Tiếp tục trao quà, vật tư y tế cho các đơn vị, địa phương phòng, chống dịch

Nhóm pv/ Báo Phú Yên

Chú thích ảnh: Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh tặng quà từ nguồn vận động tài trợ cho Ủy ban MTTQ tỉnh và các địa phương. Ảnh: HỒ NHƯ

Ngày 10/7, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao 5.000 lốc nước ngọt trị giá 400 triệu đồng do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Bình Dương) tài trợ để Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ về các địa phương, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, phần quà này góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng liên quan cũng như người dân trong công tác phòng, chống dịch. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong rằng Ủy ban MTTQ các địa phương sau khi tiếp nhận cần khẩn trương phân bổ các phần quà đến những nơi cần; đồng thời tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

* Cùng ngày, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa cùng Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy đã đến thăm và trao 500 bộ test nhanh COVID-19 cùng một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cho huyện Phú Hòa.

Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn của huyện Phú Hòa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP Tuy Hòa đã thăm hỏi tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời gửi lời động viên đến các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Lãnh đạo huyện Phú Hòa cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của TP Tuy Hòa, và hứa sẽ chuyển ngay những vật tư y tế được hỗ trợ đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch của huyện.

Ông Nguyễn Hồng Vân (trái) bàn giao 100 giường bệnh cho Trung tâm Da liễu tỉnh. Ảnh: PHONG NHÃ

* Ngày 10/7, ông Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh (khóa XIV) đã trực tiếp bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tuy An và Trung tâm Da liễu tỉnh 150 giường bệnh trị giá 600 triệu đồng, phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, Trung tâm Da liễu tỉnh 100 giường, Trung tâm Y tế huyện Tuy An 50 giường. Số giường bệnh này được ông Nguyễn Hồng Vân vận động một doanh nghiệp ở Hà Nội hỗ trợ Phú Yên trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan nhanh, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên, Sở Y tế đã quyết định chuyển trạng thái và thiết lập 7 bệnh viện dã chiến từ cơ sở các trung tâm, bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có Trung tâm Da liễu tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Vì vậy, nhu cầu giường cho bệnh nhân là rất lớn.

* Ngày 10/7, đoàn thực hiện chương trình “Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh chung tay cùng cộng đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19” đã trao quà, tiền mặt cho một số đơn vị, người dân ở các huyện: Tuy An, Sơn Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa. Ảnh: TRUNG HIẾU

Cụ thể, tại TP Tuy Hòa, đoàn trao cho Hội Chữ thập đỏ thành phố, UBND xã An Phú, Công an TP Tuy Hòa và UBND thành phố. Tại huyện Tuy An, đoàn trao quà cho Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban MTTQ huyện. Tại huyện Phú Hòa, đoàn trao cho Trung tâm y tế huyện. Tại huyện Sơn Hòa đoàn trao quà cho người dân xã Suối Trai và Trung tâm Y tế huyện. Tổng số quà gồm: 800 chai nước sát khuẩn, 16.250 khẩu trang y tế, 100 bộ bảo hộ y tế, 200 kính chống giọt bắn, 120 chai nước muối sinh lý, 70 thùng sữa, 70 thùng mì ăn liền và 100 suất gạo, dầu ăn trị giá 80 triệu đồng; đồng thời trao 20 triệu đồng tiền mặt cho UBND TP Tuy Hòa.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cho biết: Số tiền, quà trên nhà trường đã quyên góp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và cựu học sinh của trường. Trong những ngày tiếp theo, tùy kinh phí vận động được, nhà trường sẽ tiếp tục chia sẻ đến những địa chỉ cần thiết để góp phần chung tay cùng người dân Phú Yên vượt qua đại dịch.

* Theo ông Lê Hoàng Thông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên, đơn vị này vừa tặng công trình nhà vệ sinh, nhà tắm khử trùng tự động tại khu cách ly tập trung huyện Sơn Hòa.

Công trình nói trên là hệ thống tích hợp bể nước, bể phốt và khử trùng tự động với tổng kinh phí sản xuất, lắp đặt khoảng 60 triệu đồng do anh Thông tài trợ. Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên cũng kết hợp với Trường cao đẳng Nghề Phú Yên lắp đặt hệ thống khử trùng tự động cho các nhà vệ sinh, phòng tắm này.

Đây là công trình ý nghĩa nhằm góp phần phòng chống lây nhiễm chéo trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thông qua các nhà tài trợ là hội viên như Công ty TNHH Năng lượng xanh Vitosa, Sacombank Phú Yên, Công ty CP Tư vấn đầu tư Phú Yên, Công ty TNHH Thương mại Vi Long…, Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên đang tiến hành lắp đặt thêm các nhà vệ sinh, nhà tắm cho Bệnh viện dã chiến TP Tuy Hòa và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

* Công ty TNHH Dược phẩm Thu Hà (TP Tuy Hòa) vừa phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Miền Nam, tập thể lớp 12C10, niên khóa 1990-1993 Trường THPT Nguyễn Huệ trao tặng các vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 gồm: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, trang phục bảo hộ, găng tay y tế, nước súc miệng… cho Sở Y tế Phú Yên, Bệnh viện dã chiến TP Tuy Hòa. Tổng trị giá các phần quà trên là 102 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần của các nhà hảo tâm đối với các cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tặng 50 suất quà tới cựu thanh niên xung phong Yên Bái.

Ngày 11/7, báo Tiền Phong, Hội Cựu chiến binh T.Ư Đoàn và nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái, Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà cựu TNXP.Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho cựu TNXP. 

Báo Tiền Phong

NGUỒN:  Theo Báo Phú Yên

Link bài: Tiếp tục…

http://www.baophuyen.com.vn/141/260992/tiep-tuc-trao-qua-vat-tu-y-te-cho-cac-don-vi-dia-phuong-phong-chong-dich.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *