Sự kết hợp thương hiệu và âm nhạc gây ‘thương nhớ’

N. Khanh/ Báo Pháp luật Tp HCM

“Music Marketing” ngày càng trở nên phổ biến

Gần đây, hình thức “Music Marketing” ngày càng trở nên phổ biến với nhiều hình thức mới mẻ. Việc sử dụng âm nhạc trong các quảng cáo Tết đã được người tiêu dùng đón nhận một cách nhiệt tình.

Có thể nói, Tết chính là thời điểm các thương hiệu sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh gay gắt với nhiều chiến lược khác nhau. Việc sử dụng âm nhạc như cầu nối tiếp cận đến khách hàng đã trở thành xu hướng marketing nổi bật đối với các nhãn hàng, đặc biệt trong mùa Tết – không khí nhộn nhịp và tươi vui.

Những ngày cuối năm, “thị trường” âm nhạc rộn ràng hơn bao giờ hết khi chứng kiến các thương hiệu liên tục tung ra những MV thỏa mãn phần nghe – nhìn lẫn truyền tải một cách mượt mà thông điệp đằng sau.

Sử dụng âm nhạc để truyền tải câu chuyện vẫn luôn là một cách dễ “gây thương nhớ” cho khán giả, song để làm được một MV hay, khác biệt mà vẫn truyền tải được đủ đầy thông điệp thương hiệu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thương hiệu Trà Xanh Không Độ cũng là một câu chuyện điển hình như thế. Không còn quá xa lạ với giới trẻ, là thức uống đóng chai được hàng triệu người yêu thích. Được chế biến từ những búp trà xanh Thái Nguyên trên dây chuyền công nghệ hiện đại, giữ nguyên hàm lượng EGCG từ lá trà giúp giải tỏa căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

Những MV với chất liệu là những câu chuyện rất đời thường

Trà Xanh Không Độ còn biết đến với hàng loạt chuỗi sự kiện âm nhạc đình đám như Mùa hè Không độ, có sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ trẻ cực hot của làng nhạc Việt.

Có thể nói, việc kết hợp âm nhạc vào chiến dịch truyền thông là một chiến lược tuyệt vời giúp Trà Xanh Không Độ tăng sự kết nối với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Những sự kiện âm nhạc không chỉ giúp tăng độ nhận diện thương hiệu, mà còn tạo tiếng vang trên các phương tiện truyền thông khác.

Đón Tết Tân Sửu, thương hiệu Trà Xanh Không Độ tiếp tục sử dụng âm nhạc để kết nối với khách hàng thông qua MV “Quốc tế dọn nhà” đang tạo “sóng” trên YouTube với hàng triệu lượt view. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này thực hiện MV nhằm truyền thông điệp về Tết.

Tết đến xuân về, người người, nhà nhà ngập ngụa trong công việc, lại còn trong tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi khi công việc dọn dẹp nhà cửa đang chất như núi.

Lấy câu chuyện rất đời thường, nắm bắt được những “nỗi lo” của hầu hết người tiêu dùng, thương hiệu Trà Xanh Không Độ đã cho ra MV với bản nhạc cực kỳ bắt tai, hợp trend cùng sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như Yuno Big Boy, Vũ Phụng Tiên, Emily Nhât Khanh.

Uống Trà Xanh Không Độ “Tết không căng thẳng, giải nhiệt đón xuân”

MV cực “hợp gu” đã mang làn gió mới đầy sảng khoái trong những ngày cận kề Xuân Tân sửu đã tiết lộ bí quyết giải tỏa áp lực căng thẳng khi dọn nhà đón tết của bộ ba ca sĩ trẻ này chính là Trà Xanh Không Độ.

Giai điệu dễ ghi nhớ, vui tươi, gắn liền với hình ảnh không khí Tết rộn ràng đã giúp Trà Xanh Không Độ truyền tải thông điệp “Tết không lo căng thẳng, giải nhiệt đón xuân” đến với người xem.

 

NGUỒN: Theo Báo Pháp luật Tp HCM

Link bài: Sự kết hợp…

https://plo.vn/kinh-te/su-ket-hop-thuong-hieu-va-am-nhac-gay-thuong-nho-960905.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *