Tiếng hát Cẩm Ly – Em sẽ là người ra đi

Cẩm Ly tên khai sinh là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30/03/1970. Cẩm Ly là một cô gái đa tài, cô có thể hát được nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, tuồng cổ. Hơn 20 năm tham gia vào sự nghiệp ca hát bằng tài năng, nỗ lực của mình cùng với sự hậu thuẫn vững chắc từ ông xã là nhạc sỹ Minh Vy, Cẩm Ly được rất đông đảo khán giả yêu mến với giọng ca ngọt ngào, lối sống giản dị cô được mọi người gọi với cái tên rất thân thiện chị Tư. Có thể nói trong các thể loại thì chị Tư Cẩm Ly thành công nhất với thể loại dân ca với những ca khúc mang dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được như: Chim trắng mồ côi, Thiếm hai lúa, Đôi ngã chia ly, Giọng cổ buồn, Cafe miệt vườn,… Cô cũng thử sức với vai trò mới là huấn luyện viên cho chương trình Giọng hát Việt Nhí, giám khảo trong chương trình: tuyệt đỉnh song ca, siêu nhí tranh tài. (Theo Toplist.vn)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *