Sốc tận óc với 8 điều khoản gây hoang mang trong hợp đồng bóng đá!

Giăng Giăng/ Báo Tuổi Trẻ Cười

Nguồn hình: thegioitre.vn

—–

Buộc cầu thủ ăn…ngọc dương, cấm cầu thủ…du hành vũ trụ, bắt cầu thủ cam đoan không cắn… đối thủ là những điều khoản lạ đời trong các hợp đồng thể thao, khiến người lần đầu nghe không khỏi bật cười…

1. Phải biết ăn…ngọc dương
Spencer Prior (1971) là cầu thủ người Anh nổi tiếng. Năm 2001, Prior ký hợp đồng với Cardiff City sau 1 năm thi đấu cho Manchester City. Ban giám đốc của Cardiff City yêu cầu Prior phải ăn món… ngọc dương – món đặc trưng của người Li Băng – rồi mới đặt bút ký hợp đồng. Theo truyền thông, đây là hình thức “nhập môn” đầu tiên giúp kiểm tra lòng trung thành của Prior cho đội bóng mới. Sau 4 năm chơi cho Cardiff, Prior ra sân 81 trận, ghi được…2 bàn thắng! Không biết có phải do ăn ngọc dương, mà tài năng của Prior lại bị hãm thê thảm thế này!

2. Nhất định không đi máy bay

Biếm họa Bergkamp nhất định không đi máy bay

Ngôi sao một thời lừng danh Dennis Bergkamp khi gia nhập Arsenal đã đề nghị: “Không bao giờ đi máy bay khi thi đấu”. Lý do là bởi Bergkamp sợ đi máy bay từ nhỏ, vì vậy cầu thủ người Hà Lan này thường không có mặt trong các trận đấu quan trọng của Arsenal.

“Một cảm giác tồi tệ khi ngồi trên máy bay, tôi ngày một sợ di chuyển trên không. Cứ nghĩ tới chuyện phải di chuyển bằng máy bay trên không, tinh thần của tôi lại hoảng loạn”, Bergkamp nói.

3. Cầu thủ đá hơn 20 phút, đội bóng cũ “lụm tiền”

Năm 2011 khi Chamberlain chuyển từ Southampton qua Arsenal, hợp đồng giữa 2 bên có một điều khoản lạ lùng. Cứ mỗi lần Chamberlain ra sân 20 phút là Arsenal phải trả 10.000 bảng cho… Southampton!? Trong hơn 7 năm ở sân Emirates, Chamberlain ra sân 132 lần, ghi được 9 bàn thắng. Nhiều lần trong số này, Chamberlain vào sân từ ghế dự bị, sau phút 70.

4. Ronaldinho yêu sách mỗi tuần được “đi hoang” 2 đêm

Cũng trong năm 2011, Ronaldinho rời châu Âu về quê nhà thi đấu cho Flamengo. Do tính phóng khoáng và mê chơi, Ronaldinho ra yêu sách Flamengo phải cho phép anh ra ngoài 2 buổi tối mỗi tuần, để đi chơi thỏa thích. Trước đó thời gian ở AC Milan, vì đam mê các hộp đêm, phong độ của Ronaldinho đi xuống nghiêm trọng.

5. Được đội bóng mới thưởng nếu giành Quả bóng vàng

Năm 2014, Di Maria gia nhập M.U với giá 60 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt nhất đội bóng lúc bấy giờ. Có lẽ, cả 2 cùng đánh giá cao khả năng của đối phương, nên “thòng” trong hợp đồng một điều khoản “bất khả thi”: “Nếu Di Maria giành được Quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ này sẽ nhận thêm 5 triệu bảng”. 

Tuy nhiên Di Maria chỉ chơi hơn 1 năm cho M.U, ra sân vỏn vẹn 27 lần và ghi được 3 bàn thắng. Không biết đấy là tin vui hay buồn cho M.U? 

6. Cấm du hành vũ trụ khi hợp đồng còn hiệu lực

Stefan Schwarz (1969) là cầu thủ “mê” thiên văn và từng có ước mơ sẽ du hành vũ trụ. Năm 1999 khi gia nhập Sunderland, cầu thủ này phải điền vào hợp đồng điều khoản không được lên …vũ trụ cho tới khi hết hợp đồng, vì vào thời điểm đó người ta cứ tưởng năm 2002 sẽ có du hành vũ trụ.

Ai dè cho mãi tới tận năm 2020, việc thương mại hóa du lịch vũ trụ vẫn còn gặp nhiều trở ngại… 

7. Luis Suarez phải cam kết không… cắn đối thủ

Luis Suarez từng có tiền sử cắn rất nhiều đối thủ, ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Do đó khi gia nhập Barcelona vào năm 2014, cầu thủ này phải cam kết không được cắn thêm ai, nếu tái diễn sẽ chịu phạt 5 triệu bảng cùng nhiều biện pháp cứng rắn hơn cho những lần phạm lỗi tiếp theo. Đến nay, Suarez vẫn khá “ngoan” ở Barcelona, và đóng góp nhiều vào thành công của đội bóng khi ra sân 186 lần, ghi được 144 bàn.

8. Mỗi năm đội bóng xây cho cầu thủ 1 căn nhà

Reina và những ngôi nhà lego mà Bielefeld tặng anh theo… đúng hợp đồng

Buồn cười nhất có lẽ là trường hợp của Giuseppe Reina (1972). Cầu thủ người Đức này khi gia nhập Arminia Bielefeld năm 1996 đã yêu cầu mỗi năm câu lạc bộ phải xây cho anh một ngôi nhà, cho đến khi anh ra đi.

Dù đã yêu sách vào hợp đồng, nhưng do Reina quên không ghi rõ là nhà gì, kích thước thế nào, nên sau 3 năm chơi cho Arminia, đội bóng đã tặng cho anh 3 ngôi nhà… lego. Reina đã dở khóc dở cười trước tấm lòng…quỷ quái của đội bóng!

NGUỒN:  Theo Báo Tuổi Trẻ Cười

Link bài: Sốc tận óc….

(https://cuoi.tuoitre.vn/giai-tri/soc-tan-oc-voi-8-dieu-khoan-gay-hoang-mang-trong-hop-dong-bong-da-2020070481324115.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *