Tiếng hát từ tâm dịch lay động lòng người

Trần Thành/ Báo Tiền Phong

Trong giờ nghỉ ngơi, bác sĩ Nguyễn Quý Thiện (Khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện C) cùng cộng sự đã ôm đàn ngồi hát ca khúc “Đà Nẵng: ngày bão giông”. Ca khúc đươc phổ nhạc từ bài thơ của Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Uyển (vợ bác sĩ Trịnh Minh Thế, Trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện C) sáng tác. Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần lạc quan của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Đoạn video được bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đưa lên mạng xã hội khiến cộng đồng cảm động.” (Theo Báo Tiền Phong)

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *