Thanh toán hàng nghìn tỉ đồng mà không kiểm soát được là một thất bại trong quản lý

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Thời báo kinh tế Sài Gòn.

—–

Vụ án liên quan đến tội phạm đánh bạc trên mạng đang trong quá trình điều tra, nhưng qua thông tin trên báo chí, có thể thấy rằng việc quản lý các hoạt động kinh doanh trên mạng còn quá lỏng lẻo, chưa kể các quy định pháp luật để điều chỉnh các hành vi vi phạm của các hoạt động này cũng chưa chặt chẽ.

Các doanh nghiệp làm ăn chân chính, nộp thuế không thiếu một đồng, sơ sẩy là bị các cơ quan chức năng xử lý, chưa kể những cuộc thanh kiểm tra đột xuất, những hạch sách phi lý. Còn doanh nghiệp kinh doanh mạng cung cấp dịch vụ thanh toán cho dân đánh bạc lại hưởng lợi phơi phới, hỏi ra thì chẳng có liên quan gì, lỗ hổng là vậy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các nhà mạng hưởng lợi trong đường dây cờ bạc này hơn 1.400 tỉ đồng, khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động đánh bạc online vì các nhà mạng như một kênh hỗ trợ thanh toán, không có tiền làm sao đánh bạc. Nhưng nhà mạng đứng ngoài đường dây đánh bạc vì thực tế họ chỉ cung cấp thẻ cào, còn người dùng thẻ cào vào việc gì không phải việc của họ. Họ ví von, giống như một đơn vị xây building cho thuê văn phòng, còn người dùng văn phòng đó là việc gì là quyền của người thuê và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, từ vụ án này, cần củng cố lại các quy định để điều chỉnh các hình thức thanh toán qua nhà mạng, dưới bất cứ hình thức thẻ cào hay tin nhắn. Thanh toán hàng nghìn tỉ đồng mà không kiểm soát được chứng tỏ đây là một sự thất bại trong quản lý, dẫn đến hậu quả là tội phạm đánh bạc tung hoành.

Công nghệ phát triển, mạng internet mang lại cho con người nhiều lợi ích, thì chính nó cũng có những tác hại, vấn đề là các quốc gia phải có công cụ để hạn chế tác hại đó. Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì phải có trình độ công nghệ cao hơn tội phạm. Và tất nhiên, phải có người chấp pháp tinh thông pháp luật và công chính, nếu không thì chỉ trở thành công cụ của các tổ chức tội phạm đánh bạc mà thôi.

Thêm một ý kiến, dù không khuyến khích, nhưng theo tui, khi chúng ta mở một “room” cho casino thì cũng nên mở một “room” cho casino online. Dù muốn dù không, đây là một nhu cầu thực tế, không thể cấm được hoàn toàn. Vậy thì, cần nghiên cứu để có thể có hình thức cho chơi cờ bạc online, hợp pháp hoá để quản được, thu thuế được, còn hơn không thu được một đồng mà mất luôn cán bộ.

Trần Quí Thanh

Link: Quản lý game online: Lỗ hồng từ vai trò quan trọng của nhà mạng

(http://www.thesaigontimes.vn/270376/Quan-ly-game-online-Lo-hong-tu-vai-tro-quan-trong-cua-nha-mang.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *