Nguy cơ hàng lậu, hàng giả…“đội lốt” hàng khuyến mãi

Kim Đồng/ Báo Lao Động
 
Minh hoạ Ngọc Diệp (Báo Dân trí).
—–
Thời điểm này, hàng loạt các cửa hàng, shop thời trang… trên địa bàn TPHCM đồng loạt “tung chiêu” siêu giảm giá, thậm chí giảm giá đến 70% để thu hút người mua. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ là hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng.
Lô hàng quần Jean nhái thương hiệu Levi’s trị giá 33 tỉ đồng vừa bị các cơ quan chức năng TPHCM tiêu hủy. Ảnh: P.V

Hàng lậu, hàng giả… tràn lan

Gần đây, mặc dù lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực trong việc phát hiện và xử lý hàng loạt sai phạm trong kinh doanh, tuy nhiên trên thị trường nhiều người vẫn bất chấp lợi nhuận, kinh doanh sai phạm… Ngày 30.1 đội cảnh sát kinh tế công an quận Bình Tân (TPHCM) phối hợp công an phường Bình Hưng Hòa B kiểm tra một căn nhà tại hẻm 257, đường Bình Thành và phát hiện đang sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Tommy, Versace, Gucci…

Nhiều nguyên liệu để sản xuất nước hoa giả bị thu giữ như: 8.848 chai nước hoa giả, hơn 19.000 tem, nhãn, bao bì giả các nhãn hiệu nước hoa trên, 5 can nhựa cồn nguyên liệu sản xuất (tương đương 150 lít), hai thùng hóa chất mùi thơm (tương đương 20 lít), các máy sang chiết, đóng nút…

Ngày 3.2, lực lượng chức năng khám xét thùng container tại một bãi xe trên đường Ngô Chí Quốc (quận Thủ Đức, TPHCM) và phát hiện khoảng 10 tấn nầm heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, số hàng dán mác Trung Quốc và bốc mùi hôi thối.

Ngoài ra, theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, từ 24-31.1.2018, lực lượng QLTT đã phát hiện, kiểm tra 12 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn huyện Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân… và tạm giữ 3.813 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 2 chiếc xe gắn máy hai bánh và 1 chiếc xe ôtô.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết thêm, quá trình kiểm tra 66 vụ đã phát hiện tạm giữ 364kg lạp xưởng, ô mai, hạt mắc ca, mứt táo; 24.708 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, đồ chơi trẻ em, điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, phụ tùng ôtô, phụ tùng xe máy, máy tính, máy bơm nước… toàn bộ là hàng nhập lậu. Song song đó còn phát hiện 9 vụ hàng giả: tạm giữ 72 lít sơn nội thất hiệu Dulux; 551 đơn vị sản phẩm quần áo, đồng hồ đeo tay, miếng dán hạ sốt hiệu Nike, Adidas, Gucci, Polo, Omega, Longines…

“Sốc” với chiêu khuyến mãi…

Thời điểm gần tết, hàng loạt cửa hàng, shop thời trang, các điểm bán hàng nhỏ lẻ đồng loạt tung chiêu giảm giá để thu hút người mua. Dọc theo các tuyến đường Trường Chinh (Tân Bình), Quang Trung (Gò Vấp), Lê Văn Khương (Quận 12), Nơ Trang Long (Bình Thạnh), quận 5, quận 3… nhiều cửa hàng kinh doanh mắt kính (kính thường, kính thuốc) được người bán treo bảng giảm giá, siêu khuyến mãi, quảng cáo sản phẩm: “Ở đâu rẻ hơn trả lại tiền”; “Cam kết bán giá rẻ nhất trong thành phố”; “Bán lẻ, giá sỉ, ưu tiên học sinh, sinh viên”; “Đo mắt miễn phí, hàng chính hãng, bảo hành 2 năm, làm kính mát có độ”… Tuy nhiên, chất lượng các loại mắt kính này thì khó xác định.

Nở rộ nhất là các điểm kinh doanh mặt hàng thời trang quần áo, túi xách, giày dép… Chỉ một đoạn đường dài khoảng 400m nhưng có hơn 20 cửa hàng treo biển giảm giá cuối năm (giảm từ 20 đến 40%, có điểm giảm tới 70%). Nhiều nơi còn niêm yết hẳn giá bán sản phẩm tại mặt tiền với giá 89.000 đồng, 99.000 đồng/sản phẩm… và áp dụng việc tặng quà cho khách hàng.

Bà N.T.H (30 tuổi) chủ một cửa hàng bán quần áo trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cho biết, thời điểm tết, nhiều người có nhu cầu mua sắm. Cửa hàng bà đang giảm giá toàn bộ các sản phẩm với mức giảm 20-50%, có mặt hàng giảm đến 70%… Các mặt hàng trên được bà mua, lấy hàng cách đây 1 tháng.

Anh H – một người chuyên buôn quần áo jean, thun – chia sẻ, muốn kinh doanh có lợi nhuận chỉ cần có mẫu hàng rồi đặt mua bên Trung Quốc là có sản phẩm giống y hệt các mặt hàng chính hãng. Sau đó, dán nhãn mác nhái các thương hiệu hoặc đặt luôn bên đó là có hàng không khác gì hàng có thương hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, mặt hàng thiết bị gia dụng, bánh kẹo, bia rượu, mỹ phẩm… cũng được các điểm bán đua nhau tung hàng tồn, giảm giá, khuyến mãi.

Đủ thiệt thòi cho người mua

Chị N.T.Tiến (Gò Vấp) mua đôi giày giảm giá 50% còn 500.000 đồng tại một cửa hàng trên đường Quang Trung, đi được vài hôm gót giày đã bị bong…

Chị Tiến đem giày đến cửa hàng yêu cầu đổi thì nhân viên ở đây cho biết, cửa hàng có quy định hàng khuyến mãi không đổi trả nên chị đành ngậm ngùi đem giày về, đi tìm chỗ sửa. Nhiều khách hàng khác cũng bức xúc khi mua quần áo giảm giá để tặng người thân dịp tết thì phát hiện bị lỗi, may ẩu…

Nguồn: Theo Báo Lao Động
Link bài:Nguy cơ hàng lậu, hàng giả…“đội lốt” hàng khuyến mãi
(https://www.laodong.vn/kinh-te/nguy-co-hang-lau-hang-giadoi-lot-hang-khuyen-mai-590176.ldo)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *