Tân Hiệp Phát lên sóng VTV3 trong chương trình “Tết không xa nhà”

B.D/ Báo Lao Động Thủ Đô

 

Hưởng ứng lời vận động của Thủ tướng chính phủ, hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi đoàn viên, người lao động cả nước ở lại đón Tết tại địa phương nơi làm việc. Đến nay đã có hàng triệu người lao động làm việc tại chỗ, đón Tết Tân Sửu tại địa phương.

Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp vơi Tổng Liên đoàn lao động thực hiện chương trình “Tết không xa nhà” dành cho công nhân các khu chế xuất, các nhà máy, khu công nghiệp không về quê đón tết.

Theo đó, chương trình bắt đầu lên sóng từ 15h00 -17h00, các ngày 30, mồng 1 và mồng 2 Tết. Ngày mồng 2 Tết chương trình TÊT KHÔNG XA NHÀ sẽ trực tiếp tại Công ty Tân Hiệp Phát và 1 khu nhà trọ công nhân tỉnh Bình Dương, trên fanpage của VTV3: https://www.facebook.com/giaitrivtv3

—–

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, nhằm động viên công nhân lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”. Chương trình sẽ lên sóng truyền hình VTV3 vào các ngày 30, mồng 1 và mồng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay đã có hàng triệu đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, không chỉ ở phía Nam mà cả ở nhiều tỉnh phía Bắc ở lại địa phương nơi làm việc đón Tết.

Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng quà cho công nhân (Ảnh báo NLĐ)

Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, động viên công nhân lao động đón Tết vui vẻ, đầm ấm, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”.

Chương trình sẽ kết nối giữa trường quay với đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà ở công nhân có hoạt động đón Tết cho công nhân; đồng thời mời một số doanh nghiệp, nghệ sĩ, ca sĩ, nhà báo có ảnh hưởng xã hội đồng hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trò chuyện với con công nhân (Ảnh báo NLĐ)

Theo đó, chương trình bắt đầu lên sóng từ 15h00 -17h00, các ngày 30, mồng 1 và mồng 2 Tết. Cụ thể: Ngày 30 Tết: Tại Nhà máy Nhiệt điệt Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; ngày mồng 1 Tết: Tại tỉnh Quảng Ngãi; ngày mồng 2 Tết: Tại Công ty Tân Hiệp Phát và 1 khu nhà trọ công nhân tỉnh Bình Dương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để góp phần phòng chống dịch hiệu quả, nhiều công nhân lao động ở lại khu trọ đón Tết, không về quê. Ảnh: Phương Ngân

Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Tại các địa điểm sẽ có đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn gửi lời chúc Tết và động viên công nhân lao động; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, thăm hỏi tặng quà cho công nhân lao động; tổ chức trò chơi trúng thưởng cho công nhân; giao lưu với các nghệ sĩ, khách mời là người nổi tiếng…

Chương trình cũng sẽ kết nối cầu truyền hình để công nhân, con công nhân gửi lời chúc Tết về cho gia đình.

 

NGUỒN:  Theo Báo Lao Động Thủ Đô

Link bài: “Tết không xa nhà”…

https://laodongthudo.vn/tet-khong-xa-nha-chuong-trinh-y-nghia-voi-cong-nhan-lao-dong-118854.html

Xin phép được thay tựa và thêm ảnh

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *