Bên trong những căn hầm trú ẩn sang trọng trốn ngày tận thế của nhóm tỷ phú, triệu phú thế giới

Người Đồng Hành – Phương Kim

Các tỷ phú công nghệ đang chuẩn bị cho ngày tận thế bằng cách mua các boongke sang trọng để trú ẩn. Đó là kết luận của Douglas Rushkoff trong cuốn sách “Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires” khi phỏng vấn 5 trong số những người đàn ông giàu nhất thế giới. Rushkoff, người thường viết về tương lai của công nghệ kể rằng ông được mời đến một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh đề nói chuyện với các nhân vật giấu tên, hai trong số họ hiện đang là tỷ phú.

Tại sự kiện này, giáo sư Đại học Thành phố New York cho biết ông đã nhiều lần được hỏi về những cách tốt nhất để tồn tại với biến đổi khí hậu, sự sụp đổ của xã hội hay bão mặt trời, virus không thể ngăn chặn được hoặc một vụ hack máy tính có thể phá hủy mọi thứ. Họ gọi những sự kiện tồi tệ đó là The Event. Giám đốc điều hành của một công ty môi giới giải thích rằng ông đã gần hoàn thành việc xây dựng hệ thống boongke ngầm của riêng mình.

Trong một bài đăng cho The Guardian, Rushkoff nhấn mạnh một số công ty sinh tồn mà giới siêu giàu đang sử dụng để xây dựng nơi trú ẩn của họ bao gồm Vivos và Rising S, những đơn vị tạo ra chỗ ở sang trọng với tiện nghi như hồ bơi và chuồng ngựa.

Dù từ chối cung cấp thông tin khách hàng nhưng về cơ bản, Vivos bán những căn hộ sang trọng dưới lòng đất. Các hầm trú ẩn được xây dựng như một khu phức hợp, nơi các cá nhân có thể vừa tập trung ở không gian chung, vừa có chỗ ở riêng tư. 

Một trong những điểm sang trọng nhất của Vivos là Europa One nằm ở Đức với các không gian sống rộng tới hơn 230 m2. Bất động sản có quán bar, nhà nguyện và cả hồ bơi, gần giống như một khu dân cư khép kín.

Nơi trú ẩn được thiết kế để phục vụ làm thoải mái tinh thần của người ở và cố gắng mô phỏng ánh sáng tự nhiên một cách chân thực nhất. Địa điểm cũng có rạp chiếu phim, vườn và hầm rượu. Địa điểm này còn có các tòa nhà bảo vệ bao quanh khuôn viên để đảm bảo an ninh, vấn đề đáng lo ngại nhất đối với bất cứ tỷ phú nào. Rushkoff cho biết dù rất ấn tượng với thiết kế sang trọng nhưng ông cũng nghi ngờ việc các địa điểm này có thể tồn tại sau ngày tận thế thực sự. “Xác suất một boongke kiên cố thực sự có thể bảo vệ những người sống trong đó là rất ít”.

Vivos cũng cung cấp chỗ ở khiêm tốn hơn tại một điểm ở Nam Dakota. Theo công ty, nơi này cho phép cư dân hoạt động trong tối thiểu một năm mà không cần ra thế giới bên ngoài. Vivos cho biết khách hàng của mình không phải là 1% tầng lớp thượng lưu mà là những người thuộc tầng lớp trung lưu, được giáo dục tốt với nhận thức sâu sắc về The Event. Công ty cho biết sự quan tâm đối với hầm trú ẩn gia tăng kể từ khi đại dịch bùng phát và chiến sự Ukraine. Giá khởi điểm cho một nơi trú ẩn xa xỉ rơi vào khoảng 3,78 triệu USD và nơi ở đắt nhất của công ty là khoảng 14 triệu USD.

Không giống như Vivos, Rising S xây dựng các nơi trú ẩn nằm bên trong các tài sản hiện có của khách hàng. Công ty cho biết có thể xây dựng mọi thứ từ phòng điều hành đến trường bắn, sân bóng rổ và phòng khai thác tiền điện tử.

Nguồn: https://ndh.vn/photo/loi-song/ben-trong-nhung-can-ham-tru-an-sang-trong-tron-ngay-tan-the-cua-nhom-ty-phu-trieu-phu-the-gioi-1325124.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *