Vùng đất nơi phụ nữ phải “yêu” đủ 20 người đàn ông mới được lấy chồng

Nguyễn Hưng/ Báo VOV

Theo phong tục, cô gái đi lấy chồng khi còn trinh trắng là điều xui xẻo với gia đình nhà trai.

Đó là một bộ tộc ở cao nguyên Tây Tạng, nóc nhà của thế giới thuộc địa phận Nepal.
Cô gái đi lấy chồng khi còn trinh trắng là điều xui xẻo với gia đình nhà trai.
Phụ nữ muốn đi lấy chồng phải “kiếm đủ” 20 người đàn ông thì mới được cấp giấy chứng nhận y tế đủ sức khỏe lấy chồng.
Theo quan niệm của bộ tộc, làm như vậy để rèn sức chịu đựng của phụ nữ khi về nhà chồng.
Thực tế này biến họ thành kiếp nô lệ tủi nhục. Ngoài ra ở đây vẫn còn tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó trong chuyện hôn nhân.

NGUỒN:  Báo Kiến Thức dẫn theo Báo VOV

Link bài: Vùng đất…

https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vung-dat-noi-phu-nu-phai-yeu-du-20-nguoi-dan-ong-moi-duoc-lay-chong-1519957.html#p-3

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *