Về chiêu du lịch “Tour 0 đồng”

Trần Quí Thanh


Nguồn: Internet

Tui là người quan tâm đến du lịch, chỉ đơn giản là vì, nước mình có tài nguyên du lịch phong phú vô cùng, khai thác để làm giàu cho dân, cho nước là điều quá nên phải không?

Có điều kiện đi đây đi đó, tui luôn làm phép so sánh, và cố gắng khách quan nhất, tui vẫn đưa ra kết luận Việt Nam có nhiều thắng cảnh đẹp, từ rừng tới biển, từ di sản văn hóa đến di sản thiên nhiên, và cuối cùng là có một nền ẩm thực tuyệt vời. Hơn rất nhiều nước.

Nhưng du lịch Việt nam không phát triển bằng các nước trong khu vực như Singapore, Thái lan. Tui nói thiệt, dưới mắt tui, Singapore chỉ như cái công viên nhiều cây xanh, không có thắng cảnh độc đáo như Việt Nam. Không thể so sánh được với Việt Nam về điều kiện thiên thiên cũng như bề dày văn hóa. Thua như thế có đau không?
 


Khách du lịch theo Tour 0 đồng ( Ảnh báo Pháp luật Tp HCM)

Nhiều ý kiến trách cứ các nhà quản lý du lịch, ngành du lịch thiếu tầm nhìn, thiếu sáng tạo nên không tạo ra được những sản phẩm du lịch cạnh tranh với các nước. Tui đồng ý nhưng chỉ một phần, phần còn lại thuộc về trách nhiệm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực du lịch, thì vai trò chính là của doanh nghiệp, mọi sự hỗ trợ khác cần thiết nhưng không phải quyết định. Không chỉ đối với ngành du lịch, mà bất cứ ngành nghề nào khác cũng tuân theo quy luật như vậy.

Ví dụ như cách làm du lịch ăn xổi, mở tour 0 đồng, nhưng thực chất là lừa du khách. Những du khách đến Việt Nam theo tour này không bỏ tiền ban đầu nhưng phải chi phí cao do bị chặt chém trong quá trình tham quan tại Việt Nam. Những người này sẽ không trở lại Việt Nam, họ lại tuyên truyền những cái xấu về du lịch Việt Nam, hậu quả là cả ngành du lịch gánh chịu.

Theo thông tin từ các hội nghị du lịch lữ hành, thì một số doanh nghiệp bắt tay với đối tác từ Trung Quốc, tổ chức tour 0 đồng, cung cấp dịch vụ ăn uống, mua sắm trong dây chuyền khép kín. Bán hàng ăn, hàng hóa hay hàng lưu niệm, sản phẩm chủ yếu từ Trung Quốc. Rốt cuộc là các doanh nghiệp Việt Nam cấu kết với doanh nghiệp Trung Quốc thu lợi, du khách chịu thiệt hại, ngành thuế thất thu. Doanh nghiệp Trung Quốc gần như ôm trọn gói lợi nhuận qua hoạt động bán hàng.

Cách làm ăn này không giết chết ngành du lịch mới là lạ.

“Tour 0 đồng thực hiện theo kiểu vòng tròn khép kín nên tiền thu lại chảy vào túi người Trung Quốc khiến Việt Nam thất thu ngân sách. Vì hàng hóa là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt và chính người Trung Quốc là chủ các shop” – một giám đốc doanh nghiệp du lịch phát biểu tại hội nghị du lịch lữ hành diễn ra tại TPHCM.

Những doanh nghiệp làm ăn bài bản, đầu tư tốt, nộp ngân sách đàng hoàng, đã bị những tour 0 đồng cạnh tranh, chia sẻ thị trường. Đây là cuộc cạnh tranh không công bằng.

Một doanh nghiệp kinh doanh đóng thuế đàng hoàng thì cạnh tranh sao lại với doanh nghiệp kinh doanh trốn thuế?

Chỉ ra những vấn đề này mới bàn đến vai trò quản lý của các cơ quan quản lý, chính quyền các địa phương. Tui chỉ dám hiến một kế nho nhỏ, phát hiện doanh nghiệp kinh doanh trốn thuế, rút giấy phép, thế là xong.

Sài Gòn 24/7/2017

TQT

Link: Phía sau sự bùng nổ du lịch 0 đồng

 
 
 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *