Nhìn lại thượng đỉnh liên Triều: Những bức ảnh hậu trường chưa từng thấy

Phúc Duy/ Báo Thanh niên
 
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon lau nước mắt khi lãnh đạo hai miền Triều Tiên công bố “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm”.
 
Vệ sĩ của Triều Tiên gấp rút đưa món mì lạnh Bình Nhưỡng lên bàn tiệc.
 
Lực lượng an ninh Triều Tiên và một đầu bếp khẩn trương chuyển món “mì lạnh Bình Nhưỡng” đến bữa quốc yến tại Tòa nhà Hòa binh thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
 
H4 – Hai lãnh đạo dùng món “mì lạnh Bình Nhưỡng” được các đầu bếp của nhà hàng Okryukwan nổi tiếng Bình Nhưỡng chuẩn bị.
 
Lãnh đạo Kim Jong-un có cử chỉ hài hước trong quốc yến.
 
Ca sĩ Triều Tiên trình diễn trong quốc yến.
 
Ca sĩ thiếu niên Hàn Quốc Oh Yeon-joon hát tại quốc yến.
 
Lực lượng an ninh Triều Tiên dò tìm thiết bị nổ và làm vệ sinh tại bàn nơi lãnh đạo Kim Jong-un viết vào sổ lưu niệm tài Tòa nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
 
Em gái của lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong.
 
Đoàn vệ sĩ hộ tống chiếc limousine chở lãnh đạo Kim Jong-un.
 
Bà Kim Yo-jong luôn nở nụ cười trên môi.
 
Ông Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc trao đổi với quan chức ngoại giao cấp cao nhất Triều Tiên Ri Su-yong.
 
Phóng viên Triều Tiên và Hàn Quốc tại trung tâm báo chí ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
 
Đệ nhất phu nhân của hai miền Triều Tiên.
 
Đệ nhất phu nhân của hai miền Triều Tiên tay trong tay.
 
Chiếc limousine đưa lãnh đạo Kim Jong-un và đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju trở về Triều Tiên.
 
 
Nguồn: Theo Báo Thanh niên online
Link bài: Nhìn lại thượng đỉnh liên Triều
(https://thanhnien.vn/the-gioi/nhin-lai-thuong-dinh-lien-trieu-nhung-buc-anh-hau-truong-chua-tung-thay-957918.html)
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *