Phạm Thị Thu Hà đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017

Nhóm PV/Theo VTV News
Tối 17/12, Chung kết xếp hạng và trao giải Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 đã diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình, Tp.HCM. Nữ sinh đến từ trường Đại học Tây Đô Phạm Thị Thu Hà đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về nữ sinh  Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 1356, ĐH Ngoại thương. Quỳnh Nga cũng lập cú đúp giải thưởng phụ với giải Nữ sinh hùng biện tiếng Anh và nữ sinh Tài năng. Danh hiệu Á khôi 2 gọi tên Đinh Thị Triều Tiên SBD 155, ĐH Văn hiến Tp. Hồ Chí Minh

Hoa khôi của cuộc thi nhận được giải thưởng 200 triệu đồng, cùng vương miện và giấy chứng nhận; Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt nhận được giải thưởng 100 triệu đồng và 50 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy chứng nhận.

Đặc biệt, top 3 của cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do T.Ư Đoàn tổ chức, đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2018. Thí sinh được giải Hoa khôi, thí sinh hùng biện tiếng Anh xuất sắc nhất và thí sinh được nhà tài trợ lựa chọn sẽ được trải nghiệm một tuần tại Singapore.

Hãy cũng nhìn lại những diễn biến trong đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.


19:56 17/12/2017

Á hậu Huyền My xuất hiện từ khá sớm trong hậu trường để động viên tinh thần các thí sinh. Trước đó, cô đã nhiệt tình hướng dẫn các thí sinh cách đi catwalk, thể hiện thần thái để tỏa sáng. Hồi tháng 9, trong chương trình đồng hành của Hoa khôi Sinh viên mang tên Trường tôi là số 1, Huyền My cũng đã từng thị phạm các nữ sinh của hai trường Đại học Thủy lợi và Đại học Xây dựng catwalk.

Dàn “soái ca” Manhunt sẽ dẫn dắt các nữ sinh ra sân khấu đêm chung kết.

20:08 17/12/2017

Đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên 2017 chính thức bắt đầu. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất chào sân trong trang phục áo dài Đoàn Thanh niên, trong giai điệu sôi động của ca khúc “Nụ cười Việt Nam” với sự trình bày của nhóm Giai điệu xanh.

Ban giám khảo đêm chung kết xếp hạng có Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân; NSND Minh Hoà; PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; diễn viên Chi Bảo, diễn viên Mai Thu Huyền; nhà báo Nguyễn Công Khế…

MC Mạnh Cường và diễn viên Đan Lê dẫn chương trình đêm chung kết.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc đêm chung kết xếp hạng và trao giải.

Á hậu Huyền My và Hoa khôi Sinh viên các mùa 2013, 2014, 2015 trên hàng ghế khách mời.

20:37 17/12/2017

Top 45 bước vào phần thi đầu tiên: Trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Hoa của đất” do nhà thiết kế Việt Hùng thực hiện trên chất liệu vải Thái Tuấn. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ gốm sứ, với ý nghĩa: Cũng giống như gốm sứ, sinh viên Việt Nam là tinh hoa của quá trình tôi luyện.

 

20:55 17/12/2017

Hình ảnh hậu trường các thí sinh tất bật chuẩn bị trang điểm, trang phục để phần thi của mình diễn ra hoàn hảo nhất.

Ngay sau khi hoàn tất phần thi trình diễn áo dài, nhiều thí sinh đã khẩn trương thay trang phục váy dạ hội.

21:00 17/12/2017

Ngay sau khi phần thi áo dài kết thúc, ca sĩ Văn Mai Hương xuất hiện trên sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cô trình bày bản hit “Lâu đài cát” – một sáng tác của Khắc Hưng và một ca khúc mang màu sắc Giáng sinh “I will be home for Christmas”.

Mai Tiến Dũng mang đến sân khấu Hoa khôi Sinh viên ca khúc sâu lắng “Yêu như ngày yêu cuối” do Tăng Nhật Tuệ sáng tác.

Tiếp đó, nam ca sĩ khuấy động không khí bằng màn biểu diễn “Loving you” và “Gọi tên ngày mới”.

21:22 17/12/2017

Top 45 trở lại sân khấu trong những chiếc váy dạ hội ấn tượng mang hơi thở châu Âu. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng trên chất liệu vải Thái Tuấn. Trong phần thi này, các thí sinh sẽ được dẫn dắt bởi Top 10 Manhunt.

21:49 17/12/2017

Sau màn trình diễn trang phục dạ hội của các thí sinh, Lân Nhã xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ khách mời. Top 4 Vietnam Idol 2010 với giọng nam trầm giàu cảm xúc thể hiện ca khúc “Hoa nào Hoa trắng”, “Và tôi cũng yêu em”.

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SBD 1356, ĐH Ngoại thương) gây ấn tượng với ca khúc “Part of your world” – nhạc phim Nàng tiên cá. Quỳnh Nga chia sẻ đây là bộ phim hoạt hình cô yêu thích từ thuở nhỏ và đây cũng là tiết mục thi Tài năng cô mang đến Hoa khôi Sinh viên.

22:02 17/12/2017

Công bố 5 giải phụ của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 2017. Thí sinh chiến thắng giải thưởng phụ nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng kèm kỷ niệm chương và giấy khen của BTC.

Nữ sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng viễn thông: Đỗ Thùy Dung SBD 969, ĐH Hồng Đức

Nữ sinh Tài năng: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 1356, ĐH Ngoại thương

Nữ sinh thân thiện: Nguyễn Hoàng Như Quỳnh, SBD 606, Trường Cao đẳng quốc tế Pegasus

Nữ sinh viên mặc áo dài tươi tắn dáng xinh: Lê Thị Hoài Phương, SBD 567, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Nữ sinh hùng biện tiếng Anh: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 1356, ĐH Ngoại thương.

Như vậy thí sinh Quỳnh Nga đã lập cú đúp giải thưởng phụ. Cô được MC giữ lại sân khấu để trả lời một câu hỏi bằng tiếng Anh.

 

22:13 17/12/2017

Công bố Top 5 xuất sắc nhất:

1. Phạm Thị Thu Hà, SBD 50, ĐH Tây Đô

2. Đinh Thị Triều Tiên SBD 155, ĐH Văn Hiến

3. Đặng Thanh Hà My, SBD 914, ĐH Hàng hải

4. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 1356, ĐH Ngoại thương

5. Phan Thị Mỹ Hải, SBD 976, ĐH Y dược Hải Phòng

Ngay sau đó, Top 5 bước vào phần thi Ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn vị giám khảo sẽ đặt ra câu hỏi cho mình.

Thí sinh Phạm Thị Thu Hà là người trả lời ứng xử đầu tiên. Cô nhận được câu hỏi từ nhà thiết kế Thuận Việt: “Bạn nghĩ như thế nào khi sắc đẹp của mình sẽ tàn phải theo năm tháng?”. Thu Hà trả lời: “Đối với em, sắc đẹp nào rồi cũng sẽ phai tàn, giống như những bông hoa có lúc sẽ nở tươi, có lúc sẽ tàn úa đi, nhưng bông hoa đó để lại ấn tượng và khi nhắc tới bông hoa đó, mọi người sẽ nhớ rằng nó đã từng rất đẹp, rất thơm và đáng quý, cũng giống như sắc đẹp của em vậy”.

Thí sinh Đinh Thị Triều Tiên nhận được câu hỏi của giám khảo diễn viên Mai Thu Huyền: “Thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ đó là được làm mẹ. Một ngày nào đó khi bạn trở thành một người mẹ, bạn sẽ chuẩn bị những hành trang trí tuệ gì cho con của mình?”. Triều Tiên tỏ ra mất bình tĩnh và trả lời lạc đề, sau khi được giám khảo nhắc nhở, cô đã xin trả lời lại: “Em sẽ truyền đạt những kinh nghiệm mà em có cho con mình, em sẽ dạy con về lòng nhân ái, biết đối nhân xử thế, biết đối xử tốt với mọi người xung quanh, làm cho mọi người vui và không vì nụ cười của mình mà đánh đổi bằng niềm đau của người khác. Em sẽ dạy cho con biết cách để phát triển trong tương lai”.

Thí sinh Đặng Anh Hà My nhận được câu hỏi của giám khảo NSND Minh Hòa: “Nếu trong đêm nay em trở thành hoa khôi, em sẽ nói gì với các bạn thí sinh còn lại?“. Hà My trả lời: “Tham gia hành trình vừa qua cùng với các bạn thí sinh, em đã có thêm nhiều kinh nghiệm giúp em lớn hơn rất nhiều, cũng qua đó gặp được nhiều bạn mới. Nếu đêm nay em trở thành hoa khôi, em sẽ nói lời cảm ơn tới các bạn vì các bạn đã ủng hộ và luôn hòa đồng với mình. Em muốn gửi tới các bạn rằng hãy luôn cố gắng tự tin là chính bản thân mình, không bao giờ lùi bước và đừng ngại trước khó khăn bởi vì may mắn luôn đến với chúng ta, chẳng qua là nó đến muộn thôi”.

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga nhận được câu hỏi từ giám khảo diễn viên Chi Bảo: “Bạn suy nghĩ như thế nào về quan niệm: Một sản phẩm tinh thần càng có nhiều người ủng hộ thì giá trị càng tăng?”. Quỳnh Nga trả lời: “Theo ý kiến cá nhân của em thì một sản phẩm càng được nhiều người ủng hộ thì chắc chắn chất lượng của nó đáp ứng được yêu cầu của số đông. Tuy nhiên sản phẩm không được nhiều người chú ý không có nghĩa đó là sản phẩm không chất lượng và không hay, bởi còn tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh, nhiều người chưa thể cảm nhận được hết. Em rất mong những người tạo ra sản phẩm này sẽ luôn theo đuổi đam mê của mình, để tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo hơn cho xã hội”.

Thí sinh Phan Thị Mỹ Hải nhận được câu hỏi từ giám khảo PGS Tiến sĩ nhân trắc học Mai Văn Hưng: “Nếu được cử đi tham gia Hoa khôi Sinh viên thế giới, bạn sẽ giới thiệu như thế nào về đất nước, con người Việt Nam?”. Mỹ Hải trả lời: “Nếu em được cử đi tham gia cuộc thi đó, em sẽ giới thiệu cho mọi người về đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách và có nhiều truyền thống đáng tự hào”.

22:29 17/12/2017

Nữ ca sĩ Đông Nhi xuất hiện và khiến sân khấu bùng nổ với bản hit “Xin anh đừng”, “Bad boy”.

22:44 17/12/2017

BTC gửi lời cảm ơn và tặng hoa các đơn vị bảo trợ truyền thông và nhà tài trợ. Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 do Hội LHTNVN, Hội SVVN chỉ đạo, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Tập đoàn IMC – TodayTV và Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phối hợp tổ chức cho các học viện, đại học và cao đẳng trên cả nước.

Cuộc thi có sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương Nhãn hàng Dr. Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát; nhà tài trợ vàng Công ty Đại Việt Hương và các đơn vị đồng hành: Uber Việt Nam và Vietjet – Nhà vận chuyển hàng không chính thức cuộc thi; Hệ thống vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry; Trí Trần Makeup House; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ – VUS; Nhà thiết kế Việt Hùng – lụa Thái Tuấn.

22:51 17/12/2017

45 thí sinh đã quay trở lại sân khấu để chuẩn bị cho công bố kết quả chung cuộc.

Á khôi 2: Đinh Thị Triều Tiên SBD 155, ĐH Văn hiến Tp. Hồ Chí Minh

Á khôi 1: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, SBD 1356, ĐH Ngoại thương

Và cuối cùng, danh hiệu Hoa khôi Sinh viên 2017 đã thuộc về thí sinh Phạm Thị Thu Hà, SBD 50, ĐH Tây Đô.

Khoảnh khắc tân Hoa khôi Thu Hà được trao vương miện 

Top 3 của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017. 

 

 
Nguồn: Sao 360 dẫn theo VTV news
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *