Chiêm ngưỡng những hình ảnh “ngập tràn sắc màu” ở Ấn Độ

Thanh Bình/ Báo Infonet

Lễ hội Holi hay còn gọi là “Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors) được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun theo lịch Hindu. Đây là một trong những lễ hội lâu đời nhất thế giới và quan trọng của người dân Ấn Độ.

Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hy vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác, sự tự do và không phân biệt giai cấp trong xã hội.

Dưới đây là những hình ảnh đầy màu sắc được RIA tổng hợp:

Người phụ nữ trong lễ hội Holi ở bang Assam.
Những người trẻ tuổi xây dựng một kim tự tháp sống trong lễ kỷ niệm Janmashtami.
Một người phụ nữ tham gia lễ hội Holi tại đền thờ Gopinath ở Vrindavan.
Con voi trong vườn thú Nandankanan Zoological Park cũng được tô điểm bằng màu sắc huyền ảo.
Người dân địa phương tham gia lễ hội tại đền thờ tại đền thờ Gopinath.
Những tác phẩm điêu khắc trong khu vườn đá ở Punjab.
Một lễ cưới ở Ấn Độ.
Khu chợ đường phố ở Kolkata.
Những người lính Ấn Độ cưỡi lạc đà trong một cuộc diễn tập diễu hành.
Pháo đài Mehrangarh ở thành phố Jodhpur.

NGUỒN:  Theo Báo Infonet

Link bài: Chiêm ngưỡng những hình ảnh…

(https://infonet.vietnamnet.vn/chiem-nguong-nhung-hinh-anh-ngap-tran-sac-mau-o-an-do-post334786.info)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *