Người bị tung tin giả phải được pháp luật bảo vệ


Tin giả mạo đang khiến nhiều người điêu đứng (Theo Người đồng hành)

 
Thưa bác Trần Quí Thanh,
 
Cháu là sinh viên  khoa văn, không phải khoa thương mại, nhưng rất thích blog của bác. Cháu thề không nịnh chút nào. Đặc biệt bác đã chia sẻ rất nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện trên chuyên mục Chat với mọi người.  Vì thế cháu mạnh dạn gửi đến bác băn khoăn của nữ sinh mới lớn trước nạn tin giả, như tin"Hot girl 21 tuổi Tuyên Quang hiếp dâm ông lão 80 tuổi cho đến chết". Nghe nói bạn bị tung tin giả quá hoảng loạn định tự tử bác ạ. Thưa bác, bác nghĩ thế nào về chuyện này ạ? Cháu cũng được biết bác cũng là nạn nhân bị tung tin giả nên mới dám gửi chia sẻ chuyện này đấy ạ.
 
Kính chúc bác sức khoẻ
 

Cao (Thị) Hoài Lâm (Biên Hoà):caolam_yeuanh@gmail.com

 

—–

Chào cháu Hoài Lâm,
 
Cảm ơn cháu đã quan tâm tới blog của bác và chia sẻ với bác về chuyện tin giả đang làm điên đầu nhiều người, một vấn đề cần được xã hội quan tâm.
 
Không biết cháu đã bao giờ bị vu oan giá hoạ, bị người khác tung tin đồn ác ý về mình chưa? Nếu đã từng, cháu càng thấu hiểu và chia sẻ được tâm trạng đau khổ, thất vọng, bất lực của nạn nhân, nhất là khi họ bị ném đá hội đồng.
 
Bác có theo dõi câu chuyện hai nữ sinh ở Tánh Linh, Bình Thuận  bị đồn đãi hiếp dâm một bạn nam đến chết lan truyền trên mạng, khiến cho hai nữ sinh này muốn tự tử. May mà các cháu được người thân can ngăn, có luật sư hướng dẫn thưa kiện để bảo bệ quyền lợi nhân phẩm, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra.
 
Những kẻ bệnh hoạn tung tin bệnh hoạn đã đành, nhưng có nhiều người hùa theo, share thông tin trên mạng xã hội, lan tràn nhanh như bão. Nạn nhân bị áp lực kinh khủng vì không thể giải thích được trước một làn sóng trấn áp bằng tin giả, một bịa mười, mười đồn trăm. Thật đáng sợ.
 
Cháu hỏi bác nghĩ gì về chuyện này. Bác nghĩ nhiều và cũng đã nói nhiều về nạn tin giả này. Nay bác lại nói.
 
Một xã hội văn minh trước hết là phải bảo vệ được quyền con người, trong đó có quyền được bảo vệ nhân phẩm. Để cho công dân phải gánh chịu những tin giả gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thương tinh thần, thiệt hại vật chất, thì xã hội đơ chưa văn minh.
 
Để xây dựng văn minh thông tin, bên cạnh sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, mỗi công dân phải tự ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia bình luận, nhận xét, chia sẻ thông tin. Nếu bản thân gây hại cho người khác bằng một tin giả, thì một ngày nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân.
 


Một trang tin giả mạo (Ảnh: Chánh Trung)

 
Vì thế bác rất đồng tình với báo Người Lao Động cho rằng: “ Nếu biết sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền dân sự của bản thân thì chúng ta sẽ hạn chế được tình trạng xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác qua việc tung tin thất thiệt”. Đúng vậy đó cháu ạ. Mọi người cần bảo vệ quyền dân sự bản than bằng các biện pháp pháp lý, thay vì chỉ ngồi than thở và kêu trời.
 
Bác tin xã hội sẽ ủng hộ nhưng ai sử dụng biện pháp pháp lý để chống lại nạn tin giả. Người bị tung tin giả phải được pháp luật bảo vệ. Như trường hợp tin giả “hai nữ sinh hiếp dâm” mà cháu vừa nêu, nếu không bảo vệ được nhân phẩm của hai nữ sinh, không lôi kẻ có hành vi vi phạm pháp luật ra xử lý, thì còn nhiều người khác cũng sẽ tiếp tục bị gây hại bằng tin giả.
 
Chào cháu Hoài Lâm nghe, chúc khoẻ!
 
 

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)
 

Link: Tin giả gây hậu quả thật: Phải chặn đứng

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *