Doanh nghiệp bị vu khống có được bảo vệ?


Nguồn ảnh: Internet

Phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng nếu có các hành vi: cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo trang thông tin điện tử của các cá nhân, tổ chức khác.

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng nếu có hành vi tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan, trừ trường hợp pháp luật quy định; miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém giết, tai nạn rùng rợn trong các tin bài, phim, ảnh; cung cấp thông tin mê tín, dị đoan, không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam…

Đọc các quy định này, tui ủng hộ hay tay hai chân, đó là một trong những nội dung của dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng.

Trong đó, những quy định xử lý đối với hành vi vi phạm về thông tin mạng, sử dụng mạng xã hội được quy định rất cụ thể, chi tiết như vây.

Tui không dám nói tới việc xác định như thế nào là vu khống xuyên tạc, bởi vì còn có nhiều cách hiểu khác nhau và các nhà làm luật phải xác định cụ thể, có căn cứ thục tiễn và khoa học. Tui chỉ xin nói về lĩnh vực kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp, bởi vì hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang bị đe dọa trước các thông tin không căn cứ trên mạng xã hội.

Mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết, hữu dụng, thể hiện quyền được nói của công dân. Nhưng trên thực tế, có nhiều người lạm dụng quyền được nói, nói không có chứng cứ, không có sự kiểm soát, loan tin nhiều điều bất lợi cho doanh nghiệp. Vậy thì có xem đó là vu khống hay không?

Ví dụ, tự nhiên có trang cá nhân đưa tin sản phẩm của Tân Hiệp Phát có vật lạ xâm nhập, rồi kêu gọi tẩy chay.  Nhưng chưa ai kiểm chứng nguyên nhân vì sao có một chai nước của Tân Hiệp Phát bị vật thể lạ xâm nhập. Biết đâu do cạnh tranh không lành mạnh hay bị kẻ xấu gài bẫy tống tiền. Đã vậy họ còn bôi nhọ ông chủ THP đủ danh từ xấu xa, thậm chí bịa đặt chuyện bồ bịch, gái gú nhằm lung lạc nhân viên THP và người tiêu dùng.

Theo ông Lê Quang Tự Do – phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông), những quy định trong dự thảo nghị định này đã được cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế là mạng xã hội đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam, có số lượng người sử dụng ngày càng tăng, thông tin mạng có tốc độ lan tỏa và phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn.

Ông Do cũng cho biết trong dự thảo này, lần đầu tiên đã có quy định chi tiết về trách nhiệm của cá nhân khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Với những mức xử phạt được quy định trong dự thảo, mức độ xử lý đã tăng tính răn đe, tăng mức chế tài đối với những hành vi vi phạm.

Tui rất mong dự thảo Nghị định được cộng đồng doanh nghiệp tham gia ý kiến để có một văn bản quy phạm pháp luật văn minh, bảo vệ người làm ăn chân chính.

Trần Quí Thanh

 Link bài: Chửi người khác trên mạng, có thể bị phạt 50 triệu đồng!

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *