Trần Uyên Phương tham gia gameshow Quyền Lực Ghế Nóng (VTV3)

TT/ Báo Đời sống Việt Nam 

Tập 11 Quyền lực ghế nóng với chủ đề Khát vọng phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư ngày 29/11 trên kênh VTV3 sẽ là cuộc chạy đua nước rút của 4 thí sinh gồm: Tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh, Thạc sĩ ngôn ngữ học Mộng Tuyền, giảng viên Quốc Việt và BTV Minh Mẫn để tìm ra 2 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết xếp hạng của chương trình. 

Khác với đêm thi trước có 2 giám khảo, đêm thi tuần này sẽ có sự xuất hiện của 3 giám khảo trên “ghế nóng” là “ông trùm phán xử” NSND Hoàng Dũng, “mẹ chồng khó tính” NSND Lan Hương và NSƯT Chí Trung. 

NSND Hoàng Dũng và NSND Lan Hương rất thích chương trình Quyền lực ghế nóng, chính vì vậy khi nhận được lời mời của chương trình, 2 nghệ sĩ đã đồng ý ngay và sắp xếp ngay công việc để bay vào TP.HCM ghi hình. Trước giờ quay, NSND Hoàng Dũng giữ sự nghiêm nghị, có phần lạnh lùng – phong cách đặc trưng của “ông trùm phán xử”, nhưng khi khán giả hâm mộ xin chụp ảnh chung thì “ông trùm” thân thiện hơn bao giờ hết khiến cho khán giả rất thích thú.

NSND Hoàng Dũng cho biết: “Tôi đã xem các số của chương trình và ấn tượng với các tiết mục hấp dẫn, mới mẻ, các thí sinh nhanh, thông minh, nhiều kiến thức, hy vọng hôm nay sẽ tìm ra 2 thí sinh xứng đáng nhất vào vòng chung kết”.

Ban giám khảo: NSƯT Chí Trung, NSND Lan Hương và NSND Hoàng Dũng.

NSND Lan Hương vừa bước vào hậu trường đã được các thí sinh, nghệ sĩ gọi vui là “mẹ chồng”, bằng sự cởi mở và tinh tế bà đã chia sẻ những câu chuyện vui trong thời gian đóng bộ phim Sống chung với mẹ chồng. NSND Lan Hương mong muốn khán giả đón xem bà mẹ chồng khó tính trong phim hôm nay ngồi “ghế nóng” sẽ soi các thí sinh của mình như thế nào. 

Thử thách dành cho 4 thí sinh trong đêm thi là nhận xét về nội dung và tư tưởng các tiết mục có nội dung về khát vọng tuổi trẻ do các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đầu tiên là tiết mục đơn ca Tự nguyện (sáng tác: Trương Quốc Khánh) do Hoa hậu Đền Hùng Giáng My thể hiện. Bài hát Tự nguyện được sáng tác trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” vào năm 1968 khi nhạc sĩ Trương Khốc Khánh 21 tuổi và đang là sinh viên ĐH Văn khoa Sài Gòn (tiền thân của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM ngày nay).

NSND Lan Hương và khán giả hâm mộ.

Để thể hiện ca khúc nổi tiếng với những giai điệu hùng tráng, ca từ cao đẹp, thể hiện mong ước của học sinh, sinh viên Sài Gòn nói riêng và lớp lớp người trẻ cả nước nói chung đang sục sôi khát vọng hòa bình, Giáng My đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu và tập luyện ca khúc. 

Góp mặt trong chương trình, “chiến binh trái đất” Hà Thu – Quán quân Tình Bolero 2017 sẽ thể hiện ca khúc Hai mươi (sáng tác Quốc Bảo) với những lời ca ngập tràn sức sống tươi mới của tuổi trẻ. Đặc biệt chương trình có sự góp mặt của doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chị lần đầu tiên tham gia gameshow trong tiết mục song ca cùng ca sĩ Đông Đào ca khúc Khát vọng (sáng tác Phạm Minh Tuấn).

Ca sĩ Đông Đào, doanh nhân Trần Uyên Phương và Á hậu Hà Thu.

Doanh nhân Trần Uyên Phương là con gái của ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, giàu có, nhưng Trần Uyên Phương đã tự lực để theo đuổi những đam mê trong học tập và đạt thành tích tốt tại nhiều trường danh tiếng thế giới. Sau thời gian du học, Trần Uyên Phương quay trở về làm việc ngay tại chính công ty của gia đình và từng bước khẳng định được khả năng của mình qua nhiều vị trí trong tập đoàn.

Sự có mặt của Trần Uyên Phương trong chương trình không chỉ dừng lại ở việc truyền tải ca khúc mà còn truyền tải niềm cảm hứng, đam mê, động lực đến những người trẻ đang mang trong mình khát vọng xây dựng doanh nghiệp Việt tỷ USD. Dù lịch làm việc luôn kín nhưng khi nhận lời tham gia chương trình, Trần Uyên Phương đã dành thời gian ngày đêm tập luyện ca khúc, biểu diễn và có mặt tại phim trường rất sớm để thể hiện ca khúc mà cô rất thích. Trần Uyên Phương còn chuẩn bị riêng trang phục biểu diễn là bộ áo dài với họa tiết chính là những sản phẩm của Tân Hiệp Phát, cũng chính là tâm huyết cô đang theo đuổi từng ngày.

Về khả năng cạnh tranh, 4 thí sinh được đánh giá ngang tài ngang sức và có thế mạnh riêng. Nữ Tiến sĩ triết học Mai Diệu Anh – thí sinh trầm tính nhất trong top 4 –  tuy không quá sôi nổi hay có những bình luận gai góc, ấn tượng nhưng chị dễ thuyết phục người xem bởi những bình luận nhẹ nhàng và sâu sắc dưới góc độ của triết học. Ở những tập đầu tiên, chị chưa bắt nhịp được chương trình nhưng càng vô sâu, Mai Diệu Anh càng chứng tỏ mình là một đối thủ khá mạnh.

Thí sinh Mộng Tuyền.

Là thạc sĩ ngôn ngữ học và khá cực đoan với ngôn ngữ, Mộng Tuyền luôn đưa ra những bình luận sắc bén, những câu nói “để đời” cũng như những quan điểm rất thú vị. Cô cũng là thí sinh gây được chú ý ngay từ vòng đầu tiên và giữ vững phong độ qua mỗi tập thi.

Thí sinh Minh Mẫn.

BTV Minh Mẫn và giảng viên ngành biên kịch điện ảnh Quốc Việt là 2 thí sinh khá hoạt ngôn và có kiến thức sâu rộng. Minh Mẫn luôn đưa ra những bình luận khá đầy đủ và trọn vẹn, còn Quốc Việt luôn cho thấy thế mạnh và sự nổi trội của anh trong các chủ đề liên quan đến nghệ thuật.

Thí sinh Quốc Việt.

Trong thử thách quyết định của Quyền lực ghế nóng, 4 thí sinh sẽ thể hiện hết sức mình để giành lấy 2 tấm vé cuối cùng để có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng.

Thí sinh Mai Diệu Anh.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Trà thanh nhiệt Dr.Thanh. Dẫn chương trình là MC Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay).

 

Nguồn: Theo Báo Đời sống Việt Nam

5 (100%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *