Người dân thế giới làm gì để chào đón năm mới 2019?

Văn Thắng/ Báo LĐO
Mỗi nơi trên thế giới đều có phong tục chào đón năm mới khác nhau. Tùy thuộc vào văn hóa và tín ngưỡng mà cách chào mừng năm mới 2019 ở mỗi quốc gia trên thế giới lại có những khác biệt.
Người dân đem lợn đi quay ăn mừng năm mới ở Manila, Philippines
Người Thái cầu nguyện chào đón năm mới 2019 tại chùa Núi Vàng ở Bangkok, Thái Lan.
Các tín đồ của các tôn giáo Afro ở Brazil bày tỏ lòng kính trọng đối với Yemanja – nữ thần biển cả trước thềm năm mới trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil.
Một nghệ sĩ biểu diễn tại một trung tâm mua sắm trong lễ hội năm mới ở Bangkok, Thái Lan.
Vũ điệu truyền thống mừng năm mới trên cao nguyên Scotland (Vương quốc Anh)
Một người đàn ông hóa trang thành Ded Moroz (ông già Noel của Nga) để giúp một thành viên của câu lạc bộ bơi lội mùa đông nghiệp dư Cryophile, đi bộ vào vùng nước băng giá của sông Yenisei để đánh dấu năm mới và mùa Giáng sinh. Nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 26 độ C, ở Krasnoyarsk, Nga.
Những người trông đền Shinto (Thần đạo) ở Tokyo hối hả chuẩn bị cho các nghi lễ chào năm mới 2019
Một người phụ nữ cầm mặt nạ cáo truyền thống để chụp ảnh tại đền Meiji ở Tokyo, Nhật Bản.
Một người đàn ông tạo kiểu tóc với số “2019” tại một tiệm hớt tóc ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Người phụ nữ này sẽ thiêu những con rối vào nửa đêm vào lúc giao thừa như một cách nói lời tạm biệt với năm cũ và chào đón người mới ở Managua, Nicaragua.
Mọi người tham gia lễ đón năm mới hàng năm tại bến cảng Copenhagen, Đan Mạch.
Hàng nghìn người xuống đường để tham gia lễ hội đốt đuốc hàng năm – Hogmanay vào tối 30.12 ở Edinburg thuộc Scotland, Anh. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động chào đón năm mới tại đây
Để chào đón năm mới, hàng trăm người Thái Lan đã tới đền Takien ở ngoại ô thủ đô Bangkok và nằm trong quan tài theo nghi lễ truyền thống. Họ tin rằng buổi lễ này tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh, giúp họ thoát khỏi xui xẻo và có khởi đầu thuận lợi vào năm mới. Những người tham gia sẽ cầm hoa và hương, trong khi các nhà sư phủ tấm vải hồng lên trên quan tài và tụng kinh.
Nhiều người dân Pháp đã đổ tới bãi biển Le Cap d’Agde, miền nam nước này trong ngày cuối năm để tham gia buổi tắm ăn mừng năm mới theo truyền thống. Bãi biển dài khoảng hai km, rộng 30 m và những người tới đây đều phải khỏa thân.
NGUỒN:  Theo Báo Lao động online
Link bài: Người dân thế giới làm gì…
(https://laodong.vn/photo/nguoi-dan-the-gioi-lam-gi-de-chao-don-nam-moi-2019-649663.ldo)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *