Cận cảnh đường hoa Tết đầu tiên mở cửa tham quan ở Sài Gòn

Lê Quân/ Zing.vn

Đường hoa Khu công nghiệp Hiệp Phước là điểm du xuân đầu tiên mở cửa ở TP.HCM, nhằm phục vụ người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết và người dân huyện Nhà Bè.

Chiều 28.1 (23 tháng Chạp), đường hoa xuân 2019 tại Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước mở cửa cho người lao động và người dân huyện Nhà Bè, TP.HCM tham quan, thưởng lãm. Đường hoa được thực hiện với chủ đề “Tết an lành – Xuân thịnh vượng” có quy mô gần 4.800 m2, thiết kế theo 3 không gian chính: Tết ấm no, Tết quê hương và Tết tấn.

Mở đầu đường hoa là đại cảnh linh vật Tết Kỷ Hợi 2019 với những chú chú heo biểu trưng cho sự vui vẻ, trẻ trung, giàu có và sung túc có khuôn mặt vui tươi, ngộ nghĩnh. Đây là đường hoa được tổ chức sớm nhất ở TP.HCM so với đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ và Phú Mỹ Hưng. Đường hoa nhằm phục vụ nhu cầu chăm lo Tết cho người lao động đang làm việc tại KCN Hiệp Phước, đặc biệt là công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Hai bên cổng chính là tổ hợp của 19 thác hoa xuân, cao 4 m, thể hiện những hoài bão, ước mơ đầy cảm xúc và mạnh mẽ như những thác nước khổng lồ tuôn trào những màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự phồn thịnh và thành công khởi sắc cho năm mới 2019.

Tiểu cảnh những chiếc xe bò mang đậm chất vùng đất Nam bộ chở nặng hàng trăm chú heo đất chồng lên nhau.

Không gian Tết quê hương tái hiện hình ảnh 2 dòng kênh len lỏi dưới bóng rừng dừa nước. Chính giữa là đồi hoa vàng rực rỡ kết hợp với cầu sắt cho khách tham quan chụp ảnh.

Dừa nước cũng là loài cây khá đặc trưng, sống nhiều ở của vùng đất ngập nước, đầy kênh rạch Nhà Bè.

Hai bên đường hoa ban tổ chức bố trí nhiều tiểu cảnh mang tính dân dã tạo nên không gian thú vị cho những người thành phố tham quan.

Các khung hoa chụp ảnh cũng mang không khí miền quê, đem mùa xuân từ thôn làng về nơi phố thị.

Lúa xanh mướt với cây cầu đất bắc ngang bên cạnh những thúng hoa vàng rực là một trong những khung cảnh được nhiều người tham quan lựa chọn ghi lại những hình ảnh mùa xuân.

Những cái đó bắt cá thường thấy bên những ruộng lúa được kết lại khéo léo thành bông hoa gạo như sự kết tinh của mùa vụ, sau một năm làm việc vất vả.

Hình ảnh những chiếc nong người nông dân thường dùng để sàng lúa, gạo được vẽ hình những chú heo thành một phi đội heo bay rất dễ thương.

Nằm trong không gian Tết tấn tới là những chùm hoa thủy tinh được làm từ vật liệu tái chế nhưng tạo nên đường nét nghệ thuật độc đáo.

Hàng chục bình nước sử dụng hàng ngày được đơn vị thiết kế tạo hình thành hàng chục chú heo với nhiều biểu cảm rất vui nhộn.

Những tiểu cảnh đầy ắp hoa xuân, khung cảnh ấn tượng thu hút nhiều người dân quanh khu vực, người lao động khu công nghiệp đổ về thưởng lãm đường hoa.

Các cô gái xúng xính áo dài, tươi tắn lưu lại những hình ảnh trong ngày đầu đường hoa mở cửa.

Tạo dáng chụp hình không gian đường hoa với áo dài Tết, nhánh mai vàng rực rỡ sắc xuân.

Phan Như Thảo (Tiền Giang), nhân viên một công ty trong KCN Hiệp Phước, cho biết đây là năm thứ 2 cô cùng bạn tham quan đường hoa xuân này ngay trong ngày đầu mở cửa. “Ít ngày nữa bọn mình sẽ về quê ăn Tết nên không thể dạo chơi những đường hoa ở trung tâm thành phố được. Đường hoa xuân trong KCN này mở sớm tạo điều kiện cho nhiều người lao động xa quê như mình được thưởng sớm không khí xuân của Sài Gòn”, khách tham quan này chia sẻ.

Không khí đường hoa xuân cũng trở nên vui tươi hơn khi xuất hiện một người đóng giả Trư Bát Giới đi quanh chúc phúc cho mọi người. Đường hoa xuân cùng chương trình bắn pháo hoa đêm Giao thừa là 2 trong nhiều hoạt động nổi bật của Hội Hoa Xuân KCN Hiệp Phước. Đường hoa mở cửa từ 28.1 (23 tháng Chạp) đến ngày 7.2 (tức mùng 3 Tết) tại đường số 6, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. 

NGUỒN:  Báo Người Đô Thị dẫn theo Báo Zing.vn

Link bài: Cận cảnh đường hoa tết….

(https://nguoidothi.net.vn/can-canh-duong-hoa-tet-dau-tien-mo-cua-tham-quan-o-sai-gon-17281.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *