Thêm một quốc gia ASEAN công bố tăng trưởng GDP quý 3, cao hay thấp so với Việt Nam và Singapore?

Giang Anh / CafeF


Thêm một quốc gia ASEAN công bố tăng trưởng GDP quý 3, cao hay thấp so với Việt Nam và Singapore?

Theo số liệu thống kê mới công bố vào ngày 7/11, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia trong quý 3/2022 tăng trưởng 5,72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê mới công bố vào ngày 7/11, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia trong quý 3/2022 tăng trưởng 5,72% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không điều chỉnh các yếu tố mùa vụ, GDP của Indonesia tăng 1,81% so với quý trước.

Trong đó, lĩnh vực đầu tư tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, tiêu dùng tư nhân vẫn ổn định, chi tiêu Chính phủ có xu hướng giảm nhẹ. Ngoài ra, xuất khẩu của quốc gia này cũng ghi nhận tăng trưởng ở mức hai con số ngay cả khi đóng góp ròng của xuất khẩu vào GDP giảm do nhập khẩu tăng.

Chính phủ Indonesia kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP là 5,2% trong năm nay.

“Tăng trưởng kinh tế ở Indonesia đã tăng tốc trong quý 3. Tuy nhiên, giá cả hàng hóa giảm, chính sách tiền tệ thắt chặt và lạm phát gia tăng sẽ là những rủi ro ảnh hưởng đến tăng trưởng của Indonesia trong những quý tới”, Gareth Leather, chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực châu Á tại Capital Economics, cho biết.

Theo đó, Ngân hàng Indonesia đã tăng lãi suất tổng cộng 125 điểm cơ bản kể từ tháng 8 để kiềm chế lạm phát, mức cao nhất trong 7 năm.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, Chính phủ sẽ làm việc để duy trì vị trí của Indonesia như một “điểm sáng” trong khu vực, đồng thời cũng lưu ý về những rủi ro tiềm ẩn của một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trước đó, vào giữa tháng 10, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết, GDP Singapore trong quý 3/2022 ghi nhận mức tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, kết quả tăng trưởng quý 3 của Singapore được dẫn dắt bởi sự thay đổi trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Cụ thể, sản lượng trong lĩnh vực dịch vụ tăng 2,5% trong quý 3/2022 nhờ việc nới lỏng các hạn chế của Covid-19, phản ánh qua mức tăng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ và vận tải. Trên cơ sở đó, MTI ước tính, tăng trưởng GDP của Singapore dự kiến đạt 3–4% vào năm 2022 và sẽ giảm dần vào năm 2023.

Trong khi đó, ở Việt Nam, vào đầu tháng 10, báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý 3/2022 của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam trong quý 3/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước . Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%.

Báo cáo lý giải, lý do GDP quý 3/2022 tăng cao bởi quý 3/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về sử dụng GDP quý 3/2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 38,21% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế. Trong khi đó tích lũy tài sản tăng 8,7%, đóng góp 21,13%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,32%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2,72%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 40,66%.

Nguồn: https://cafef.vn/them-mot-quoc-gia-asean-cong-bo-tang-truong-gdp-quy-3-cao-hay-thap-so-voi-viet-nam-va-singapore-20221108055359758.chn

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *