Những thành phố bé nhỏ đến ngỡ ngàng

Lý Nam theo Travelle/ Báo VOV News

Bên cạnh những đô thị hàng chục triệu người như Tokyo hay Thượng Hải, cũng có không ít thành phố nổi tiếng nhưng chỉ vài trăm nghìn người sinh sống. Quy mô nhỏ đôi khi giúp các điểm đến này hấp dẫn du khách hơn.

Dubrovnik, Croatia

Nguồn: Istock

Theo cơ quan thống kê Croatia, Dubrovnik có dân số là 44.743 người với diện tích khoảng 240 km vuông. Nhỏ bé là vậy nhưng Dubrovnik là một trong những điểm đến hấp dẫn của châu Âu trong vài thập kỷ qua, nhờ vị trí tuyệt đẹp bên bờ biển Adriatic. Trung tâm thành phố với tường bao quanh, những hòn đảo ngoài khơi cùng ngọn núi nhấp nhô nổi bật trên nền biển mang đến khung cảnh đẹp mê hồn.

Reykjavík, Iceland

Nguồn: Istock

Thủ đô Reykjavík là một trong những thành phố nằm xa nhất về phía Bắc. Theo cơ quan thống kê Iceland, Reykjavik có dân số chỉ 132.252 người, nếu bao gồm cả khu vực đô thị rộng lớn hơn thì vào khoảng 232.280 người. Thành phố này là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và khám phá các sông băng, thác nước hoặc công viên quốc gia.

Wellington, New Zealand

Nguồn: Shutterstock

Thủ đô của New Zealand – Wellington là thành phố xa xôi về phương Nam. Khu vực đô thị lớn của Wellington chỉ có 215.000 cư dân. Được bao quanh bởi không gian xanh và biển, Wellington là một thành phố thú vị để đi dạo ngắm cảnh. Tuy nhiên, ít du khách biết đến thành phố này mà thường đổ xô về thành phố lớn nhất của New Zealand là Auckland. Wellington còn được coi là thủ phủ ẩm thực của New Zealand và một trong những nơi có bầu không khí trong lành nhất thế giới.

Siem Reap, Campuchia

Nguồn: Istock

Cơ quan thống kê quốc gia Campuchia cho biết dân số của Siem Reap là 225.607. Là thành phố gần nhất với quần thể đền Angkor, nơi đây tập hợp một loạt các tiện ích để phục vụ khách du lịch, gồm một sân bay quốc tế sầm uất cùng rất nhiều khách sạn lớn. Đôi khi, bạn sẽ cảm thấy du khách ở Siem Reap còn nhiều hơn cả người dân địa phương.

Venice, Italy

Nguồn: Getty

Thành phố Venice là thủ phủ của miền Veneto và tỉnh Venice. Theo cơ quan thống kê Italy, toàn tỉnh Venice là nơi sinh sống của 846.962 người. Nhưng nếu tính riêng thành phố Venice vốn quen thuộc với khách du lịch, chỉ có 51.298 cư dân sinh sống tại đây. Trước Covid-19, nơi này đón tới 25 triệu lượt khách mỗi năm; và nhà chức trách tại Venice đang tính toán về sức chứa để giảm áp lực quá lớn từ khách du lịch.

Florence, Italy

Nguồn: Julian Elliott Photography

Là cái nôi của thời kỳ Phục Hưng, Florence là nơi sản sinh ra hàng triệu tác phẩm nghệ thật và là một trung tâm chính trị trong nhiều thế kỷ. Theo cơ quan thống kê Italy, dân số của thành phố này khá khiêm tốn so với sự nổi tiếng của nó, chỉ có 359.755 người.

Salt Lake, Mỹ

Nguồn: Istock

Số liệu từ cơ quan dân số Mỹ cho thấy, có 199.723 người đang sinh sống tại thành phố Salt Lake. Thủ phủ của bang Utah là nơi tiếp nhận các chuyến bay xuyên lục địa và là trung tâm của ngành dịch vụ trượt tuyết. Nơi đây cũng là điểm dừng chân phổ biến của du khách, khi đi tham quan các công viên quốc gia ở miền Tây nước Mỹ.

Cambridge, Anh

Nguồn: Istock

Theo cơ quan thống kê Vương quốc Anh, dân số của Cambridge là 162.006 người. Con số này khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì Cambridge nổi tiếng với trường đại học hàng đầu thế giới – nơi đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài cùng những giải thưởng Nobel. Cambridge cũng là điểm du lịch hấp dẫn tại Anh với cảnh quan tuyệt đẹp và giàu di sản.

Nadi, Fiji

Nguồn: Alamy

Nadi nằm ở phía tây của đảo Viti Levu – đảo lớn nhất của Cộng hòa Fiji. Sân bay quốc tế chính của Fiji nằm ở Nadi và ngành du lịch mũi nhọn của đất nước chủ yếu hoạt động ở khu vực này. Nhưng dân số Fiji tập trung ở thủ đô của nước này là Suva nằm ở phía đông nam của đảo Viti Levu. Theo số liệu từ cơ quan thống kê của Fiji, Nadi là nơi sinh sống của 59.717 người.

Cairns, Australia

Nguồn: Alamy

Nằm ở bang Queensland, nhiều người lầm tưởng Cairns là một thành phố rộng lớn. Là điểm xuất phát để ghé thăm rạn san hô Great Barrier Reef lớn nhất thế giới, trung tâm du lịch nổi tiếng này chỉ đứng thứ 15 ở Australia về quy mô, với dân số vào khoảng 155.340 người.

NGUỒN:  Theo Báo VOV News

Link bài: Những thành phố…

https://vov.vn/du-lich/check-in/nhung-thanh-pho-be-nho-den-ngo-ngang-903018.vov

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *