Không phải tìm kiếm nguyên nhân đâu xa, những cái chết này hầu hết đều xuất phát từ đại dịch Covid -19 vẫn đang âm ỉ hoành hoành. Từ đầu 2020 đến nay, “cơn đại hồng thủy” mang tên Covid đã tàn phá sức khỏe của nền kinh tế thế giới từ các quốc gia hùng cường như Trung Quốc, Mỹ đến những đất nước đang phát triển.  Đại dịch đã “càn quét” đến giờ này hệ lụy là nhiều nền kinh tế đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ. Từ đó, dẫn tới tình cảnh hàng chục triệu lao động trên khắp các quốc gia mất việc, doanh nghiệp hết “oxy tài chính” để hít thở nên hoặc là “chết thẳng cẳng” hoặc rơi vào tình cảnh “chết lâm sàng”.

 Doanh nghiệp chết thì người lao động mất việc, thất nghiệp, đời sống họ khó khăn và tất yếu sẽ kéo theo hệ lụy như xã hội bất an, nạn trộm cắp có thể gia tăng, thậm chí có lúc còn dẫn đến những bất ổn và nhiều vấn đề đáng quan ngại khác… Phải làm sao để chặn được độ loang của những mảng màu u tối này? Mổ xẻ kỹ hơn, người ta nhìn thấy, vẫn có cách cứu, hỗ trợ để họ như bệnh nhân kịp thời có máy thở. Vấn đề ở chỗ những bộ ngành, đơn vị đang giữ công cụ như tài chính, tiền, cơ chế có thực sự muốn cứu họ bằng mọi giá không? 

Ngày 24/6, thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ này đang đề xuất sửa đổi tiêu chí để doanh nghiệp được tiếp cận với gói vay 16 ngàn tỷ có lãi suất không phần trăm trong 3 tháng theo điều kiện nới hơn để cứu DN, cứu cả người lao động. Cũng cùng thời điểm, đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam khẳng định phải cởi trói thực sự các rào cản kinh doanh đang “trói” doanh nghiệp ngày một chặt. “Xin bộ, ngành đừng thất hứa!”, một đại diện giới kinh doanh phải thốt lên. 

Năm 2013, nghị trường từng dậy sóng trước thông tin DN khó khăn lâm tình cảnh chết như ngả rạ. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam đứng trước khó khăn bởi hệ thống ngân hàng mất thanh khoản trầm trọng, các lĩnh vực đầu tư như bất động sản, tài chính đều tê liệt.  Lúc đó một số lớn DN đã lâm vào tình cảnh đã “chết” mà chưa có chỗ để đem “chôn”. (Thậm chí hơn 50% doanh nhân trẻ lúc đó còn không tin là họ có thể trụ nổi qua hết giai đoạn khó khăn). Ấy vậy mà rất may nhờ những chính sách quyết sách kịp thời, nhiều  DN khi đã hồi sinh. Còn lần này, câu hỏi đặt ra đó là không biết họ có đủ sức trụ vững qua dịch Covid – 19 hiện chưa có hồi kết không?

Tiếp sức, hà hơi, thổi ngạt, là những liệu pháp cần làm gấp theo phác đồ điều trị cấp cứu cho DN, cho lao động nghèo từ khắp các vùng miền lúc này. Nhưng “căn cốt” nữa, là các chính sách vĩ mô phải đồng bộ, khả thi và cố gắng tránh “đẻ” ra xong lại loay hoay đi sửa.