Những nữ tỷ phú giàu nhất tại các nước châu Á

Linh Lam/ Người Đồng Hành

Những bóng hồng đáng ngưỡng mộ. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.


Dưới đây là những nữ tỷ phú giàu nhất tại một số quốc gia châu Á. 

Yang Huiyan

Tài sản: 21,8 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

ty-phu-1-1633595428-5166-16361-3810-5217
Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Yang Huiyan sở hữu 57% và là thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn bất động sản Country Garden do cha của bà sáng lập. Ngay từ khi còn nhỏ, Yang Huiyan đã được cha đặt nhiều kỳ vọng và đào tạo để tiếp quản gia nghiệp. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Yang Huiyan du học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Ohio (Mỹ). Năm 2003, bà tốt nghiệp và về nước phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

Savitri Jindal

Tài sản: 17 tỷ USD

Quốc gia: Ấn Độ

savitri-jindal-5482-1646627612.jpg
Nữ tỷ phú Savitri Jindal. Ảnh: AsiaOne

Bà Savitri Jindal là vợ của ông Om Prakash Jindal, người sáng lập OP Jindal Group – tập đoàn kinh doanh thép và năng lượng nổi tiếng Ấn Độ. Sau khi ông Om Prakash qua đời vì tai nạn máy bay vào năm 2005, bà Savitri Jindal trở thành chủ tịch không điều hành của tập đoàn, trong khi quyền quản lý trực tiếp được giao cho 4 người con trai.

Năm 2010, bê bối liên quan đến một trong những người con trai nhà Jindal khiến lợi nhuận của OP Jindal Group bị sụt giảm. Tuy nhiên, sau khi bà Savitri Jindal “ra mặt” thì hoạt động của tập đoàn lại trở về quỹ đạo, và bà vẫn là người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ.

Hong Ra-hee

Tài sản: 6,4 tỷ USD

Quốc gia: Hàn Quốc

ty-phu-6-1622624189-5753-1646627612.jpg
Bà Hong Ra-hee được thừa kế tài sản từ cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Ảnh: Korea Times

Bà Hong Ra-hee là vợ của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Sau khi ông Lee qua đời vào tháng 10 năm 2020, bà Hong được thừa kế một phần tài sản của chồng và trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Nữ tỷ phú này tốt nghiệp ngành nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Seoul và từng là Giám đốc của Bảo tàng Nghệ thuật Samsung, được gọi là Leeum và Bảo tàng Nghệ thuật Ho-Am trước khi từ chức vào năm 2017. Cả hai bảo tàng trên đều có các bộ sưu tập của bố chồng bà, người sáng lập Samsung Lee Byung-Chull. Cha của bà Hong là chủ tịch của một trong những tờ nhật báo lớn nhất Hàn Quốc, JoongAng Ilbo, hiện do cháu trai của bà điều hành.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tài sản: 3 tỷ USD

Quốc gia: Việt Nam

m66-5266-1576244280-7849-15835-3382-8226
Bà Thảo là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam. Ảnh: Vietjet

Sinh năm 1970, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO của hãng hàng không Vietjet là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes công nhận. Năm 2019, bà cũng được tạp chí này đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Bà Thảo bắt đầu kinh doanh vào khoảng năm 1988, khi còn là sinh viên đại học năm thứ hai ngành tài chính và kinh tế ở Moscow. Lúc đầu, khi số vốn còn ít ỏi, bà nhận các mặt hàng quần áo, thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng từ nhà cung cấp ở Nhật, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc, rồi bán ở Nga trong những năm trước khi Liên Xô tan rã. Trong vòng 3 năm kinh doanh đầu tiên, bà Thảo đã kiếm được 1 triệu USD. Sau đó, bà chuyển sang buôn thép, máy móc, phân bón và các mặt hàng khác.

Teresita Sy-Coson

Tài sản: 2,3 tỷ USD

Quốc gia: Philippines

927811-3a661552532ca1fe122c846-2193-9282
Teresita Sy-Coson là người thừa kế của gia đình giàu nhất Philippines. Ảnh: Bloomberg

Teresita Sy-Coson là con gái cả của Henry Sy – nhà sáng lập SM Investments – một trong các tập đoàn đa ngành lớn nhất Philippines. Trước khi qua đời vào đầu năm 2019 ở tuổi 94, Henry Sy giữ danh hiệu người giàu nhất Philippines 11 năm liên tiếp.

Hiện Teresita Sy-Coson là đồng chủ tịch của SM Investment. Ngoài bán lẻ, tập đoàn này còn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và sở hữu ngân hàng lớn nhất nước – BDO Unibank.

Shu Ping

Tài sản: 1,7 tỷ USD

Quốc gia: Singapore

1000x-1-5337-1583553756-4484-1646627612.
Bà Shu Ping và chồng, Zhang Yong. Ảnh: Getty Images

Shu Ping là giám đốc và đồng sáng lập của Haidilao – một trong những chuỗi nhà hàng lẩu thành công nhất tại Trung Quốc với hàng trăm nhà hàng và nhiều cơ sở khác tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam… Nữ doanh nhân này cũng là vợ của Zhang Yong – nhà sáng lập và Chủ tịch của Haidilao.

Tỷ phú Zhang Young là người gốc Trung Quốc. Ông tốt nghiệp một trường nghề ở Thành Đô, từng có 6 năm làm việc ở nhà máy máy kéo và vài lần thất bại trong kinh doanh. Sau đó, ông bắt đầu kinh doanh nhà hàng với bạn gái (bây giờ là vợ) và vài người bạn, với tổng số vốn góp được ban đầu chưa đến 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD). Chuỗi nhà hàng Haidilao của vợ chồng ông Zhang chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 9/2018.

Nguồn: https://ndh.vn/lam-giau/nhung-nu-ty-phu-giau-nhat-tai-cac-nuoc-chau-a-1311124.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *