Thủ tướng ra tay vụ sân golf trong sân bay


Thường trực Chính phủ quyết định thuê tư vấn độc lập nước ngoài cho việc nâng cấp, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh VnEpress

Mấy bữa nay đọc báo thấy nóng nhất là chuyện cái sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Có hai quan điểm trái ngược nhau, một là lấy đất sân golf mở đường băng thứ 3 và xây dựng các công trình khác phục vụ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Quan điểm thứ hai là không thể mở sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc, có nghĩa là không đụng đến sân golf, bởi vì muốn xây đường băng thứ 3 ở đây bắt buộc phải đề bù giải tỏa nhà dân, tốn kém và mất thời gian.

Thực ra, chuyện cái sân golf này không mới, đã có tranh luận từ lâu, nhưng nói qua nói lại rồi thôi, nay mới được xới lên và báo chí vào cuộc mạnh mẽ nhất.

Và tui sướng cái bụng vì lần này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến ngay lập tức, đó là xây đường băng thứ 3, không lôi thôi gì hết. Bà con thấy rành rành, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, không đủ đường cất hạ cánh, không có đủ đường lăn chỗ đậu, đi máy bay bị delay hoài.

Nhiều người không biết cứ mắng các hãng máy bay, nhưng thực ra nguyên nhân chủ yếu là do ùn tắc trong sân bay.

Thủ tướng chỉ đạo xây đường băng thứ 3, nhưng việc xây ở đâu sẽ được quyết định sau các kết luận của các cơ quan nghiên cứu, tư vấn trên cơ sở khoa học. Vào thời điểm này, chưa thể kết luận là mở về hướng Bắc hay hướng Nam, các tranh luận sẽ chẳng thể ngã ngũ nếu như không có nhân tố mới tham gia tư vấn để bảo đảm tính khách quan.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải chủ trì thuê tư vấn nước ngoài khảo sát, lên phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tui nghĩ, đây chính là quyết định sáng suốt của Thủ tướng. Cơ quan tư vấn độc lập tham gia sẽ đảm bảo tính khách quan khi đưa ra kết luận.

Một chính khách có khuynh hướng kỹ trị luôn dựa vào các căn cứ khoa học để đưa ra quyết định. Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là cấp bách, cho nên cái hạn đưa ra là báo cáo khảo sát phải được trình Thủ tướng trong tháng 6.

Ra quyết định nhanh chóng, bắt buộc các cơ quan của Chính phủ phải thực hiện ngay lập tức, đó là phong cách làm việc quyết liệt, mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng Thủ tướng sẽ đưa ra những quyết mạnh mẽ và sáng suốt trong việc giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

Hy vọng câu chuyện cái sân golf kết thúc có hậu.

Trần Quí Thanh

Link bài: Dừng toàn bộ công trình phụ trợ sân golf ở Tân Sơn Nhất
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *