuất sắc chiến thắng hạng mục “Các vì sao và tinh vân”. Trong hình, NGC 3576, một tinh vân sáng trong cánh tay Nhân Mã của thiên hà Milky Way. Tác giả đã sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa để tách sao, giữ lại tua lửa của tinh vân. Tác phẩm là lời nhắc nhở của Ward về nạn cháy rừng ở quê nhà.

 

“Quý bà xanh” của tác giả Nicholas Roemmelt ghi lại hình ảnh cực quang tại Na Uy. Đây cũng là tác phẩm thắng cuộc ở hạng mục “Cực quang”.

 

Những sắc màu rực rỡ này xuất hiện trên miệng núi lửa Tycho. Đây là miệng núi lửa nổi tiếng nhất ở Mặt Trăng. Với tác phẩm này, nhiếp ảnh gia Alain Paillou đã chiến thắng hạng mục “Mặt Trăng”.

 

“Ánh sáng lỏng” của Alexandra Hart giành chiến thắng hạng mục “Mặt Trời”. Với độ thu phóng ấn tượng, tác phẩm cho người xem ngắm nhìn cận cảnh Mặt Trời nóng cháy.

 

“Nhà tù của công nghệ” do Rafael Schmall thực hiện đã dẫn đầu hạng mục “Con người và công nghệ”. Bức ảnh được chụp bằng Canon EOS 6D. Ngôi sao ở giữa bức ảnh có tên Albireo. Các đường trắng như song sắt bao quanh nó được tạo từ những vệ tinh đang chuyển động.

 

 

Sự tương phản thú vị được nhiếp ảnh gia Lukas Sujka tái hiện qua tác phẩm “Không gian giữa chúng ta”. Bức ảnh chụp sao Mộc và Mặt Trăng đã thắng hạng mục “Hành tinh, sao chổi và các tiểu hành tinh”.

Cuộc thi “Astronomy Photographer of the Year” được tổ chức thường niên từ năm 2008. Trong năm 2020, hơn 5.000 tác phẩm đã được gửi về tranh tài. Hội đồng giám khảo là những nhà thiên văn học có tên tuổi. “Tình hình dịch bệnh toàn cầu khiến việc chọn lọc khó khăn hơn. Với giám khảo ở nhiều quốc gia, việc đánh giá không hề đơn giản. Tuy nhiên, những bức ảnh lần này đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi”, Emily Drabek-Maunder, giám khảo cuộc thi cho hay.

 

NGUỒN:  Theo Báo Zing

Link bài: Loạt ảnh…

https://zingnews.vn/loat-anh-vu-tru-dep-nhat-nam-2020-post1131401.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *