Chỗ ngủ khan hiếm và đắt đỏ ở Qatar World Cup 2022

Phương Kim (Theo The Sun) / Người đồng hành


Qatar dự kiến sẽ đón 1,2 triệu lượt khách dịp World Cup 2022. Tuy nhiên, vì không có đủ chỗ ở nên giá phòng tại đây đã và đang tăng vọt. Nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh buộc phải đặt chỗ ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait hoặc Oman.

Simon Witney, hiện đang ở Dubai, cho biết: “Bất chấp chi phí các chuyến bay, tôi sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể… để có một căn phòng tốt hơn nhiều”. Chi phí ăn ở của anh chỉ rơi vào khoảng 93 bảng mỗi đêm.

Một fan đội tuyển Anh khác tên là Paul Clegg cũng tiết lộ những vấn đề với việc đặt chỗ ở. Anh nói: “Tôi mới đặt một phòng trong 4 đêm đầu tiên và phải trả rất nhiều tiền cho nó. Tôi không tìm thấy bất kỳ lựa chọn giá hợp lý nào, vì vậy tôi không chắc mình sẽ ở đâu sau đó”.

-8073-1664246379.jpg
Fan hâm mộ Paul Clegg cảm thấy khó khăn trong việc tìm chỗ ở trong kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: BBC

Trong báo cáo của BBC nêu chi tiết về cuộc khủng hoảng mà người hâm mộ đang phải đối mặt. Qatar cho biết sẽ cung cấp 130.000 phòng vào thời điểm giải đấu diễn ra. Tuy nhiên, cả nước chỉ có 30.000 phòng khách sạn vào tháng 3, với 80% số này đã được đặt bởi nhiều tổ chức và đối tác bóng đá liên quan.

Ít nhất 70.000 phòng dự kiến sẽ được bổ sung thêm. Chúng bao gồm các phòng ở chung trong biệt thự, căn hộ và tàu du lịch sang trọng sẽ cập cảng Doha. Cùng với đó, lều trại cũng được dựng trên sa mạc để bán chỗ ở với giá rẻ hơn, khoảng 200 USD/đêm nhưng không có nhiều tiện nghi. Nơi này được gọi là làng cổ động viên. Một vài du khách khác chọn thuê phòng Airbnb nhưng hầu như đều không có giá dưới 200 USD cho một đêm.

Dubai là lựa chọn chỗ ở của nhiều fan hâm mộ với giá phòng bình ổn và dịch vụ tốt hơn so với Qatar. Thành phố ước tính sẽ vận hành gần 50 chuyến bay mỗi ngày đến Doha và ước tính sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách trong suốt mùa bóng đá này.

Qatar được cho là đã chi 200 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng và sân vận động kể từ giành được quyền đăng cai World Cup. Trong đó, sân thi đấu 974 được đặt tên theo mã số quốc gia của Qatar sử dụng container, với sức chứa lên tới 40.000 chỗ ngồi. Mục đích làm sân vận động 974 chính là để có thể tháo dỡ và lắp ráp lại ở một địa điểm mới sau giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2022 hoặc tái sử dụng thành một loạt các không gian nhỏ hơn. Đó là một dạng kiến trúc bền vững.

-2940-1664246379.jpg
Sân vận động làm từ container ở Qatar. Ảnh: Fenwick Iribarren Architects 

World Cup 2022 đã được lùi lịch 5 tháng để tránh cái nóng gay gắt của mùa hè ở Qatar. Sự kiện bắt đầu từ ngày 21/11 đến ngày 18/12/2022. Tháng 1 năm ngoái, FIFA đã thông qua việc vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tăng từ 32 đội đến 48 đội.

Nguồn: https://ndh.vn/loi-song/cho-ngu-khan-hiem-va-dat-do-o-qatar-world-cup-2022-1324899.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *