Mời lãnh đạo thử làm doanh nghiệp một chuyến

Trần Quí Thanh
 


Nguồn: Internet

 
Nhiều người thiệt lạ, không biết gì chuyện kinh doanh nhưng phán thì cứ như thánh. Cũng không ít người, thấy doanh nghiệp gặp một sai sót gì thì lên án, phê phán không cần tìm hiểu căn nguyên sự việc.
 
Tui nói thiệt, nhiều lúc cũng thấy buồn, nhưng rồi cũng phải đứng lên, phải làm việc để tồn tại, để phát triển. Có điều,  chuyện thi phi ở đời chỉ tâm tư thôi nhưng không đáng lo, lo nhất là những người làm việc trong bộ máy công quyền, có quyền sinh sát đối với số phận của doanh nghiệp, nhưng lại không thấu hiểu và chia sẻ được những khó khăn, thách thức của doanh nghiệp. Hoặc có trường hợp tệ hơn, họ hiểu nhưng vẫn cố tình làm khó doanh nghiệp, thậm chí đẩy doanh nghiệp đến kịch tường để ra điều kiện. Tui nói thẳng thắn vậy, vì đó là thực trạng hiện nay, không có chi phải che đậy, giấu giếm.
 


Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: VietNamNet

 
Chính vì có những bức xúc trong lòng như vậy, cho nên khi có sự chia sẻ của cán bộ lãnh đạo, tự nhiên thấy lòng mình ấm áp. Tại cuộc họp HĐND thành phố Đà Nẵng ngày 6.7, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Anh nói rằng: "Tôi vẫn nói vui là mỗi lãnh đạo hãy thử làm chủ một doanh nghiệp, kinh doanh gặp những vướng mắc về giấy tờ, bị “hành” bởi các thủ tục hành chính thì sẽ hiểu được doanh nghiệp đang khổ thế nào. Tôi chưa có cơ hội làm chủ doanh nghiệp nào cả nhưng tôi biết khó lắm, kinh doanh ăn nhau ở cơ hội. Vậy mà thủ tục hành chính quá rườm rà thì doanh nghiệp biết sống sao?".
 
Nếu như cán bộ công chức nào trong bộ máy chính quyền cũng hiểu được điều này thì phúc cho đất nước biết mấy. Và tất nhiên, hiểu để hành động, bắt tay hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, không chỉ bằng lời nói.
 
Nếu cán bộ lãnh đạo nào cũng đánh giá được vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế đất nước thì không thể sinh ra hàng ngàn giấy phép con, điều kiện kinh doanh ràng buộc, cản chân doanh nghiệp. Tui còn nhớ câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp ngày  29.4 năm trước khi nghe báo cáo có tới 7.000 giấy phép con đang hành doanh nghiệp: "Không để tình trạng như người ta nói là trên trải thảm đỏ nhưng dưới có đinh. Phải coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của tỉnh mình, đất nước mình".
 
Mấy năm nay, đi đầu tư ở các tỉnh, tui luôn được tiếp đón trọng thị, hỗ trợ hết mình, tui thực sự hạnh phúc về điều này. Và khi được lãnh đạo địa phương tin vậy, gửi gắm, tui cũng thấy mình có trách nhiệm hơn.
 
Nhưng sự hiểu biết, chia sẻ của từng cá nhân của những vị lãnh đạo chưa đủ, điều quan trọng hơn, có tính cách mạng hơn là sự thay đổi một cách có hệ thống trong bộ máy hành chính, đồng thời là chiến lược kiến tạo chính sách thông minh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 
Nhân đọc bài "Phát ngôn ấn tượng tại kỳ hợp HĐND thành phố Đà Nẵng", tui viết vài dòng chia sẻ với bạn bè doanh nhân.
 
Link bài: Phát ngôn ấn tượng tại kỳ hợp HĐND thành phố Đà Nẵng
 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *