Màn nhảy flashmob của SV Học viện Quân sự mở màn chương trình “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017”

Thanh Loan / Sức Khỏe Đời Sống

Chiều ngày 6/9/2017, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động Chương trình đồng hành cùng Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” với chủ đề “Trường tôi là số 1”, tại Học viện Khoa học Quân sự (Hà Nội). Đã có 200 thanh niên, sinh viên đã tham gia nhảy flashmob hưởng ứng chương trình.

Video màn nhảy flashmob khỏe khoắn của SV Học viện Quân sự

Đây là sân chơi lành mạnh cho tập thể thanh niên, sinh viên của các trường cao đẳng và đại học trên cả nước. Đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và đặc trưng của các trường; thể hiện tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc của thanh niên, sinh viên.

Các hoạt động khởi động chương trình đã diễn ra với những nội dung cụ thể: Học viện Khoa học Quân sự đã chọn ra 20 nữ sinh có gương mặt khả ái, chiều cao từ 1m60 trở lên để tham gia bình chọn; Học viên, sinh viên nhảy flashmob quay clip hưởng ứng chương trình…

Ban tổ chức cho biết: Các chương trình đồng hành cùng Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” đã diễn ra. Đó là các hoạt động :“Trường tôi là số 1”: Mỗi trường sẽ quay một clip giới thiệu về các thành tích cũng như hoạt động nổi trội của trường mình trong khoảng thời gian 5 phút gửi về Ban tổ chức kiểm duyệt nội dung và chất lượng.

Ban tổ chức tặng hoa 20 thí sinh xuất sắc nhất vòng sơ khao của Học viện Khoa học Quân sự.

Hoạt động giới thiệu về ẩm thực, danh lam thắng cảnh và nghệ nhân làm nghề thủ công cổ truyền: Mỗi trường quay 3 clip, mỗi clip giới hạn trong 3 phút về một trong các chủ đề: Giới thiệu về các món ăn đặc sản, nét ẩm thực của địa phương; giới thiệu các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của địa phương; giới thiệu về các nghệ nhân làm nghề thủ công cổ truyền.

Hoạt động Nhảy flashmob: Mỗi trường sẽ tuyển chọn 200 thanh niên, sinh viên tham gia nhảy flashmob với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trang phục tự chọn của nhà trường. Bài nhảy flashmob được quay trong 1 clip, giới hạn trong 5 phút, với 200 người trực tiếp nhảy và 300 người đến cổ vũ. Ban tổ chức kiểm duyệt nội dung và chất lượng.

Hoạt động tìm kiếm gương mặt nam đồng hành trong cuộc thi: Mỗi trường sẽ chọn 10 nam sinh có gương mặt khả ái, chiều cao từ 1m70, quay 10 clip giới thiệu về 10 nam sinh này. Mỗi clip giới hạn trong 3 phút với nội dung đi catwalk, giới thiệu bản thân và thể hiện sự tự tin trước ống kính. Ban tổ chức sẽ chọn ra Top 10 nam sinh có lượng share nhiều nhất. 10 nam sinh này sẽ được dẫn nữ sinh từ cánh gà ra sân khấu trình diễn trong đêm Chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động Hành trình “Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh”: Nhà trường ghi hình buổi tổ chức casting, chọn ra 20 nữ sinh có gương mặt khả ái, chiều cao từ 1m60 trở lên. 20 nữ sinh này sẽ được Ban tổ chức chụp 20 bộ ảnh, đưa lên website tham gia bình chọn…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Học viện Khoa học Quân sự (Hà Nội) chiều 6/9

Sinh viên Học viện Khoa học Quân sự nhảy flashmob.
Sinh viên Học viện Khoa học Quân sự nhảy flashmob.
Sinh viên Học viện Khoa học Quân sự nhảy flashmob.
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 do Hội LHTNVN, Hội SVVN Cổng Tri thức Thánh Gióng phối hợp tổ chức cho các học viện, đại học và cao đẳng trên cả nước, với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Vòng khởi động cuộc thi được tổ chức tại 52 trường Đại học trên cả nước. 3 vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP HCM và Cần Thơ; bán kết được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM; chung kết xếp hạng dự kiến tổ chức ngày 17/12 tại TP HCM.

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 có tổng trị giá 500 triệu đồng tiền mặt và quà tặng giá trị, trong đó danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 21/8 đến hết 3/11, tại Cổng tri thức Thánh Gióng hoặc các địa chỉ online thanhgiong.vn; hoakhoisinhvien.vn

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *