Ông chủ mới của Chelsea giàu có cỡ nào?

Linh Lam/ Người Đồng Hành


Hôm 6/5, Chelsea xác nhận nhóm liên minh do tỷ phú Mỹ Todd Boehly dẫn đầu đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền tiếp quản câu lạc bộ này. Thương vụ có tổng giá trị 5,2 tỷ USD và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 5. (Ảnh: NYT)

Theo thoả thuận, nhóm của Boehly sẽ chi 3 tỷ USD để mua cổ phần của Chelsea. Toàn bộ số tiền được chuyển vào một tài khoản ngân hàng đóng băng của Vương quốc Anh để làm từ thiện theo mong muốn của Abramovich. Bên cạnh đó, những ông chủ mới còn cam kết đầu tư thêm 2,2 tỷ USD cho đội bóng. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Business Insider, ông Todd Boehly hiện 46 tuổi và là một doanh nhân, nhà đầu tư, nhà từ thiện người Mỹ gốc Đức. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 4,5 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Chủ cũ của Chelsea – tỷ phú Nga Roman Abramovich hiện có 8,8 tỷ USD. (Ảnh: Sky Sports)

Boehly từng học Trường Kinh tế London và làm việc cho Citibank, CS First Boston trong những năm đầu sự nghiệp. Năm 2001, ông gia nhập công ty tư vấn và đầu tư Guggenheim Partners và sau đó trở thành chủ tịch. Đến năm 2015, Boehly đồng sáng lập tập đoàn đầu tư Eldridge Industries – doanh nghiệp sở hữu cổ phần tại hơn 80 công ty trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thể thao, bất động sản, truyền thông, công nghệ… (Ảnh: Reuters)

Từng là một đô vật chuyên nghiệp, Boehly đầu tư nhiều vào thể thao Mỹ. Ông đồng sở hữu đội bóng rổ Los Angeles Lakers, đội bóng chày Los Angeles Dodgers và đội bóng rổ nữ Los Angeles Sparks. Năm 2019, Boehly từng hỏi mua Chelsea nhưng bị tỷ phú Nga Roman Abramovich từ chối. Tuy nhiên, doanh nhân này không từ bỏ tham vọng sở hữu một câu lạc bộ ở Ngoại hạng Anh.

“Bóng đá là môn thể thao số 1 thế giới. Niềm đam mê mà khán giả dành cho bóng đá cùng các câu lạc bộ là không gì sánh bằng. Khi nghĩ về việc xây dựng đội bóng, bạn sẽ cố gắng giành chiến thắng và trở thành một phần của cộng đồng”, Todd Boehly từng chia sẻ. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Dưới thời Boehly, Dodgers đã đạt được những thành công đáng kể. Đội bóng này ở trong tình cảnh nợ nần chồng chất vào thời điểm Boehly tiếp quản năm 2012. Tuy nhiên, kể từ khi về tay Boehly, Dodgers đã trở thành một trong câu lạc bộ chi tiêu nhiều nhất giải bóng chày MLB. Năm 2020, Dodgers đã đánh bại Tampa Bay Rays để giành chức vô địch World Series sau 32 năm chờ đợi. (Ảnh: Los Angeles Times)

Boehly cũng có những kế hoạch đầy tham vọng cho Chelsea. Tỷ phú Mỹ từng chia sẻ rằng ông dự định sẽ sử dụng những kinh nghiệm ở MLB của mình tại Premier League. Liên minh của ông còn bao gồm tỷ phú Mark Walters (đồng sở hữu Los Angeles Dodgers); tỷ phú Thụy Sĩ Hansjorg Wyss (người sáng lập Synthes USA – nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới) và Clearlake Capital. (Ảnh: Goal)

Nhóm liên minh của Boehly đã vượt qua sự cạnh tranh từ các tập đoàn do Stephen Pagliuca và Sir Martin Broughton đứng đầu và thậm chí là lời hỏi mua muộn trị giá 5,2 tỷ USD từ Sir Jim Ratcliffe – người giàu nhất nước Anh. Các chủ sở hữu mới sẽ đầu tư để cải tạo sân Stamford Bridge. Họ cũng dự kiến đầu tư vào Học viện Chelsea, đội nữ và sân Kingsmeadow, cũng như tiếp tục tài trợ cho quỹ từ thiện Chelsea Foundation. (Ảnh: Reuters)

Hôm 7/5, Boehly có mặt trên khán đài VIP sân Stamford Bridge – lần đầu tiên dưới danh nghĩa ông chủ của Chelsea – để theo dõi trận đấu giữa “The Blues” và Wolves thuộc vòng 36 Premier League. Dù dẫn trước 2 bàn nhờ công của Romelu Lukaku, cuối cùng Chelsea vẫn để Wolves gỡ hòa trong trận đấu này. (Ảnh: EPA)

Nguồn: https://ndh.vn/photo/lam-giau/ong-chu-moi-cua-chelsea-giau-co-co-nao-1315312.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *