Món quà ý nghĩa giúp gia đình thoát nghèo để đón cái Tết sung túc

PV/ Báo Lao Động

 

Sau bao vất vả, bao lần vấp ngã rồi lại đứng lên kiên cường, bằng sự nỗ lực, gia đình anh Đinh Văn Sáng ở thôn Tân Xuân, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã có “trái ngọt” để đón một mùa xuân mới sung túc hơn.

Trong lần trở về thăm lại những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được chương trình Lục lạc vàng và Trà thanh nhiệt Dr.Thanh hỗ trợ cặp bò để mưu sinh, những người làm chương trình không khỏi vui mừng vì những đổi thay tích cực ở vùng quê này.

Gia đình anh Đinh Văn Sáng đón đoàn chương trình trong một căn nhà mới, rộng rãi, khang trang hơn. Mùi sơn mới, mùi gỗ, tiếng nói cười… tất cả hòa nhau thành một tổng thể vừa vặn, đủ đầy khi mùa xuân đang đến gần.

Kể về lần gặp trước, cảnh sống của gia đình này chỉ có thể gói gọn trong cái chật chội của hai chữ “nghèo khổ”. Năm con người phải nương náu tạm bợ dưới một căn nhà nhỏ liêu xiêu, trống trơ. Chị Lệ vợ anh đau yếu thường xuyên, một mình anh Sáng phải vất vả sớm hôm vừa kiếm miếng cơm cho gia đình vừa tìm cách kiếm tiền lo thuốc thang cho vợ. Lúc đó, món nợ 20 triệu đồng không biết ngày nào mới có thể trả hết, trong khi các con vẫn đang tuổi ăn học.

Thế nhưng, cánh cửa tươi sáng đã mở ra cho gia đình với đôi bò giống được chương trình trao tặng ba năm về trước. Với sự chăm sóc của gia đình, cặp bò đã cho ra nhiều lứa. Sau một thời gian dành dụm, anh Sáng sửa sang được căn nhà rộng hơn, khang trang hơn. Từ sau có được căn nhà làm chỗ dựa tinh thần, anh chị thêm chí thú làm ăn. Đến nay, đôi bò của anh chị đã sinh được ba bê con khỏe mạnh. Có đàn bò làm vốn, chị Lệ quyết định nuôi thêm bầy heo. Lấy ngắn nuôi dài, nay gia đình đã có đồng vào – đồng ra, kinh tế khá hơn trước nhiều.

Hơn thế, cả nhà còn dốc hết tâm huyết vào vườn keo ngày ngày được chăm bón kỹ lưỡng. Nhìn những cánh rừng keo xanh bạt ngàn ấy, một niềm hy vọng đổi đời nhen nhóm thắp lên sau ánh mắt vui mừng của anh chị. Chỉ ba năm nữa, từ 9.500 cây keo sẽ được anh khai thác, cả nhà sẽ thu về ước tính khoảng 200 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình sẽ thoát khỏi nợ nần, no đủ hơn và chăm lo tốt hơn cho việc học của các con. Đó là một tương lai mà anh chị đã ấp ủ, trông ngóng suốt những năm miệt mài cố gắng đã qua.

Hiện tại gia đình đang trong những ngày cuối năm tất bật nhưng vui tươi với những dự định cho năm mới. Sức khỏe của chị Lê đã ổn định hơn, có thể quán xuyến việc nhà và giúp anh Sáng chăm đàn heo. Cuộc sống đến nay được cải thiện nhiều, các con chuyên tâm vào chuyện học tập vì thế mà kết quả cũng được nâng cao hơn. Cuộc sống gia đình nay đã dần đi vào ổn định khiến người làm chương trình chúng tôi không khỏi vui mừng và tự hào vì giá trị mà mình đã phần nào mang lại cho những con người nơi đây.

Trà thanh nhiệt Dr.Thanh được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc quý: Hạ khô thảo, Hoa cúc, Đản hoa, La hán quả, Cam thảo, Kim ngân hoa, Mộc miên, Bung lai và Tiên thảo. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ chiết rót vô trùng Aseptic hiện đại hàng đầu Châu Âu, giúp giữ được trọn vẹn những tinh chất quý của thảo mộc, giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc, giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Sản phẩm tốt cho sức khỏe và là món quà ý để trao tặng cho gia đình, người thân, bạn bè nhân dịp tết đến xuân về.

Theo Báo Lao Động

Link bài: Món quà ý nghĩa giúp gia đình thoát nghèo để đón cái Tết sung túc

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *