Top 10 ngọn núi cao nhất thế giới đã được chinh phục vào thời gian nào

Lam Giang/ Báo Infonet

Hầu hết các đỉnh núi trong danh sách này đều thuộc dãy Himalaya và dãy Karakoram, nằm ở vùng biên giới giữa các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Nêpal. Trên thực tế, các đỉnh núi cao hơn 7000 m của thế giới tập trung ở Trung Á,

1. Everest

Đây là đỉnh núi quá nổi tiếng hầu như tất cả người dân trên thế giới đều nhớ và biết tới ngọn núi cao nhất thế giới với chiều cao 8.850m so với mực nước biển.

Đây là ngọn núi nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal, thuộc dãy Khumbu Himalaya. Mặc dù là ngọn núi cao nhất thế giới nhưng lại là một trong những ngọn núi dễ leo nhất, thu hút hàng trăm đoàn leo núi tới chinh phục mỗi năm.

Núi Everest là nơi có thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình vào mùa hè là -19 độ C, còn mùa đông giảm tới -36 độ C, không khí loãng. Nơi đây lần đầu tiên được chinh phục bởi đoàn thám hiểm người Anh vào năm 1953.

2. K2

Ngọn núi cao thứ 2 thế giới thuộc dãy Baltoro Karakoram nằm giữa biên giới Trung Quốc và Pakistan. Đây là ngọn núi có độ cao 8.600m, hiểm trở và khó chinh phục nên còn có tên gọi khác là “Savage Mountain”. Ngọn núi lần đầu tiên được chinh phục bởi đoàn thám hiểm người Ý do ông Ardito Desiofinally vào ngày 31/7/1954.

3. Kanchenjunga

Ngọn núi cao thứ 3 thế giới có chiều cao 8.586m, nằm trên dãy Kanchenjunga Himalaya, dọc biên giới Nepal và Ấn Độ. Đây là ngọn núi cao nhất của Ấn Độ, có 5 đỉnh nên còn có tên gọi là “The Five Treasures of Snows” tượng trưng cho vàng, bạc, đá quý, ngũ cốc và sách thánh, một ngọn núi mang ý nghĩa tâm linh vô cùng lớn đối với người dân nơi đây.

Đội thám hiểm của Anh lần đầu tiên chinh phục ngọn núi này vào ngày 25/5/1955.

4. Lhotse

Núi Lhotse có chiều cao 8.516m, kết nối với đỉnh Everest vì cùng thuộc dãy Khumbu Himalaya, biên giới Nepal và Trung Quốc.

Đỉnh Lhotse lần đầu tiên được chinh phục vào ngày 18/5/1956 bởi đoàn thám hiểm tới từ Thụy Sĩ.

5. Makalu

Makalu là ngọn núi cao thứ 5 thế giới với chiều cao 8.485m. Đây là đỉnh núi khá biệt lập trên dãy Khumbu Himalaya, dọc biên giới Nepal và Trung Quốc.

Ngọn núi Makalu lần đầu tiên được chinh phục bởi cặp đôi thám hiểm người Mỹ vào đầu năm 1954, khi thời thiết thuận lợi. Mùa đông tuyết nơi đây rơi nặng hạt rất nguy hiểm và không ai muốn bỏ mạng khi chinh phục đỉnh Makalu.

6. Cho Oyu

Ngọn núi cao thứ 6 thế giới với chiều cao 8.188m có tên gọi Cho Oyu, thuộc dãy Khumbu Himalaya, cách đỉnh Everest 20km về phía Tây, nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc. Cho Oyu còn có nghĩa là Nữ thần Ngọc Lam theo tiếng Tây Tạng.

Đây được biết tới là một trong những ngọn núi dễ chinh phục nhất trong top 10 ngọn núi cao nhất thế giới. Lần đầu tiên ngọn núi được chinh phục vào ngày 19/10/1954.

7. Dhaulagiri

Dhaulagiri cao thứ 7 thế giới, có chiều cao là 8.167m. Nằm phía Bắc trung tâm Nepal, trên dãy Dhaulagiri Himalaya ở Nepal. Tên của ngọn núi trong tiếng Phạn có nghĩa là rực rỡ, tuyệt đẹp, trắng buốt. Đỉnh núi lần đầu tiên được chinh phục bởi một người Áo vào ngày 13/5/1960.

8. Manaslu

Núi Manaslu có chiều cao 8.163m, cao thứ 8 thế giới. Nơi đây thường xuyên xảy ra lở tuyết do đó được mệnh danh là ngọn núi chết chóc bởi khả năng tai nạn xảy đến bất cứ lúc nào đối với các nhà leo nũi.

Nằm trên lãnh thổ Nepal, thuộc dãy Manaslu Himalaya, Manaslu như một đỉnh núi tô điểm thêm vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi cao nhất thế giới này. Manaslu lần đầu tiên được chinh phục vào ngày 9/5/1956 bởi đoàn thám hiểm tới từ Nhật Bản.

9. Nanga Parbat

Có chiều cao 8.125m, nằm trên dãy Nanga Parbat Himalaya ở Pakistan, Nâng Parbat là đỉnh núi cao thứ 9 thế giới. Đỉnh núi này còn có tên gọi là “Núi quỷ” bởi từng khiến nhiều du khách cũng như nhà leo núi khiếp sợ vì nhiều người bị chôn vùi trong tuyết. Nhà leo núi người Úc là người đầu tiên từng leo lên đỉnh Nanga Parbat vào năm 1953.

10. Annapurna I

 

Có chiều cao là 8.091m, núi Annapurna là ngọn núi cao thứ 10 trên thế giới, thuộc dãy Annapurna Himalaya ở Nepal.

Annapurna là tên gọi một loạt các đỉnh núi, đỉnh cao nhất được gọi là Annapurna I, với chiều cao 8.091 m. Những đỉnh núi trong dãy Annapurna là một trong những đỉnh nguy hiểm nhất để leo lên.

Tuy nguy hiểm vậy nhưng đã được chinh phục lần đầu tiên vào ngày 3/6/1950.

Top 10 ngọn núi cao nhất thế giới

Qua bảng thống kê trên ta có thể thấy 8/10 ngọn núi cao nhất thế giới đều nằm một phần hoặc toàn bộ trên lãnh thổ Nepal. Quốc gia sở hữu nhiều ngọn núi cao nhất thế giới này cũng sở hữu luôn cả nóc nhà thế giới đó là đỉnh Everest. 

 

NGUỒN:  Theo Báo Infonet

Link bài: Top 10 ngọn núi….

https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/top-10-ngon-nui-cao-nhat-the-gioi-va-moc-thoi-gian-duoc-chinh-phuc-261287.html

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *