Tổng giá trị tài sản của các tỉ phú Indonesia năm 2022 tăng kỷ lục

Jane Ho, Naazneen Karmali / Forbes VN


Trong năm 2022, nền kinh tế của Indonesia được dự báo tăng trưởng từ 3,7% vào năm 2021 lên 5,3%, với giá trị xuất khẩu của quốc gia này hưởng lợi từ xu hướng giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao. Song điều này có thể bị ảnh hưởng từ tình hình lạm phát hiện nay.

Mặc dù vậy, chỉ số chứng khoán của Indonesia vẫn ghi nhận mức tăng 8% kể từ lần gần nhất Forbes thống kê giá trị tài sản. Qua đó, nâng tổng tài sản của 50 người giàu nhất Indonesia từ 162 tỉ USD năm 2021 lên con số kỷ lục 180 tỉ USD trong năm 2022.

Tỉ phú Low Tuck Kwong. Ảnh: Muhammad Fadli chụp cho Forbes Asia

Nhìn chung, 22 thành viên trong danh sách năm nay ghi nhận giá trị tài sản tăng lên, bao gồm cả ba cái tên dẫn đầu. Global Digital Niaga, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Indonesia Blibli, thu về 8.000 tỉ rupiah (510 triệu USD) từ thương vụ IPO lớn thứ hai xứ vạn đảo trong năm 2022 góp phần giúp hai anh em tỉ phú R. Budi và Michael Hartono tăng giá trị tài sản từ 5,1 tỉ USD của năm 2021 lên 47,7 tỉ USD.

Giá than tăng cao giữa bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu giúp Low Tuck Kwong vươn lên ngôi vị “á quân” với khối tài sản ròng tăng gần 5 lần lên 12,1 tỉ USD.

Nhà tài phiệt này là thành viên có mức tăng tài sản lớn nhất ở cả tỉ lệ phần trăm lẫn đồng đô la nhờ vào số cổ phần ông nắm giữ trong Bayan Resources, một trong bốn công ty khai thác than đá lớn nhất Indonesia, tăng mạnh giá trị. Tuy giảm một bậc xuống vị trí thứ ba, gia tộc Widjaja vẫn ghi nhận giá trị tài sản tăng 1,1 tỉ USD lên 10,8 tỉ USD khi tập đoàn Sinar Mas phục hồi mảng kinh doanh sản xuất giấy.

Djoko Susanto là vị tỉ phú tiếp theo tăng nhiều giá trị tài sản trong năm 2022 khi chuỗi cửa hàng bán lẻ của ông Alfamart “mạnh tay” đầu tư mở rộng quy mô. Ông Susanto có lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 người giàu nhất Indonesia sau khi khối tài sản tăng gấp đôi lên 4,1 tỉ USD. Một nửa trong số các thành viên thu về nhiều giá trị tài sản lên hơn 1 tỉ USD. Những vị tỉ phú này tăng thêm tổng cộng 46 tỉ USD vào khối tài sản ròng, cao hơn con số 41 tỉ USD ghi nhận vào năm 2021.

Doanh nhân kỳ cựu trong ngành ngân hàng Jerry Ng, có mức tăng tài sản lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm trong năm 2021, ghi nhận khối tài sản ròng trong năm 2022 giảm 63% về 2 tỉ USD, với giá cổ phiếu của Bank Jago giảm mạnh từ mức đỉnh khi các nhà đầu tư cho rằng ngân hàng này được định giá quá cao.

Việc chính phủ Indonesia tiếp tục đánh thuế tiêu thụ thuốc lá khiến khối tài sản ròng của tỉ phú thuốc lá Susilo Wonowidjojo giảm 1,3 tỉ USD xuống còn 3,5 tỉ USD.

Eddy Sugianto, thành viên mới trong danh sách 50 người giàu nhất Indonesia năm 2022 với vị trí thứ 32. Ảnh: Mandiri Coal

Danh sách năm 2022 chào đón sáu thành viên mới, với ba cái tên ghi nhận giá trị tài sản tăng từ ngành khai thác than đá. Nhóm này gồm nữ tỉ phú Dewi Kam, sở hữu khối tài sản ròng 2 tỉ USD từ 10% cổ phần nắm giữ trong Bayan Resources; Ghan Djoe Hiang, vợ của cố nhà sáng lập Baramulti Group, Athanasius Tossin Suharya và Eddy Sugianto niêm yết cổ phiếu của công ty khai thác và cung cấp than đá Prima Andalan Mandiri lên sàn chứng khoán vào năm 2021.

Đợt IPO thành công của nhà cung cấp sản phẩm từ sữa và thực phẩm chế biến sẵn Cisarua Mountain Dairy (Cimory) trong năm 2021 giúp Bambang Sutantio trở thành tỉ phú mới của Indonesia với khối tài sản ròng 1,85 tỉ USD.

Giá trị tài sản ròng tối thiểu của 50 người giàu nhất Indonesia trong năm 2022 là 885 triệu USD, tăng từ 695 triệu USD năm 2021. Có 6 thành viên rời khỏi danh sách tỉ phú năm nay.

Nguồn: https://forbes.vn/tong-gia-tri-tai-san-cua-cac-ti-phu-indonesia-nam-2022-tang-ky-luc

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *