Tư duy của Lionel Messi được các tỷ phú ủng hộ

Minh Châu / ZingNews


Lionel Messi coi việc cố gắng không ngừng là chìa khóa để khuếch đại những tài năng sẵn có. Đó là tư duy được nhiều tỷ phú doanh nhân ủng hộ.

Lionel Messi sở hữu 7 Quả bóng vàng, 4 Champions League và một World Cup. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, Lionel “Leo” Messi vừa dẫn dắt đội tuyển Argentina giành cúp vàng World Cup. Đối với nhiều người, không còn nghi ngờ gì nữa, El Pulga đã trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ở tuổi 35, Messi sở hữu 7 Quả bóng vàng, 4 Champions League và một World Cup. Nhưng việc giành chiến thắng trong cuộc đua GOAT – cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại – chưa bao giờ là mục tiêu của Messi.

CNBC chỉ ra sự tương đồng giữa quá trình phát triển của Lionel Messi với lý thuyết về growth mindset (tư duy cầu tiến) của nhà tâm lý học Carol Dweck. Lý thuyết này tin rằng tài năng chỉ là điểm khởi đầu, và tư duy con người có thể cải thiện thông qua quá trình liên tục học tập và cống hiến.

Lý thuyết growth mindset được nhiều tỷ phú và doanh nhân ủng hộ.

“Tư duy cầu tiến”

Thay vì mơ ước trở thành siêu sao bóng đá, Messi tập trung vào những mục tiêu nhỏ hơn. Trong cuộc phỏng vấn với France Football vào năm ngoái, chân sút người Argentina cho biết anh thường hoàn thành từng mục tiêu một trước khi chuyển sang cái tiếp theo.

“Tôi đã chiến đấu vì những giấc mơ của mình. Mục tiêu ban đầu là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau đó, tôi cố gắng vượt qua chính mình và đạt những mục tiêu mới mỗi năm”, Messi chia sẻ.

“Trong tư duy cầu tiến, mọi người tin rằng những khả năng cơ bản nhất của họ sẽ được phát triển thông qua sự cống hiến và làm việc chăm chỉ”, bà Dweck viết.

Tỷ phú Mark Cuban cũng ủng hộ tư duy cầu tiến. Ông hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 4,6 tỷ USD, là chủ sở hữu của đội bóng rổ Dallas Mavericks, đồng sở hữu 2929 Entertainment và Chủ tịch của AXS TV.

Khoản thu nhập khổng lồ

Chiếc cúp mới là mảnh ghép quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của Lionel Messi, bên cạnh khoản thu nhập khổng lồ mà anh kiếm được trong 18 năm sự nghiệp.

Siêu cầu thủ người Argentina là vận động viên được trả lương cao nhất năm 2022 với khoảng 130 triệu USD, theo Forbes.

Khoản tiền đó bao gồm khoản 75 triệu USD tiền lương cơ bản từ Paris Saint-Germain. Messi cũng kiếm thêm 55 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo bên ngoài sân cỏ.

Theo Forbes, Messi đã bỏ túi 1,15 tỷ USD trong sự nghiệp cả trên và ngoài sân cỏ. Chỉ có 3 vận động viên đang hoạt động từng kiếm được nhiều tiền hơn Messi, bao gồm LeBron James, Cristiano Ronaldo và Tiger Woods.

Lionel Messi anh 1
Đội vô địch World Cup năm nay sẽ được nhận 42 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Reuters.

Messi và đồng đội cũng sẽ nhận được một phần lớn từ khoản tiền thưởng 42 triệu USD từ World Cup 2022. Số tiền thưởng này là cao nhất từ trước đến nay. FIFA cho phép các đội tự quyết định tiền thưởng đối với từng cầu thủ.

Tháng trước, The Times đưa tin Inter Miami đẩy mạnh việc chiêu mộ Messi khi chân sút này hết hợp đồng với PSG vào mùa hè 2023. Siêu sao người Argentina sẽ hưởng mức đãi ngộ cao nhất giải MLS nếu đến Inter Miami, đội bóng được sở hữu bởi cựu danh thủ David Beckham. Tuy nhiên, phía Messi không phản hồi.

Dĩ nhiên, Messi được coi là thiên tài bóng đá ngay từ khi còn là một đứa trẻ thấp bé, bị chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng ở tuổi 11. Nhưng anh cho biết đã chăm chỉ tập luyện “từ ngày này sang ngày khác để tiến bộ trên sân cỏ”.

El Pulga mất 16 năm với 5 kỳ World Cup để giành được cúp vô địch. Và quá trình tập luyện chăm chỉ suốt nhiều năm đã khuếch đại tài năng bẩm sinh của anh.

“Với tôi, chỉ cần được coi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới đã là quá đủ. Đó là điều mà tôi chưa từng dám tưởng tượng hay mơ tới trước đây”, CNBC dẫn lời Messi chia sẻ.

Nguồn: https://zingnews.vn/tu-duy-cua-lionel-messi-duoc-cac-ty-phu-ung-ho-post1386665.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *