Qatar cấm bán đồ uống có cồn ở sân vận động World Cup

Anh Minh (Theo WSJ) / VNExpress


Hai ngày trước lễ khai mạc, Ban tổ chức thông báo đồ uống có cồn không được bán tại 8 sân vận động diễn ra các trận đấu World Cup 2022.

Lệnh cấm mới nhất này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng. Trước đó, Qatar xác nhận đồ uống có cồn sẽ được bán cho người hâm mộ tại các quầy hàng trong khuôn viên và xung quanh sân vận động. Điều kiện là khu vực này sẽ đặt ở nơi kín đáo.

Các quầy bia dựng sẵn tại các sân vận động ở Qatar. Ảnh: AFP
Các quầy bia dựng sẵn tại các sân vận động ở Qatar sẽ không được bán đồ uống có cồn. Ảnh: AFP

Theo quyết định trên, du khách đến Qatar chỉ có thể mua bia, rượu tại các quầy bar trong khách sạn, nhà hàng được chính phủ cho phép. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, các cổ động viên cũng có thể mua loại đồ uống này ở khu vực riêng, nằm gần trung tâm thành phố Doha.

Nước chủ nhà khẳng định ngoài đồ uống có cồn, Qatar còn rất nhiều thứ hấp dẫn, mang lại sự thích thú cho khách cổ vũ World Cup.

Nguồn: https://vnexpress.net/qatar-cam-ban-do-uong-co-con-o-san-van-dong-world-cup-4538029.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *