Hãy học cách xài tiền của Thuỵ Điển


Thuỵ Điển sẽ thặng dư tới khoảng 85 tỷ kronor (tương đương 10 tỷ USD) trong giai đoạn 2017 – 2020

 
Một con người hạnh phúc là con người có sức khoẻ và có chữ nghĩa. Người ta thường nói không có sức khoẻ thì ngồi trên đống vàng cũng vô ích, tui thì nghĩ không có sức khoẻ thì khó có thể làm ra được đống vàng.
 
Có chữ nghĩa, có trí tuệ là một niềm hạnh phúc lớn. Nhu câu vật chất dễ thoả mãn, nhưng nhu cầu về văn hoá thì vô biên. Có trí tuệ, đọc một cuốn sách mới biết cái hay, xem một bộ phim mới rung động sâu sắc, nghe một bản nhạc giao hưởng mới thưởng thức được cái đẹp, ngắm một tác phẩm hội hoạ mới thấy xúc động.
 
Cho nên, giá trị của chữ nghĩa không đơn giản chỉ là dùng nó để kiếm sống cho nhẹ nhàng, mà còn là sống cho đàng hoàng.
 
Một cá nhân, một gia đình và một quốc gia cũng vậy.
 
Tui vừa đọc bài báo về Thuỵ Điển, tự nhiên thấy cần phải chia sẻ với mọi người. Một đất nước 10 triệu dân, mà thặng dư ngân sách giai đoạn 2017 – 2020 ước tính 10 tỉ USD, nguồn thu tăng và chi tiêu giảm đã giúp cho ngân sách quốc gia tăng khủng khiếp như vậy đó.
 
Ngược lại, bài học của một quốc gia, cũng là bài học cho từng gia đình, từng doanh nghiệp, từng cá nhân. Tính toán đằng trời cũng là phải tăng thu giảm chi. Làm ra 10 đồng mà xài 11 đồng thì chỉ có mạt. Lương không có đủ trả cho công nhân mà ông chủ ngồi xe Mẹc, hút xì gà và đi đánh golf thì chẳng mấy chốc vào nhà đá.
 
Và khi có tiền thì tập trung đầu tư cái gì để có hiệu quả lâu dài, bền vững. Hãy học cách xài tiền của Thuỵ Điển.


Bảng so sánh hệ thống giáo dục của Việt Nam & Thụy Điển (Theo duhocblueocean.vn)

 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Thuỵ Điển Magdalena Anderson cho hay sẽ dành tiền đầu tư cho an sinh xã hội quốc gia, đó là y tế và giáo dục.
 
Y tế của Thuỵ Điển thuộc hàng số dách của thế giới, nay vẫn đầu tư thêm. Lo sức khoẻ cho công dân là chăm lo tương lai cho đất nước.
 
Giáo dục của Thuỵ Điển cũng thuộc loại nhất nhì thế giới, nay cũng đầu tư thêm. Rõ ràng, lo chữ nghĩa cho công dân là cái lo lâu dài, trường tồn của một quóc gia.
 
Có người mới giàu nổi lên dăm bữa, đã đánh đu theo kiểu đế vương. Có người mới trúng ba miếng đất, đã phủi bùn ở chân mang giày hàng hiệu. Không trước thì sau cũng sạch túi. Dành tiền cho cái chữ, lo cho sức khoẻ bản thân và cho mọi thành viên trong gia đình. Đó mới là sách lược lâu dài mà tui đọc báo hay thấy cụm từ "phát triển bền vững".
 

Trần Quí Thanh

 
Link: Thuỵ điển "đau đầu" vì quá nhiều tiền

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *