Doanh nghiệp mất sức vì tin đồn


Nguồn: Internet

Sau một vài thông tin về ống gang dẻo của Trung Quốc được sử dụng trong mạng lưới cấp nước của TPHCM là loại kém chất lượng, nhiều người lo lắng.

Những tin như các ống gang này làm từ phế phẩm, thậm chí là bị nhiễm độc, bà con nghe là sợ muốn chết. Ai cũng vậy.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) mệt mỏi vì tin đồn thất thiệt này.

Vấn đề là thông tin hiện nay nhiễu bậy nhiễu bạ, ai cũng có quyền phát ngôn, nói như thiệt, nói lấy được mà không chịu trách nhiệm về thông tin mà mình đưa ra. Không hiểu tại sao, càng ngày con người ta thích săn những tin đồn, rồi thêm mắm dặm muối, tung lên mạng xã hội, bất chấp sự thật.

Đối với thống tin hệ thống ống cấp nước của thành phố có ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân hay không đâu phải chuyện chơi, muốn nói gì thì nói. Cho nên, theo tui là phải nghe thông tin từ người có trách nhiệm, nghe theo lời đồn là rất nguy hiểm.

Theo báo Một Thế Giới, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP.HCM tổ chức ngày 29.5, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Tám nói rằng việc sử dụng ống gang cho mạng lưới cấp nước của TP tuân thủ đúng quy định pháp luật, quy chuẩn hiện hành. Ống cấp nước đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mới được phép đưa vào sử dụng.  Trung tâm Y tế dự phòng đã phối hợp với ngành nước kiểm tra thường xuyên định kỳ và kết quả đạt quy chuẩn Bộ Y tế.


Theo ông Nguyễn Văn Tám – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, báo cáo của chủ đầu tư cho thấy không có chuyện ống gang Trung Quốc làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước trên địa bàn.

Tui không tin những người có trách nhiệm lại đem mạng sống của hơn 10 triệu dân thành phố ra để đánh cược. Tui tin vào kết luận của các cơ quan thuộc Bộ Y tế, đó là cơ sở khoa học, là nơi chịu trách nhiệm với thông tin mình công bố. Chẳng lẽ tui đi tin một lời đồn.

Từ chuyện cái ống gang cấp nước đến những phiền toái mà tui từng nhận chịu từ lời đồn, mới thấy doanh nghiệp, kể cả cơ quan chính quyền, mất sức quá nhiều cho việc giải quyết hậu quả của lời đồn gây ra.

Ở xã hội có mặt bằng dân trí cao thì tin đồn không có đất sống. Cá nhân, tổ chức không thể quy kết, chụp mũ cho sản phẩm của doanh nghiệp hay chất lượng của các công trình bằng cảm tính hoặc đưa ra chứng cứ chưa có cơ sở khoa học.

Dân trí cao còn thể hiện được thiện chí trong ứng xử, đó là nhìn sự việc bằng lý trí để có sự đánh giá công bằng, và cao hơn là bằng tấm lòng nhân ái.

Trần Quí Thanh

Link bài: TP.HCM lên tiếng về ống gang Trung Quốc và chất lượng nguồn nước

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *